"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga và dàn người đẹp dở khóc dở cười vì diễn cảnh hôn

Vì Thố là một hồn ma khá tinh nghịch nên cảnh nụ hôn giữa anh và Lam phải treo lơ lửng trên không. Để có đươc nụ hôn lơ lửng của Đức Thịnh và Ngân Khánh trong phim, ekip cascadeur phải dựng các giàn giáo có độ cao cần thiết để nâng Đức Thịnh lên khỏi mặt đất. Tiếp đến là phải canh chuẩn xác để diễn viên có thể xoay ngang một góc gần 90 độ mà trông vẫn thật tự nhiên.

Theo An An (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Hậu trường phim Việt

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN