Điểm chuẩn ĐH sẽ tăng mạnh ở khối A, B

Điểm chuẩn ĐH sẽ tăng mạnh ở khối A, B

Sau khi công bố kết quả thi, nhiều trường đại học đã dự kiến điểm chuẩn vào trường. Theo đó, mức điểm chuẩn vào các ngành khối A, B sẽ tăng từ 1 đến 3 điểm, khối C sẽ tương đương với năm ngoái.
Thí sinh biết đỗ hay trượt ĐH-CĐ sau 10/8

Thí sinh biết đỗ hay trượt ĐH-CĐ sau 10/8

Hôm nay, 31/7, theo quy định của Bộ GD-ĐT là hạn chót các trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. Hội đồng điểm sàn sẽ họp và công bố quyết định điểm sàn trước ngày 10/8.
Gần 100% HS của cô giáo chuyển giới đỗ ĐH

Gần 100% HS của cô giáo chuyển giới đỗ ĐH

Dựa vào điểm chuẩn dự kiến và kinh nghiệm của mình, cô giáo chuyển giới Quỳnh Trâm khẳng định gần 80 học trò của lớp luyện thi của mình sẽ đậu đại học.
Nhiều trường khởi động xét tuyển nguyện vọng

Nhiều trường khởi động xét tuyển nguyện vọng

Trong khi nhiều trường top trên tỏ ra ung dung vì nguồn tuyển dồi dào và dự kiến đưa ra mức điểm chuẩn tăng từ 1 - 4 điểm so với năm 2012, thì vẫn có nhiều trường đang trông chờ điểm sàn của Bộ GDĐT để… “liệu cơm gắp mắm”.
27 điểm chưa chắc đỗ Đại học Y Hà Nội

27 điểm chưa chắc đỗ Đại học Y Hà Nội

Ngày 28/7, trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm thi. Năm nay, trường có 17 thủ khoa đạt điểm 29,5. Trường dự kiến điểm chuẩn ngành Bác sĩ Đa khoa có thể là 27,5 điểm hoặc cao hơn.

Giáo dục - du học

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN