Giải oan việc Sơn Tùng đeo 'băng tang' đến 'The Remix'

Sự kiện: The Remix 2021

Sơn Tùng một lần nữa bị cho là "ăn cắp" ý tưởng của Michael Jackson nhưng áp dụng không phù hợp.

Trước đêm liveshow 3 của chương trình The Remix - Hòa âm Ánh sáng 2015, Sơn Tùng đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi vị trí "giám khảo khách mời" cùng tin đồn gián tiếp khiến Noo Phước Thịnh vắng mặt.

Tối qua (17.1), chàng ca sỹ gốc Thái Bình lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong phần mở màn với ca khúc hit Buông đôi tay nhau ra. Ngoài bản phối mới độc đáo, Sơn Tùng còn khiến toàn bộ khán giả bất ngờ khi diện trang phục vest trắng "trang trí" một dải băng đen bên tay trái. 

Giải oan việc Sơn Tùng đeo 'băng tang' đến 'The Remix' - 1

Giải oan việc Sơn Tùng đeo 'băng tang' đến 'The Remix' - 2

Tạo hình khó hiểu của Sơn Tùng khi tham dự The Remix tối qua

Việc kết hợp trang phục "không giống ai" của Sơn Tùng đã nhận không ít phản hồi trái chiều của khán giả. Một người xem để lại bình luận trên fanpage của chương trình: "Ở Việt Nam, tay mà đeo dải băng đen thế này là gia đình có tang (bố hoặc mẹ hoặc người thân mất). Tôi biết thời trang đối với nghệ sĩ quan trọng thật nhưng ít nhất đừng 'thiếu hiểu biết' như thế này".

Phần nhận xét tinh tế này sau đó đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ của khán giả và số đông đều chỉ trích Sơn Tùng kém cẩn trọng trong việc lựa chọn trang phục biểu diễn.

Giải oan việc Sơn Tùng đeo 'băng tang' đến 'The Remix' - 3

Giải oan việc Sơn Tùng đeo 'băng tang' đến 'The Remix' - 4

Michael Jackson thường diện vest hay áo khoác kết hợp cùng một dải băng đeo bên tay, như một lời nhắc nhở ông về nhiều trẻ em đang gặp bất hạnh trên toàn thế giới.

Giải oan việc Sơn Tùng đeo 'băng tang' đến 'The Remix' - 5

Con trai của Michael Jackson cũng từng diện trang phục này trong buổi đấu giá đôi găng tay của nam danh ca.

Fan yêu nhạc thế giới từng biết đến dải băng màu sắc đỏ hoặc trắng quấn trên tay áo của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, như một cách ông nhắc nhở bản thân về vấn nạn trẻ em đang gặp bất hạnh trên toàn thế giới. Có ý kiến cho rằng Sơn Tùng đã bắt chước ý tưởng này, tuy nhiên chính việc thay đổi màu sắc dải băng đã khiến nam ca sỹ gây hiểu lầm cho công chúng.

Trước đó, tại buổi tổng duyệt chương trình, giọng ca Chắc ai đó sẽ về cũng đã xuất hiện với "cây đen" bí ẩn. Điều này khiến phụ kiện "băng đen" của anh càng trở nên nhạy cảm với người xem. 

Video: Sơn Tùng đến tổng duyệt The Remix với "cây đen" bí ẩn

Trái ngược với phần tạo hình gây tranh cãi ngay từ phút đầu xuất hiện, những phát ngôn của Sơn Tùng trên cương vị giám khảo The Remix tối qua lại khá hiền lành. Xét ở mặt tích cực, anh được phong làm "hoa hậu thân thiện" khi dành rất nhiều lời khen cho các tiết mục thay vì nhận xét khó tính và thiên về chuyên môn như nhiều giám khảo khác.

Đúng tâm sự trước đó, Sơn Tùng khẳng định anh chỉ muốn đại diện cho số đông khán giả theo dõi chương trình, nói lên cảm xúc của bản thân sau khi xem tiết mục của đàn anh, đàn chị chứ không đánh giá về chuyên môn như các giám khảo còn lại. Trong một đêm thi với hầu hết các nghệ si đều bằng hoặc lớn tuổi hơn mình, Sơn Tùng luôn tự xưng mình là "em" trong mọi lời nhận xét.

Kết thúc đêm thi, Sơn Tùng nhận được rất nhiều lời khen bởi cách ứng xử lễ phép, khiêm tốn và hào phóng khi cho điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Băng ([Tên nguồn])
The Remix 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN