Mỹ nhân "đẹp nhất Thượng Hải" để lại di thư chấn động về người chồng

Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Thẩm Lệ Quân nhảy lầu tự tử nhưng đằng sau cái chết này là sự thật xót xa.

Clip hình ảnh ghi dấu trên màn ảnh của nữ diễn viên xấu số

Cuối tuần qua, tin Thẩm Lệ Quân nhảy lầu tự vẫn xuất hiện trên mạng xã hội khiến fan xôn xao. Ngày 17.9, quản lý của nữ diễn viên sinh năm 1983 đã xác nhận cái chết đột ngột của mỹ nhân được mệnh danh "đẹp nhất Thượng Hải".

Mỹ nhân "đẹp nhất Thượng Hải" để lại di thư chấn động về người chồng - 1

Nữ diễn viên được mệnh danh đẹp nhất Thượng Hải với nhan sắc nữ tính dịu dàng

Thời gian gần đây, Thẩm Lệ Quân đã chia sẻ việc mắc ung thư giai đoạn cuối. Tuy nhiên, theo di thư mà cảnh sát mới công bố, cô đã phải chịu đựng nỗi đau tinh thần lớn hơn thể xác trước khi qua đời. Theo Orientaldaily, Thẩm Lệ Quân cho biết trong suốt 8 năm hôn nhân, cô đã phải chịu đựng tính trăng hoa và sự lãnh cảm của người chồng "máu lạnh". 

Thời điểm cô mang thai, vì sức khỏe sa sút nên phải liên tục nhập viện điều trị, tiêm hơn 200 mũi suốt giai đoạn thai kỳ để giữ em bé. Tuy nhiên, người chồng tính lăng nhăng chẳng những không xót thương chăm lo vợ, anh ta còn cặp bồ ngang nghiên, khiến cô vô cùng đau lòng.

Thái độ thiếu tôn trọng của người chồng phụ bạc khiến "kẻ thứ 3" tung hoành, nhắn tin khiêu khích và gửi các bức ảnh thân mật bên chồng nữ diễn viên. Thẩm Lệ Quân cũng tiết lộ, dù cô mặc bệnh ung thư nhưng chồng không hỗ trợ kinh tế mà chi tiền cho nhân tình.

Sau khi cô sinh được hai bé (1 trai 1 gái), chồng vẫn không thay đổi tính nết. Nỗi đau thể xác và tinh thần chồng chất khiến Thẩm Lệ Quân bế tắc, tìm đến cái chết. Mong mỏi cuối đời của cô là các con mạnh mẽ, yêu thương nhau. Cuối bức thư, cô viết: "Con đường tôi chọn nhưng rốt cục dẫn tôi tới bước đường cùng".

Mỹ nhân "đẹp nhất Thượng Hải" để lại di thư chấn động về người chồng - 2

Thẩm Lệ Quân từng hợp tác với nhiều sao nam nổi tiếng, trong đó có Cổ Thiên Lạc

Sau khi tin tức về Thẩm Lệ Quân được truyền thông đăng tải, các đồng nghiệp của cô đã chia sẻ sự xót thương với phóng viên Orientaldaily. Trong đó, diễn viên Huỳnh Bách Minh - người hợp tác với Thẩm Lệ Quân trong phim Gia hữu hỷ sự 2009 - bày tỏ rất kinh ngạc khi hay tin dữ. Khi hợp tác trong Gia hữu hỷ sự, ông thấy Lệ Quân là cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng. Huỳnh Bách Minh thương tiếc, buồn phiền khi biết được gia cảnh và bệnh tật của cô.

Thẩm Lệ Quân sinh năm 1983 ở Thượng Hải, Trung Quốc, khởi nghiệp với công việc người mẫu và sau đó chuyển sang đóng phim. Ngoài tác phẩm nổi tiếng Gia hữu hỷ sự 2009, cô từng đóng Biến thân khế ước, Lần gọi điện thứ 601. Sau khi kết hôn, Thẩm Lệ Quân từ bỏ làng giải trí, sống kín tiếng hết lòng vì gia đình.

Người đẹp gợi cảm giỏi giang là thế lại uống thuốc tự vẫn

Chân dài người Thái 30 tuổi nhảy lầu tự vẫn từ trên tòa nhà trung tâm thẩm mỹ do người đẹp này làm chủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Dương (Theo Orientaldaily, Baidu) ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN