Chùm ảnh: Có một Sài Gòn vắng vẻ và bình yên chiều 30 Tết

Ngày cuối cùng của năm Canh Tý (30 tháng Chạp) đường phố Sài Gòn vắng người qua lại, những con phố đông nghịt người thường ngày, nay khiến người ta ngỡ ngàng vởi sự vắng vẻ, thưa thớt.

Chiều 11/2 (30 tháng Chạp năm Canh Tý), nhiều tuyến đường ở TP.HCM vốn dĩ kẹt xe thì nay trở nên vắng lặng và bình yên, người tham gia giao thông đi lại thênh thang trên phố.

Chiều 11/2 (30 tháng Chạp năm Canh Tý), nhiều tuyến đường ở TP.HCM vốn dĩ kẹt xe thì nay trở nên vắng lặng và bình yên, người tham gia giao thông đi lại thênh thang trên phố.

Được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người dân rời TP.HCM để về quê sum họp cùng gia đình. Những người ở lại TP ăn Tết cũng hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh COVID-19 khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn, phố xá ít phương tiện qua lại, không còn cảnh tấp nập và hối hả như những ngày bình thường.

Được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người dân rời TP.HCM để về quê sum họp cùng gia đình. Những người ở lại TP ăn Tết cũng hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh COVID-19 khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn, phố xá ít phương tiện qua lại, không còn cảnh tấp nập và hối hả như những ngày bình thường.

Các con đường vắng xe cộ qua lại, trái ngược với những ngày bình thường.

Các con đường vắng xe cộ qua lại, trái ngược với những ngày bình thường.

Người dân mua những chậu hoa về trưng trong nhà ngày Tết

Người dân mua những chậu hoa về trưng trong nhà ngày Tết

Ngày cuối cùng của năm Canh Tý đường phố Sài Gòn không còn cảnh kẹt xe.

Ngày cuối cùng của năm Canh Tý đường phố Sài Gòn không còn cảnh kẹt xe.

“Đường phố Sài Gòn chiều 30 Tết thích thật. Chạy trên đường thông thoáng và không còn phải chịu cảnh kẹt xe nên tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm. Do dịch bệnh nên tôi ra đường luôn đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người”, chị Nguyễn Thị Linh Hoàng (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.

“Đường phố Sài Gòn chiều 30 Tết thích thật. Chạy trên đường thông thoáng và không còn phải chịu cảnh kẹt xe nên tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm. Do dịch bệnh nên tôi ra đường luôn đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người”, chị Nguyễn Thị Linh Hoàng (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.

“Ngày cuối năm tôi không phải vội lao ra đường đến chỗ làm, cũng không phải suy nghĩ nên đi đường nào đến chỗ làm tránh được kẹt xe. Đường phố ngày cuối năm rất đẹp và tĩnh lặng”, chị Lê Thị Như (ngụ Gò Vấp) cho biết.

“Ngày cuối năm tôi không phải vội lao ra đường đến chỗ làm, cũng không phải suy nghĩ nên đi đường nào đến chỗ làm tránh được kẹt xe. Đường phố ngày cuối năm rất đẹp và tĩnh lặng”, chị Lê Thị Như (ngụ Gò Vấp) cho biết.

Đường Phạm Văn Đồng thường ngày dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển nhưng hôm nay chỉ lác đác vài phương tiện lưu thông.

Đường Phạm Văn Đồng thường ngày dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển nhưng hôm nay chỉ lác đác vài phương tiện lưu thông.

Khu vực cầu Bình Lợi mới cũng vắng người qua lại

Khu vực cầu Bình Lợi mới cũng vắng người qua lại

Đường Đinh Bộ Lĩnh  trong chiều 30 tháng Chạp cũng vắng người lưu thông. Con đường này ngày thường xe cộ xếp hàng dài để di chuyển.

Đường Đinh Bộ Lĩnh  trong chiều 30 tháng Chạp cũng vắng người lưu thông. Con đường này ngày thường xe cộ xếp hàng dài để di chuyển.

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) chiều 30 Tết cũng vắng hành khách đến.

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) chiều 30 Tết cũng vắng hành khách đến.

Đa số hành khách về quê thông qua bến xe Miền Đông ở các tuyến cự ly ngắn như: Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Phước. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều quầy bán vé xe của các hãng xe đã tạm nghỉ.

Đa số hành khách về quê thông qua bến xe Miền Đông ở các tuyến cự ly ngắn như: Bình Thuận, Vũng Tàu, Bình Phước. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều quầy bán vé xe của các hãng xe đã tạm nghỉ.

Một bảo vệ bến xe Miền Đông cho biết, thông thường vào ngày 30 Tết xe cộ, hành khách nườm nượp và họ phải làm việc tận đêm mới vắng khách. Năm nay, bến xe vắng chưa từng thấy.

Một bảo vệ bến xe Miền Đông cho biết, thông thường vào ngày 30 Tết xe cộ, hành khách nườm nượp và họ phải làm việc tận đêm mới vắng khách. Năm nay, bến xe vắng chưa từng thấy.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao một điểm đêm giao thừa

Theo UBND thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Mở cửa thấy Tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN