Con đường “tiến hóa” thú vị của nội y

Theo dòng thời gian, đồ lót cũng thay đổi rất nhiều về hình thức và ý nghĩa.

Mới đây, một cuộc triển lãm về lịch sử đồ lót đã được diễn ra tại Viện Công nghệ & Thời trang thành phố New York. Sự kiện này giúp cho công chúng có cái nhìn bao quát hơn về ý nghĩa và sự khác biệt của những mẫu thiết kế đồ lót qua từng thời kỳ lịch sử.

Nơi đây, bộ sưu tập đồ lót với hơn 500 mẫu thiết kế có niên đại từ thế kỷ 18 đến nay. Chúng bao gồm những chiếc áo corset ôm sát, bó chẽn cơ thể, wonderbra, áo choàng, quần pajama...

Người phụ trách chương trình cho biết: "Ngày nay, không ít phụ nữ thực sự ghét áo ngực, áo nịt ngực và gần như muốn “thả rông” khi đi trên phố. Trên thực tế, đồ lót không thể thiếu trong thế giới thời trang. Nó là công cụ bảo vệ và định hình vóc dáng cho thiếu nữ."

Hãy cùng nhìn lại 3 thế kỷ ý nghĩa của nội y:

Thế kỷ 18:  Đồ lót – thước đo phẩm giá

Ở thế kỷ thứ 18, đồ lót không đơn giản chỉ là dụng cụ để bảo vệ “phần kín” của cơ thể tránh khỏi bụi bẩn và vi khuẩn gây bệnh mà còn là “thước đo phẩm giá” của người phụ nữ.

Đương nhiên, thời kỳ này, một cô gái ăn mặc hở hang, nói không với đồ lót hoặc mặc kiểu đồ lót thiếu kín đáo ngay lập tức bị “liệt” vào hàng lẳng lơ hoặc bị quy chụp là… gái bán hoa không hơn không kém!

Đó cũng chính là lý do lý giải vì sao, nội y thời xưa lại thừa vải và quá kín kẽ như vậy!

Con đường “tiến hóa” thú vị của nội y - 1

Sự kín đáo là tiêu chí đánh giá phẩm giá của người phụ nữ thế kỷ 18

Thế kỷ 19: Đồ lót là... tình dục

Tuy nhiên, khi bước sang thế kỷ thứ 19, mọi thứ đã thay đổi. Bao gồm quan điểm chính trị, văn hóa cũng đều có sự chuyển biến đáng kể.

Vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Phụ nữ bắt đầu quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, ý thức về cái tôi cá nhân của họ thực sự mạnh mẽ.

Phụ nữ phương Âu – Mỹ thời kỳ này đã nhen nhóm nhu cầu giải phóng cơ thể. Quan điểm tình dục của họ cũng trở nên phóng khoáng hơn rất nhiều. Đồ lót là một trong những “vũ khí” tôn vinh vẻ đẹp gợi tình của phái đẹp.

Chính bởi thế, những mẫu đồ lót kiểu corset chèn, ép, độn, đẩy vòng 1 và thắt gọn vòng 2 ra đời với hy vọng tôn vinh vóc dáng “đồng hồ cát” của chị em phụ nữ.

Các mẫu áo nịt có màu sắc hấp dẫn như đỏ, đen, xám, tím… được xem là “công cụ” đánh thức bản năng tình dục chốn phòng the.

Con đường “tiến hóa” thú vị của nội y - 2

Tôn vinh vòng 1, thắt chặt vòng 2 thể hiện tính dục mạnh mẽ của phụ nữ

Thế kỷ 20 – Thoải mái là trên hết!

Corset (Áo nịt) là một trong những “Ma lực gợi cảm” của phụ nữ. Bởi thế, họ không dễ dàng từ bỏ nó. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 20, kiểu nội y chèn ép cơ thể dần dần trở nên lỗi mốt bởi sự bức bối và bất tiện của nó.

Năm 1918, những thiết kế đồ lót bằng voan lụa và ren mỏng đầu tiên được ra đời. Chúng bỏ qua những khuôn mẫu cũ kỹ và cứng nhắc của áo corset trước đây, trở nên mềm mại và thoải mái hơn rất nhiều.

Chất liệu từ loại vải thô, cứng nay đã dần được chuyển sang loại vải mềm mịn hơn như satanh, lụa, ren, voan… Chúng nâng niu cơ thể chủ nhân mà không làm mất đi vẻ gợi cảm vốn có của người phụ nữ.

Sau đó, một loạt các sáng tạo đồ tế nhị như  áo yếm được cách điệu trên nền chất vải lụa mềm, Proto-bra (Áo lót cúp ngực nguyên thủy), đồ ngủ, vớ lụa… cũng ra đời.

Con đường “tiến hóa” thú vị của nội y - 3

Kiểu yếm cách điệu được ưu chuộng vào đầu thế kỷ 19

Cuối thế kỷ 20 – Sự thoái trào của nội y

Đương nhiên, trải qua 3 thế kỷ thăng trầm cùng lịch sử, người ta không còn “quy chụp” nội y là “cạm bẫy tình dục” hay trang phục “khiêu khích” như ở thế kỷ 18 nữa.

Thời kỳ này, đồ lót được phát triển với đầy đủ chủng loại và mẫu mã để phục vụ tối đa cho nhu cầu và sở thích của phái đẹp. Từ kiểu dáng e ấp nữ tính cổ xưa đến kiểu corset bốc lửa hay nhẹ nhàng và thoải mái như đồ ngủ satanh.

Cũng chính bởi thế, đồ lót thời kỳ này được sản xuất hàng loạt và dần đi vào thoái trào. Phụ nữ thời hiện đại cho rằng, nội y chẳng còn quá quan trọng nữa và khi những hiệp hội chống ung thư vú ra đời, nội y gần như bị bỏ quên bởi những lý do sức khỏe.

Hơn thế nữa, thời kỳ này, khi những tư tưởng nổi loạn “lên ngôi”, đồ lót không còn là… nội y nữa mà dần biến thành… ngoại y với hàng loạt những ý tưởng điên rồ.

NTK người Anh - Vivienne Westwood bắt đầu cho ra đời mẫu trang phục “khoe áo lót”. NTK người Pháp Jean Paul Gaultier đã thiết kế loạt áo quần biểu diễn dạng corset cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna.

Cùng thời đó, áo nịt ngực kiểu “khoa học viễn tưởng” mang nhãn hiệu S&M cũng ra đời và nổ ra nhiều tranh cãi. 

Con đường “tiến hóa” thú vị của nội y - 4

Mẫu thiết kế tôn vinh vòng 1 gây nhiều tranh cãi vào cuối thế kỷ 20

Con đường “tiến hóa” thú vị của nội y - 5

Đồ lót sexy của thời hiện đại

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng (Theo Thedailybeast) ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN