Tranh cãi gay gắt sau scandal Uyên Linh

Sự kiện: Scandal ngôi sao

Người trong cuộc không ai nhún nhường, công an vào cuộc, bạn đọc tranh luận sôi nổi là những diễn biến mới nhất về scandal giữa Uyên Linh và BHYT.

Những ngày vừa qua, vụ việc lùm xùm gây tranh cãi giữa Uyên Linh, Tùng Dương và giải thưởng Bài hát của năm đã thu hút không ít sự chú ý từ dư luận.

Trong khi phía ca sỹ Uyên Linh và nhạc sỹ Lưu Thiên Hương (nhạc sỹ sáng tác ca khúc Người hát tình ca) tỏ ra bất mãn và gửi đơn khiếu nại về việc không minh bạch trong khâu kiểm duyệt tin nhắn bình chọn của chương trình.

Thì phía BTC Bài hát yêu thích, tuy hơi muộn cũng đã kịp có phản hồi mới nhất về nhữngthắc mắc của đôi bên. Và thậm chí tố ngược Uyên Linh và Lưu Thiên Hương vi phạm quy định bảo mật của chương trình khi chụp lại hình ảnh các thuê bao bình chọn và phát tán ra ngoài.

Nhận thấy sự việc đang ngày một nghiêm trọng, vào ngày hôm qua (7/1), phía công an cũng đã chính thức vào cuộc để điều tra rõ những rắc rối giữa Uyên Linh và chương trình Bài hát yêu thích.

Tranh cãi gay gắt sau scandal Uyên Linh - 1

Nhận thấy vụ việc ngày càng nghiêm trọng, công an đã chính thức vào cuộc điều tra từ ngày 7/1 vừa qua

Nếu như Uyên Linh, Lưu Thiên Hương và phía BTC liên tục “tố” nhau trên mặt báo và chuyển biến ngày một căng thẳng. Thì riêng với Tùng Dương – người được vinh danh nhận giải Bài hát của năm với ca khúc Chiếc khăn piêu lại tỏ ra khá bình thản. Anh cho rằng đây là mâu thuẫn riêng giữa Uyên Linh và ban tổ chức, Tùng Dương chỉ là người thứ 3 đứng ngoài cuộc trong chuyện này nên không muốn bình luận gì thêm.

“Là người tham gia ứng cử trong chương trình, bản thân tôi không tin là có điều gì khuất tất hay gian lận trong khâu bình chọn cả. Có lẽ chỉ là sự hiểu làm nào đó, tôi nghĩ phía BTC sẽ có lời giải đáp thỏa đáng với Uyên Linh và khán giả", Tùng Dương cho biết.

Mới đây, nhạc sỹ Lưu Thiên Hương cũng đã có những phát biểu mới nhất trên trang cá nhân của mình về việc bị “tố” vi phạm quy định chương trình: “Cái quy định của ban tổ chức là quy định gì vậy?? Quy định phải có giấy trắng mực đen chứ không phải nói bằng miệng, lại còn quy kết Lưu Thiên Hương và Uyên Linh vi phạm quy định, khi hỏi bằng chứng đâu thì nói ‘Không cho xem được’, chết không?? Haha”.

Tranh cãi gay gắt sau scandal Uyên Linh - 2

Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân khi bị nói là vi phạm quy định

Đồng thời, nữ nhạc sỹ này còn chỉ ra nhiều điểm sơ hở trong công văn BTC gửi báo giới: “Đôi co làm gì, cái sơ hở nhất mà không nhận ra ở công văn là các hình ảnh chụp lại không có ngày giờ cụ thể hiển thị trên đó như clip các bạn fan gửi cho tôi có ngày giờ đàng hoàng. Mà hình ảnh thì thích chỉnh sửa thế nào cũng được mà? Công văn vội vàng đó cốt yếu là để gửi báo chí chứ quan tâm gì đến nghệ sĩ chúng tôi chứ, nếu quan tâm đã gửi ngay. Càng lúc càng buồn cười.”

Khác với sự phản pháo khá thẳng thắn và quyết làm đến cùng của Lưu Thiên Hương, trên trang cá nhân của mình, Uyên Linh lại cho biết cô cảm thấy rất mệt mỏi vì vụ việc lần này và mong mọi chuyện mau chóng qua đi: “Chuyện gì đã qua, cho qua, phải cố gắng cho qua! Không phải vì chúng ta chịu "thua" ai, mà ít nhất là để lấy lại cân bằng và sự vui vẻ trong tâm hồn mình. Việc đã xảy ra, nó khiến chúng ta bớt đi ít nhiều ngây thơ, nhưng không vì thế mà chúng ta mất niềm tin vào cuộc sống. Linh nghĩ, nếu không sống hết mình và hồn nhiên, có lẽ sẽ không thể hạnh phúc.

Lần cuối cùng, Linh mong các bạn hãy để cho sự việc đi qua nhẹ nhàng nhất có thể. Tuyệt đối không 1 lời oán giận nữa, vì như thế là đã vô tình làm giảm bớt đi ý nghĩa của sự cố gắng mà chúng ta bỏ ra bấy lâu nay. Hãy nhớ lại những kỷ niệm đẹp trên hành trình. Sau cùng, là rút kinh nghiệm. Mong mỏi sự bình yên đến với tất cả chúng ta.”

Tranh cãi gay gắt sau scandal Uyên Linh - 3

Uyên Linh gửi lời tâm sự dài đến các fan ngay sau vụ lùm xùm

Không chỉ có người trong cuộc mới đang sục sôi vì vụ lùm xùm, những ngày qua, nhiều bạn đọc cũng đã thẳng bày tỏ quan điểm trước kết quả Bài hát của năm với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một độc giả có email thoi_gian_...@yahoo.com chia sẻ: “Tôi thì thích nghe cả 2 bài, dĩ nhiên về tính nghệ thuật thì bài Chiếc Khăn Piêu rất hay, nhưng bài Người hát tình cả thì cảm thụ âm nhạc nhẹ nhàng hơn và dễ nghe hơn đối với giới trẻ.

Còn về giải thưởng này, thật sự nếu người trong cuộc mới hiểu được, cái gọi là giải thưởng của năm, thật sự không công bằng, không chính đáng, và chính BTC đang vùi dập những tài năng thật sự. Nếu VN muốn được như thế giới cần có cái nhìn khách quan, đánh giá khách quan, đúng với nghệ thuật, đừng dùng những thứ lu mờ làm cho khuất tất, mất giá trị của nó!!!”

Tranh cãi gay gắt sau scandal Uyên Linh - 4

Rất nhiều ý kiến trái chiều từ độc giả gửi đến và nhiệt tình tranh luận về việc ai mới là người xứng đáng nhận giải Bài hát của năm

Trong khi đó, cũng có không ít ý kiến ủng hộ Tùng Dương và cho rằng anh hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng cao nhất. “Tôi không phải là fan của cả Tùng Dương lẫn Uyên Linh. Nhưng đã từng nghe 2 ca sỹ này hát một vài lần. Tôi có thể khẳng định mọi thứ cần có của ca sĩ, về độ chín và dày thì Uyên Linh không thể so bằng Tùng Dương được, đó là sự thật. Mong Uyên Linh hãy tỉnh lại biết mình là ai chứ đừng kiện tụng vớ vẩn làm mất hình ảnh. Tùng Dương xứng đáng được vinh danh”, khán giả có nick lexus_7474 cho biết.

Thậm chí, khán giả từ email hang@maytre....com còn lên tiếng phản bác Uyên Linh và thẳng thắn nêu ra quan điểm riêng: “Tôi ủng hộ Tùng Dương, bài Chiếc khăn piêu quá hay và Uyên Linh là một ca sỹ mới, cô ấy hát không thể bằng Tùng Dương được. Vì giải thưởng 1 tỷ mà để xảy ra tranh cãi như thế này, thật vô vọng và không đáng. Phải hỏi lại là liệu cô ấy đã thực sự hát vì khán giả và người nghe chưa, hay chỉ vì 1 tỷ, Uyên Linh à?”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HB ([Tên nguồn])
Scandal ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN