"Cô gái trăm triệu" Lê Thị Dần lột xác ngỡ ngàng, đáp trả khéo léo chỉ trích của dân mạng

Cô gái giành giải trăm triệu tại cuộc thi “Thách thức danh hài” năm 2017 giờ ra sao?

Thời gian gần đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài Lê Thị Dần thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới cùng dung mạo khác lạ. Không còn vẻ quê mùa chân chất như nhân vật từng chinh phục MC Trấn Thành cách đây 5 năm, “cô gái trăm triệu” trông thật trẻ trung với mái tóc cắt ngắn, nhuộm màu và làn da trắng nõn. Chẳng còn diện đồ giản dị, Lê Thị Dần xúng xính trong những bộ váy điệu đà, màu sắc bắt mắt… Dù lúc đi diễn hay ở ngoài đời, bà ngoại tuổi U50 vẫn vô cùng quyến rũ, xinh đẹp. Trước sự thay đổi bất ngờ của nữ diễn viên, một số khán giả lại bày tỏ thái độ trái chiều, thậm chí là bình luận chỉ trích Lê Thị Dần đang đánh mất vẻ mộc mạc vốn có.

Nữ diễn viên hài Lê Thị Dần "lột xác" với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

Nữ diễn viên hài Lê Thị Dần "lột xác" với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

- Dường như khán giả khá “sốc” khi thấy chị lột xác trẻ đẹp sành điệu. Lý do nào khiến cô gái xứ Thanh chân chất đột ngột thay đổi phong cách 180 độ như vậy, thưa chị?

Thực ra những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội là phong cách ngoài đời của tôi, trái ngược hoàn toàn với các vai diễn mà tôi tự làm xấu mình trên sân khấu. Nhiều người nghĩ tôi phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại, nhưng thú thật là tôi chưa bao giờ đụng đến dao kéo hay chỉnh sửa bất cứ một điều gì trên gương mặt. 

Tôi nghĩ mình nên thay đổi, chứ lúc nào cũng ăn mặc cũ kỹ thì cũng không tốt vì giờ tôi cũng là người của công chúng rồi. Phụ nữ có quyền làm đẹp cho mình và cũng là đẹp cho người khác nữa. Trong số các ý kiến, cũng có người thích tôi mộc mạc như trước và khuyên tôi trở lại như xưa. Thế nhưng tôi nghĩ, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi. Quan trọng là tâm của tôi vẫn như thế, vẫn hát ca, diễn xuất, yêu đời như thế thôi (Cười). 

- Trước những bình luận chê bai, thậm chí là chỉ trích về màn “lột xác” khác lạ này, chị phản ứng như thế nào?

Tôi không trách những người đưa ra ý kiến trái chiều, vì ở đâu thì cũng có người yêu người ghét, huống hồ gì tôi đang ở trong showbiz. Với tôi, phải có những ý kiến trái chiều thì tôi mới có được cái nhìn khác về bản thân mà thay đổi, sửa chữa những điều chưa tốt, để ngày càng hoàn thiện hơn. Ý kiến trái chiều mà đúng thì còn giúp cho tôi ngày càng chỉn chu và hoàn thiện hơn, chứ ai cũng khen thì chưa chắc đã tốt lên được. 

Ngoài đời, Lê Thị Dần thường diện trang phục trẻ trung 

Ngoài đời, Lê Thị Dần thường diện trang phục trẻ trung 

- Vốn “gắn liền” với những dạng vai “già, xấu và hài hước” trên sân khấu, bỗng dưng chị lại chăm chút để có vẻ ngoài tươi trẻ và sành điệu, phải chăng chị đang muốn thay đổi hình ảnh để làm mới vai diễn của mình?

Thay đổi ngoại hình, cách ăn mặc giúp tôi có thể đảm nhận được nhiều dạng vai hơn. Với tôi, đã là một diễn viên, thì mình nên đa dạng hóa vai diễn, lúc vào vai già, khi vai trẻ, vai xấu,... Miễn làm sao mình diễn được nhân vật đó một cách thật nhất, từ vẻ ngoài cho đến từng cử chỉ,... Lâu nay tôi vào vai già nhiều rồi, có nhiều khán giả cũng khuyên tôi nên thay đổi và tôi cũng thấy mình cần đa dạng vai diễn hơn để phù hợp với nhiều môi trường, hoàn cảnh khác nhau.

Lê Thị Dần đã có sự thay đổi rõ rệt từ ngoại hình đến phong cách ăn mặc.

Lê Thị Dần đã có sự thay đổi rõ rệt từ ngoại hình đến phong cách ăn mặc.

- Còn nhớ thời điểm tham gia “Thách thức danh hài”, giám khảo nhận xét chị diễn xuất còn theo bản năng. Vậy ở thời điểm hiện tại, sau 5 năm đi diễn nhiều vai lớn nhỏ, cách hóa thân vào nhân vật của chị đã thay đổi ra sao?

Thời gian đầu đi diễn, tôi chưa hiểu về cách diễn xuất nhưng đã có khả năng nắm bắt nhanh và hiểu được tâm lý nhân vật. Chỉ cần nghe đạo diễn hay nhà sản xuất nói qua kịch bản là tôi đã có thể đưa thêm những "mảng miếng" của mình vào để diễn. Tuy nhiên lúc đó tôi không chưa dám làm theo ý mình vì tôi sợ sẽ làm hỏng kịch bản của họ và không phù hợp với các diễn viên khác.

Nhưng bây giờ tôi đã ít nhiều có kinh nghiệm và tự tin hơn. Chỉ cần có sườn kịch bản thì tôi có thể đưa được những mảng miếng của mình vào để diễn, miễn sao phù hợp với nội dung tác phẩm. Hiện tại, tôi cũng chưa theo học bất kỳ lớp diễn xuất nào mà phần lớn là hỏi hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh, đàn chị đi trước, đồng thời bản thân cũng rút kinh nghiệm qua nhiều vai diễn khác nhau.

- Không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào, Lê Thị Dần vẫn “ẵm” giải quán quân của “Thách thức danh hài” và nhanh chóng được khán giả yêu mến qua nhiều dạng vai khác nhau. Vậy với chị, làm một diễn viên hài có khó không?

Làm diễn viên hài thì thứ nhất mình cần phải có những mảng miếng độc, lạ và tạo được tiếng cười cho khán giả. Thứ hai là phải thực hiện theo đúng vai diễn của mình, theo từng nhân vật, vai già thì phải già, mà vai đanh đá thì phải làm sao cho người xem thấy được nét đanh đá của mình. Bây giờ, tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những đàn anh, đàn chị đi trước, nên diễn xuất cũng có thể nói là “tiên tiến” lên rất nhiều so với trước đây. 

- Chị chia sẻ làm mới bản thân để hướng tới đa dạng hóa vai diễn, vậy có điều gì mà Lê Thị Dần vẫn muốn “giữ” lại cho mình không?

Tôi bao giờ cũng muốn thay đổi vẻ ngoài để vai diễn khác đi, đa dạng hơn nhưng cái tâm của tôi bao giờ cũng chân chất như vậy. Hình tượng mộc mạc của người dân tộc - "cô gái trăm triệu" thì tôi vẫn luôn giữ nó, vì đó là vai thu hút khán giả nhiều, mọi người sẽ nhớ tới mình nhiều hơn. Còn trong các MV ca nhạc thì tôi có thể vừa làm vai trẻ, vừa hóa trang vai già hài hước.Tuy nhiên, trong hướng đi sắp tới, tôi sẽ không vào vai già nữa mà chỉ hướng đến những vai trẻ là chủ yếu. Thời gian nà,y do dịch bệnh nên tôi chưa có dự án diễn xuất nào mới mà chỉ tập trung làm các clip ca nhạc, YouTube.

Lê Thị Dần luôn giữ được nét chân chất, vui tươi trong vai diễn.

Lê Thị Dần luôn giữ được nét chân chất, vui tươi trong vai diễn.

- Vừa có kinh nghiệm diễn xuất, giờ lại có thêm sự thăng hạng về nhan sắc, chắc hẳn mức cát xê của chị bây giờ đã cao hơn nhiều so với trước đây?

Cát xê của tôi thay đổi nhiều so với trước đây. Dao động từ 15-20 triệu hoặc hơn, tùy vào show diễn. Tuy nhiên, có những chương trình dù giá cát xê cao thì tôi không bao giờ nhận, vì họ lồng ghép quảng cáo. Không phải bây giờ có những lùm xùm về các nghệ sĩ nhận quảng cáo thì tôi mới thế, mà từ trước đến nay tôi không nhận quảng cáo một sản phẩm hay bất kỳ một chương trình có quảng cáo.

Tiền cũng rất quan trọng nhưng tôi nghĩ nếu sản phẩm đó tốt với mình mà không tốt với người khác thì rất ảnh hưởng. Được khán giả yêu mến nên tôi luôn muốn xây dựng hình ảnh tốt để mọi người tin tưởng mình. Còn vai diễn nếu thấy phù hợp thì tôi sẽ nhận, ngược lại thì tôi sẽ từ chối. 

- Vốn là một diễn viên hài nhưng thời gian gần đây chị còn đầu tư MV ca nhạc trên kênh YouTube riêng. Lê Thị Dần trên các MV này khác hẳn với lúc đi diễn. Chị có sợ hình ảnh hài hước, chân chất vốn có của mình sẽ bị “đánh mất” khi lấn sân sang ca hát?

Tôi chỉ chuyên về hài, cũng không phải ca sĩ mà tôi chỉ là biết hát thôi. Tôi muốn lồng ghép hài và ca nhạc với nhau, để đa dạng hơn và thu hút được nhiều khán giả hơn.

Khi vợ chồng tôi quay video ca nhạc thì khán giả hưởng ứng rất nhiều. Tôi thường nói với chồng là mình cứ hát vì đam mê, chỉ mang tính chất giải trí chứ không có tham vọng lấn sân hay đi hát chuyên nghiệp. Tôi biết mình không phải ca sĩ nên dù hát sai thì khán giả cũng không trách móc nhiều. Sắp tới tôi sẽ hát cùng chồng trên kênh YouTube và cho ra nhiều MV hơn để phục vụ khán giả.

- Có nhiều nguồn thu khác nhau từ các công việc như đi diễn, làm YouTube, bán hàng online,... kinh tế của chị đã thay đổi như thế nào?

Tôi đang giàu từ từ rồi (cười). Cuộc sống của tôi hiện tại không khó khăn như nhiều năm về trước nữa, vì nguồn thu hiện tại khá ổn định. Hai vợ chồng tôi vẫn đang ở “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Tôi dự định năm nay làm nhà nhưng do tuổi không hợp nên để đến sang năm. Tôi sẽ làm nhà rộng một chút để có chỗ "đựng" khách đến chơi. Tôi hiếu khách lắm. Nhiều fan đến nhà chơi, tôi đều tiếp đón đàng hoàng, tự nấu và mời họ ở lại ăn cơm nên mọi người rất quý. Có người đến nay đã trở thành anh chị em thân thiết với gia đình. Thậm chí, có những fan còn đến chơi và ở nhà tôi cả tuần. 

Tháng 5/2021, kênh YouTube của Lê Thị Dần và chồng đạt được nút bạc.

Tháng 5/2021, kênh YouTube của Lê Thị Dần và chồng đạt được nút bạc.

- Mới đây, kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống cá nhân của chị và chồng đã đạt được nút bạc. Sắp tới, chị có chiến lược mới nào để phát triển “đứa con tinh thần” này không? 

Tôi thật sự rất muốn thay đổi nội dung cho kênh YouTube của mình đa dạng hơn. Hiện tại, tôi có 3 kênh YouTube nhưng tôi không có thời gian để đi quay, nhiều lúc còn không có bài để đăng. Vào mùa dịch này thì tôi có nhiều thời gian để làm YouTube. Bình thường tôi chạy show nhiều lắm, hội chợ, đám cưới,... 

- Thường xuyên chia sẻ hình ảnh vợ chồng hạnh phúc trên trang cá nhân, ông xã và chị “như hình với bóng” trong những video ca nhạc và các chuyến đi diễn. Bên cạnh những lời chúc phúc thì cũng có không ít ý kiến cho rằng vợ chồng chị đang “làm màu”, tung hứng để đưa nhau vào showbiz. Chị nghĩ sao về những lời dèm pha này?

Không phải lúc nào vợ chồng tôi cũng vui vẻ như mọi người thấy đâu. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có bất đồng vì nhiều lúc đi quay mà tôi muốn cảnh này, chồng tôi lại muốn cảnh kia. Tôi luôn nói chồng mình phải theo ý của tôi. những lúc đó, ông xã luôn nhường nhịn và làm theo ý của tôi.

Chồng tôi như "vàng mười" vậy. Anh là một người quá tốt, hiền lành, đẹp trai và yêu vợ thương con hết mực. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với tôi. Cũng có nhiều người tán tỉnh tôi nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới mối quan hệ khác ngoài chồng mình. Phần đời còn lại, tôi sẽ luôn chung thủy với anh ấy.

Lê Thị Dần và chồng luôn đồng hành, hạnh phúc bên nhau trong cuộc sống.

Lê Thị Dần và chồng luôn đồng hành, hạnh phúc bên nhau trong cuộc sống.

Ông xã luôn là điểm tựa để tôi đứng vững hơn trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Tôi và chồng hay đi cùng nhau là vì tôi sợ người ta cứ nghĩ người nổi tiếng, người của công chúng thì hay bồ bịch. Tôi luôn đề phòng và đưa chồng đi cùng trong các lần đi diễn ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở nước ngoài. Có chồng đi cùng thì tôi mới đi, còn không thì thôi, chứ không bao giờ tôi dám đi một mình, dù tôi cũng có tuổi rồi.

Sắp tới, tôi cũng có ý định đưa chồng vào showbiz đấy. Thật ra, chồng tôi rất nhút nhát nhưng tại tôi cứ ép anh ấy vào diễn cùng. Tôi còn dạy cho chồng hát mặc dù tôi chưa từng học qua trường lớp nào về âm nhạc. Anh ấy cũng rất cố gắng. Sắp tới tôi sẽ hát cùng chồng trên kênh YouTube của mình.

- Sự nổi tiếng cho đến thời điểm hiện tại đã mang lại cho chị những vui buồn và mặt hạn chế ra sao? 

Khi vào showbiz thì vui buồn đều có hết. Khi là người của công chúng, niềm vui với tôi là được nhiều người biết đến. Khi ra ngoài, tôi còn có nhiều bạn bè tiếp đón, đó là niềm vui và niềm tự hào lớn với tôi. 

Những người hâm mộ gặp tôi, nói chuyện với tôi lâu dần họ trở thành những người bạn thân thiết, như tri kỷ của nhau. Khi tôi làm sản phẩm hay và được khán giả hưởng ứng thì niềm vui được nhân lên và tôi càng có thêm động lực để phát triển mạnh hơn. Tôi cũng có một số vốn ổn định để trang trải cuộc sống chứ không vất vả làm nông như ngày trước. 

Còn nỗi buồn là khi tôi làm những kịch bản, tiểu phẩm mà không được như ý khán giả, bị người ta chê. Nhưng tôi luôn nghĩ, khán giả chê đúng thì mình mới có cơ hội để sửa đổi và làm tốt hơn ở những lần sau.

Nhiều người vẫn bình luận rằng, tôi chả học hành gì mà bỗng được nổi tiếng sau một tiểu phẩm. Trong khi có nhiều người đã mất rất nhiều tiền để được nổi tiếng mà không được. Tôi nghĩ họ nói điều đó cũng đúng. Tôi vẫn tự hào mình có duyên trời cho để nổi tiếng, dù là yêu hay ghét thì cũng được khán giả biết đến rất nhiều. Tôi có nỗi lo rất lớn là e ngại chẳng may sơ ý nói hay làm một  điều gì trái ý khán giả rồi sẽ bị ném đá, tẩy chay... Chính vì vậy, tôi không bao giờ nhận quảng cáo hay làm bất kỳ việc gì ảnh hưởng xấu đến khán giả. 

Nguồn: [Link nguồn]

”Siêu vòng 1” thay thế Lan Ngọc ở ”Gái già lắm chiêu” là ai?

Mới chạm ngõ điện ảnh không lâu nhưng người đẹp 9X đã gây sốc với nhiều cảnh quay nóng bỏng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Lê Thị Dần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN