CEO Oracle mua lại đảo lớn thứ 6 của Hawaii

Tỷ phú, CEO tập đoàn Oracle, ông Larry Ellison đã mua lại 98% đảo Lanai, hòn đảo lớn thứ 6 của Hawaii, thống đốc bang này ngày hôm qua cho biết.

Ellison, tỷ phú giàu thứ ba của Mỹ năm 2012 đang hoàn tất vụ mua lại khối tài sản khổng lồ này từ tỷ phú David Murdock. Tập đoàn Castle & Cooke của Murdock sở hữu gần như toàn bộ hòn đảo rộng 365 km vuông này (98%). Phía Murdock vừa gửi hồ sơ chuyển nhượng lên cơ quan chức năng của bang này.

Trước đó, truyền thông đưa tin, giá hòn đảo này có thể dao động ở mức 500-600 triệu USD. Tuy nhiên thông tin chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

Thống đốc Neil Abercrombie cho hay "Tôi được biết, ngài Ellison từ lâu đã dành sự ưu ái đặc biệt cho đảo Lanai. Ellison có tình yêu rất lớn với thế giới tự nhiên, đặc biệt là đại dương. Chúng tôi nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ngài trong một tương lai không xa”.

Từng được biết đến với những cánh đồng dứa bát ngát, đảo Lanai hiện là điểm đến hấp dẫn của du khách với những khu nghỉ mát “Bốn Mùa”, những sân golf và kiến trúc xây dựng lịch lãm, sang trọng. Tỷ phú Bill Gates từng đặt tất cả các phòng khách sạn trên đảo này để phục vụ cho lễ cưới của ông vào năm 1994.

Vào tháng Ba vừa qua, Ellison, 67 tuổi, được tạp chí Forbes vinh danh là người giàu thứ 6 trên thế giới với khối tài sản trị giá 36 tỷ USD. Tỷ phú này cũng có niềm đam mê đặc biệt với du thuyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hung Ninh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN