Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, hiện trên các trang mạng xã hội có rất nhiều thông tin liên quan đến điểm chuẩn của các trường Công an nhân dân gây hoang mang cho thí sinh và gia đình.
Đúng như dự báo, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định điểm sàn ĐH (ngoại trừ khối sư phạm) thì lập tức xảy ra tình trạng thả nổi điểm sàn, có trường ĐH chỉ lấy 11 điểm/3 môn
So với năm 2017, điểm chuẩn ngành y đa khoa của trường năm nay dự kiến giảm từ 3 – 4 điểm. Ngưỡng điểm sàn để nhận hồ sơ xét tuyển vào ngành này là 20 điểm.
Ngày 12/7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2018. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 18 điểm.
Dù các Sở GD&ÐT chưa công bố điểm thi THPT quốc gia, Bộ GD&ÐT cũng chưa công bố phổ điểm của từng môn, nhưng những trường ÐH lấy điểm cao top đầu như ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã dự đoán điểm chuẩn 2018 của trường mình.
Dù các Sở GD&ÐT chưa công bố điểm thi THPT quốc gia, Bộ GD&ÐT cũng chưa công bố phổ điểm của từng môn, nhưng những trường ÐH lấy điểm cao top đầu như khối y dược đã dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ giảm mạnh.
Đề thi THPT quốc gia năm nay được cho là khó hơn nhiều so với năm trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến mức điểm chuẩn vào các trường đại học. Một số trường ĐH top trên đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến của mình.
LIÊN QUAN
Năm 2017, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học thuộc ngành. Theo đó, điểm chuẩn ngành cao nhất lên đến 30,5. Tương tự, các trường khối quân đội cũng lấy điểm chuẩn cao nhất lên tới 30 điểm.