Thuế tài sản cần đánh trúng đối tượng giàu có, không nên cào bằng
Nhiều quốc gia chỉ thu thuế tài sản nhà ở đối với người mua, hay nói cách khác là thu thuế khi người dân xác lập sở hữu nhà ở.
Thu thuế tài sản, ngành nào chịu ảnh hưởng nhất?
Nếu đề xuất thu thuế tài sản của Bộ Tài chính được thông qua sẽ có tác động đến giá nhà do hầu hết nhà tại các thành phố lớn có giá trị trên 1 tỷ đồng. Chính sách này cũng tác động đến giá cho thuê nhà, ngành VLXD và ô tô.
Bộ Tài chính lại tính thuế tài sản với chung cư?
Sau nhiều phản ứng của dự luận về Dự thảo Luật Thuế tài sản, đặc biệt ngưỡng chịu thuế từ 700 triệu đồng trở lên với nhà là quá thấp, Bộ Tài chính đã đăng đàn cách tính thuế tài sản theo dự luật.
Chính phủ chưa xem xét đề xuất đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng.
Vay gói 30.000 tỷ mua nhà cũng không thoát thuế Tài sản
Theo Dự luật Thuế Tài sản của Bộ Tài chính, trừ một số đối tượng được miễn giảm thuế, tất cả nhà thương mại có phần giá trị vượt 700 triệu đồng đều bị đánh thuế 0,4%. Điều này đồng nghĩa, dù phải đi vay ngân hàng, thậm chí vay ưu đãi từ gói 30.000 tỷ đồng để có nhà cũng phải đóng thuế.
Đánh thuế tài sản: Hà Nội bói đâu ra nhà dưới 700 triệu đồng?
Ở Hà Nội làm gì có nhà 100m2 có giá dưới 1 tỷ đồng? Rõ ràng dự thảo đề xuất mức thuế đối với nhà từ 700 triệu đồng là quá thấp, không thể chấp nhận được và cần phải xem xét nâng mức chịu thuế lên cho hợp lý.
5 lần đề xuất tăng thuế gây tranh cãi của Bộ Tài chính
Trong vòng hơn một năm, Bộ Tài chính đã 5 lần đề xuất tăng thuế để "theo kịp thông lệ thế giới". Đáng nói, đó đều là những sắc thuế có ảnh hưởng đến đại đa số người dân.
Nhà ở đang gánh bao nhiêu loại thuế?
Trong bối cảnh nhà đất đã gánh quá nhiều loại thuế, phí, Bộ Tài chính đề xuất ban hành sắc thuế tài sản, trong đó mức thuế suất áp dụng cho nhà ở là 0,3%-0,4% khiến dư luận cảm thấy nhức nhối.
Bộ Tài chính lý giải về ngưỡng đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng
Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, bộ này chọn ngưỡng chịu thuế tài sản với nhà từ 700 triệu đồng trở lên là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam.
Ủng hộ tăng thuế đất nhưng không đồng tình đánh thuế nhà
Các chuyên gia ủng hộ việc tăng thuế đất, song không đồng tình với việc đánh thuế nhà như phương án của Bộ Tài chính.
Kinh doanh
Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á lọt top giàu hàng đầu thế giới?
Đất nước này mới thành lập năm 1965 song kinh tế phát triển rất nhanh chóng.
Dự báo giá vàng ngày 30/3: Sau khi lập kỉ lục mới, giá vàng diễn biến ra sao?
Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE)...
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp...
Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản việc đồng yen xuống đáy 34 năm
“Nếu biến động tiền tệ quá mức, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp mà không loại trừ...
Ngân hàng ồ ạt cho vay với lãi suất thấp, tín dụng "thoát đáy" giảm
Lãi suất cho vay giảm liên tiếp qua loạt gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng góp phần kích...
Em gái chủ tịch và thành viên HĐQT Thế giới Di động đua nhau bán ra cổ phiếu
Động thái bán ra được thực hiện trong bối cảnh cổ phiếu MWG liên tục tăng trong thời gian vừa...
Chung cư, nhà phố Hà Nội nóng thật hay sốt ảo?
Cùng nóng về mức độ quan tâm, song nhà trong ngõ được nhiều người chốt cọc nhanh hơn chung cư