Can Lộ Lộ và ngọc nữ bị "đuổi" khỏi showbiz: Kẻ bị khui lại "ảnh nóng", người livestream kiếm sống

Ngày 21.1, Trịnh Sảng chính thức bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (Quảng Điện) ra văn bản "phong sát", đóng băng sự nghiệp. (Phong sát có nghĩa một tổ chức hoặc cá nhân dùng quyền lực để phong bế mọi hoạt động nghệ thuật của một nghệ sĩ, không được xuất hiện trước công chúng). Nữ diễn viên sinh năm 1991 là nghệ sĩ đầu tiên bị Quảng Điện ra thông báo "cấm vận" bằng văn bản vì scandal mang thai hộ, bỏ con với bạn trai cũ Trương Hằng. Ở Trung Quốc, mang thai hộ là hành động vi phạm pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Băng Vân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Những ngôi sao Hoa ngữ lụi tàn trên đỉnh vinh quang

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN