Hiếp dâm em họ sống cùng nhà

Trong vài tháng trời, y đã liên tục hiếp dâm chính em họ của mình.

Ngày 14/8, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Chàm Súp Y (người dân tộc Chăm sinh năm 1992, trú tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Chàm Súm Y và cháu Mây Dâm sinh ngày 8/4/2000 là anh em con chú bác ruột. Do mẹ chết, cha lấy vợ khác nên cháu Mây Dâm ở với bà nội.

Năm 2011 bà nội cũng qua đời, cháu Mây Dâm về sống với bác ruột là cha của Chàm Súp Y. Sống chung một nhà, từ tháng 9/2011 đến đầu tháng 3/2012 Chàm Súp Y đã bốn lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Mây Dâm.

Sau đó chú ruột của Chàm Súp Y là Chàm Gia đã tố cáo Chàm Súp Y tại Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN