Môn Hóa: Không có mẹo để chọn đáp án

Môn Hóa: Không có mẹo để chọn đáp án

“Qua nhiều năm luyện thi và nghiên cứu đề thi đại học tôi thấy môn Hóa không có mẹo để chọn đáp án. Khi làm bài, tất cả câu hỏi từ dễ đến khó, học sinh cần bình tĩnh, đọc kỹ, phân tích bản chất để áp dụng phương pháp giải”.
Tuyển sinh ĐH-CĐ: Công khai đỗ oan, trượt oan

Tuyển sinh ĐH-CĐ: Công khai đỗ oan, trượt oan

Đã từng xảy ra việc chấm thi trượt thành đỗ, đỗ thành trượt những năm trước ngành GD-ĐT không công khai được kết quả, vì chấm thẩm định quá muộn, thí sinh trúng tuyển rồi lại báo không trúng tuyển. Năm nay, chủ trương mới của ngành GD-ĐT- chấm thẩm định 5% số lượng bài thi tuyển sinh - sẽ được công bố sớm để giữ được sự công bằng của kỳ thi.
Môn Lý: Không nên “ngộ nhận” câu hỏi dễ

Môn Lý: Không nên “ngộ nhận” câu hỏi dễ

“Để tránh bị mất điểm một cách đáng tiếc, thí sinh không nên “ngộ nhận” câu hỏi dễ và cơ bản. Những câu này, thí sinh nghĩ mình có thể làm tốt nên để lại cuối cùng và dành thời gian cho câu hỏi khó. Đến khi gần đến cuối giờ, còn ít thời gian thí sinh mới quay trở lại làm câu hỏi dễ sẽ khiến tâm lý bị loạn, dễ tính toán sai”.
“Bí quyết” làm bài thi môn Toán ĐH, CĐ

“Bí quyết” làm bài thi môn Toán ĐH, CĐ

“Khi vào phòng thi, thí sinh bình tĩnh, đọc toàn bộ đề bài một lần xem câu nào làm được thì làm trước luôn cho tự tin. Trong quá trình làm bài, thi sính không nên chủ quan đối với những câu dễ, tránh bị mất điểm một cách đáng tiếc. Câu hỏi khó thí sinh để lại làm sau cùng”.
TP.HCM: Sĩ tử được tư vấn ngay trên xe buýt

TP.HCM: Sĩ tử được tư vấn ngay trên xe buýt

Nhằm hỗ trợ các thí sinh trong dịp thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013, Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi TP.HCM năm nay bố trí các bạn tình nguyện viên có mặt trên xe buýt để hướng dẫn đường đi cho thí sinh.
Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013: Lắm nỗi băn khoăn

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013: Lắm nỗi băn khoăn

Chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ bắt đầu. Đề thi đã được sao in tại nhiều điểm khác trong cả nước từ vài ngày qua; các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Tuy nhiên, còn nhiều băn khoăn về một số vấn đề trước khi kỳ thi bắt đầu.
Tay trắng vẫn có thể đi thi đại học

Tay trắng vẫn có thể đi thi đại học

Kỳ thi ĐH-CĐ 2013 khởi động bằng hàng loạt hoạt động tiếp sức mùa thi của Đoàn thanh niên, các nhà chùa, nhà thờ và cả doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ cần có thông tin, thí sinh nghèo có thể nhận được hỗ trợ đi lại, ăn ở.
Nhà chùa, giáo xứ tiếp sức mùa thi

Nhà chùa, giáo xứ tiếp sức mùa thi

Mùa thi đại học năm nay, các chùa tại TPHCM dành khoảng 8.000 chỗ ăn ở miễn phí cho sĩ tử đi thi đại học. Các sĩ tử và người nhà ở chùa được miễn phí ăn ở, thậm chí còn được chùa đưa rước tới tận phòng thi. Nhiều nhà dân, giáo xứ cũng ra tay hỗ trợ sĩ tử.
Làm gì khi thất lạc giấy báo thi ĐH, CĐ

Làm gì khi thất lạc giấy báo thi ĐH, CĐ

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa cho biết, trường hợp thí sinh bị thất lạc phiếu báo dự thi đại học, cao đẳng năm 2013 sẽ được Sở hướng dẫn, cấp lại đến hết ngày 30/6.

Giáo dục - du học

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN