Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
1
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
0
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao

Gần chục ngàn khán giả đã phủ kín khán đài sân Bến Tre để theo dõi màn đua tài hấp dẫn của các tay đua chuyên nghiệp.

Ngày 8/3, giải đua xe Raider gianh cúp vô địch quốc gia lần 4 đã chính thức tranh tài tại SVĐ Bến Tre. Giải đấu với sự tranh tài của 32 đại diện đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các tay đua được chia làm 8 bảng, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp chọn ra 2/4 tay đua vào vòng sau.

Giải đấu do Liên đoàn Xe đạp – Môtô Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức với sự tài trợ của Suzuki Việt Nam.

Đặc biệt, màn tranh tài này thêm phần hấp dẫn khi nhà vô địch sẽ trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất cho Việt Nam thi đấu giải đấu danh giá Suzuki Asian Challenge vào tháng 4/2015 được tổ chức ở Malaysia.

Chính vì điều này, giải đua xe không chỉ thu hút các tay đua mà còn đón nhận sự quan tâm cuồng nhiệt của khán giả miền Tây. Khán giả đã kéo đến phủ kín khán đài A sân vận động Bến Tre để theo dõi. Theo thông tin từ BTC, đã có hơn 8000 vé được bán ra trong ngày thi đấu này.

Chị Thanh Huyền, tuy nhà ở Cần Thơ nhưng cũng đã lặn lội sang Bến Tre xem thi đấu cho biết: “Tôi tuy ở xa nhưng nghe nói có giải đua hay nên rủ bạn bè cùng qua xem. Tôi thấy các tay đua thi đấu hay, tốc độ, xem rất thích”.

Sự cuồng nhiệt của khán giả càng khiến không khí tranh tài dưới đường đua thêm phần sôi động. Các màn rượt đuổi, vượt mặt hay so kè tốc độ được các tay đua thể hiện há hấp dẫn dưới sân.

Sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài, tay đua Nguyễn Quang Khải mang số xe 10 của đội đua 5 Hổ quận 12 TP.HCM đã xuất sắc trở thành nhà vô địch và trở thành tay đua đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Malaysia sắp tới.

Một số hình ảnh của giải đấu

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 1

Những cô nàng PR xinh đẹp trên đường đua

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 2

Các tay đua chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiếc xe trước giờ “xuất chiến”

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 3

Các khán giả nữ chăm chú theo dỏi màn tranh tài

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 4

Các khán giả nhí tỏ ra vô cùng thích thú

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 5

Khán giả đứng sát cả lối đi khán đi để theo dõi

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 6

Dưới đường đua, các tay đua so kè với nhau đầy kịch tính

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 7

Mặc dù giá vé khá cao đến 150.000 đồng, nhưng theo BTC, có hơn 8000 vé đã được bán ra

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 8

Một số khán đài không mua vé, leo lên hàng rào để theo dõi

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 9

Các đường cua được các tay đua vượt qua một cách điệu nghệ

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 10

Các tay đua như bay lên khi xuất phát

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 11

Một tay đua gặp tai nạn trong lúc thi đấu

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 12

Niềm vui của người chiến thắng

Chật ních khán đài xem giải đua moto Việt đỉnh cao - 13

Tay đua Nguyễn Quang Khải xe số 10 (Quận 12, TP.HCM) hôn cúp khi xuất sắc giành chức vô địch

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN