Bảo tàng Pháp lần đầu mở cửa cho người khỏa thân

Khách đến tham quan bảo tàng ở Pháp có thể khỏa thân hoàn toàn để tận hưởng những trải nghiệm chưa từng có.

Bảo tàng Pháp lần đầu mở cửa cho người khỏa thân - 1

Khánh tham quan khỏa thân hoàn toàn khi đến với bảo tàng Palais de Tokyo.

Theo Daily Star, bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng Palais de Tokyo ở thủ đô Paris, Pháp đã bán hết sạch vé tham quan bảo tàng trong hai ngày. Điều đặc biệt là những khách tham quan đến bảo tàng đều khỏa thân hoàn toàn.

Đây là bảo tàng đầu tiên ở Paris áp dụng hình thức độc đáo này với những người yêu nghệ thuật.

Julien Claude-Penegry, giám đốc truyền thông của Hiệp hội Khỏa thân Paris (PNA) nói, những điều cấm kị trước đây đều đã bị xóa bỏ.

“Khỏa thân là cách để đến gần hơn với cuộc sống của thiên nhiên. Văn hóa là một phần của cuộc sống hàng ngày và đây là cơ hội đặc biệt”, Julien  nói. “Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi. Khỏa thân không còn là điều gì đó bị ngăn cấm.

Bảo tàng Pháp lần đầu mở cửa cho người khỏa thân - 2

Bảo tàng bán hết vé cho 2 ngày đặc biệt chỉ phục vụ khách khỏa thân.

PNA cho biết, hiệp hội có 88.000 thành viên ở Paris và 2,6 triệu thành viên trên khắp đất nước.

Palais de Tokyo là bảo tàng đầu tiên ở thủ đô Pháp cho phép người khỏa thân có cơ hội đến tham quan, nhưng hình thức này từng xuất hiện ở nhiều nơi khác.

Hồi tháng 11 năm ngoái, một nhà hàng ở Paris cũng cho phép thực khách dùng bữa trong tình trạng khỏa thân.

Đến với nhà hàng, thực khách được yêu cầu cởi bỏ quần áo để họ có thể “tận hưởng tự do hoàn toàn” trên bàn ăn.

Nhà hàng O’naturel ở trung tâm Paris kỳ vọng “đem đến cho thực khách niềm vui khi ăn uống trong tình trạng khỏa thân”.

Người phụ nữ khỏa thân ôm tảng đá “của quý” ở Thái Lan gây bức xúc

Người dân coi tảng đá này là biểu tượng thiêng liêng vì có linh hồn một người đàn ông bên trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN