Trang Nhung: Ai cũng biết Lê Hoàng không hiểu nhiều âm nhạc

"Những ngôn từ mà Lê Hoàng dùng để nhận xét, Nhung chỉ “phì cười”. Rất tiếc rằng, một số tờ báo khi đưa thông tin về chương trình lại bị định hướng theo phát biểu của đạo diễn Lê Hoàng", Trang Nhung nói.

Tham gia Tuyệt đỉnh tranh tài với vai trò là một ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca, hiếm ai có thể ngờ Trang Nhung lại bứt phá và biến hóa tuyệt vời trong từng đêm thi với những thể loại âm nhạc khác nhau. "Bà mẹ 4 con" khi dịu dàng với dân ca, lúc lại quay cuồng với rock, sôi động, trẻ trung với R&B và xuất thần với nhạc kịch. Trong đêm thi với thể loại "Nhạc kịch và Jazz" tuần vừa rồi, một lần nữa "ca sĩ trăm tỉ" khiến khán giả "rợn người" vì màn biểu diễn I dreamed a dream. Tuy vậy, đến khi thể hiện Chiều một mình qua phố với bản phối Jazz, chị lại bị đạo diễn Lê Hoàng đưa ra nhiều ý kiến tiêu cực.

Cùng trò chuyện với Trang Nhung để hiểu hơn về những cố gắng của chị trong từng đêm thi của Tuyệt đỉnh tranh tài và ý kiến của nữ ca sĩ về nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng trong tiết mục Jazz vừa qua.

Ai cũng biết Lê Hoàng không am hiểu nhiều về âm nhạc

Tuần trước chị trình diễn xuất thần với tiết mục nhạc kịch, nhưng lại bị chê khéo từ cả đạo diễn Lê Hoàng lẫn nhạc sĩ Anh Quân với phần thi Jazz. Cá nhân chị đánh giá tiết mục trình diễn của mình thế nào?

Tuần trước khi trình diễn Chiều một mình qua phố, ca khúc này rất khó để thể hiện ở thể loại Jazz. Bản phối đã được Jazz hóa hoàn toàn do nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc của chương trình đưa cho Nhung. Phần đầu là Slow Jazz nên Nhung đã dùng kĩ thuật hát bằng giọng gió và giọng pha rất nhẹ nhàng. Sau đó phần chuyển sang Swing Jazz và Blues Jazz mình đã thể hiện đúng tinh thần tiết tấu nhanh nhưng vẫn phiêu đúng Jazz theo từng ca từ. Ở phần cuối, Nhung đẩy mạnh bằng giọng thật nhưng vẫn nén lại để vẫn giữ được tinh thần Jazz và có tính sân khấu khi mình hát sống. Bạn phải hiểu đây là Jazz nghe sân khấu chứ không phải Jazz nghe CD.

Thực sự phải có trình độ hiểu biết nhất định mới có thể cảm nhận hết. Việc chê Nhung hát của nhạc sĩ Anh Quân và đạo diễn Lê Hoàng là ý kiến của cá nhân họ ngồi ở trên ghế giám khảo. Nhung tin khán giả tinh ý sẽ nhận ra. 

Video phần trình diễn Jazz của Trang Nhung trong "Tuyệt đỉnh tranh tài"

Hoàng Hải tỏ ra rất bức xúc với phần nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng tuần trước. Còn chị vẫn im lặng dù nhận lời chê. Vì sao vậy?

Nhung vốn dĩ không thích va chạm, không thích bon chen và quan niệm đây chỉ là một cuộc chơi. Còn nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng, sở dĩ Nhung không muốn nói vì ai cũng biết Lê Hoàng không phải là một người am hiểu nhiều về âm nhạc, nhất là Jazz, đặc biệt với bản phối mới.

Những ngôn từ mà Lê Hoàng dùng để nhận xét, Nhung chỉ “phì cười”. Rất tiếc rằng, một số tờ báo khi đưa thông tin về chương trình lại bị định hướng theo phát biểu của đạo diễn Lê Hoàng. Riêng nhạc sĩ Anh Quân đã nhầm lẫn khi cho rằng Nhung đang thể hiện chất giọng. Nhung đã giải thích tại sân khấu và nhạc sĩ Anh Quân gật đầu đồng ý với cách xử lý bài hát của mình.

Trang Nhung: Ai cũng biết Lê Hoàng không hiểu nhiều âm nhạc - 1

Trang Nhung cho rằng mình đã thể hiện đúng với tinh thần của Jazz trong bản phối mới của "Chiều một mình qua phố"

Đạo diễn Lê Hoàng cũng không ít lần khen ngợi Trang Nhung trong các đêm thi. Phải chăng chị chỉ thích lời có cánh nên khi bị chê thì cảm thấy không hài lòng?

Ở những dòng nhạc mà đạo diễn Lê Hoàng có am hiểu, cảm nhận được thì việc nhận xét còn tương đối chính xác nhưng Jazz là một thể loại nhạc đỉnh cao, nó khó cả cho người hát, người chơi nhạc, người nghe. Tất cả đều phải feeling (cảm nhận) khi tiết mục được trình diễn nên người bình luận phải càng hiểu biết và tinh tế, nếu không, việc nhận xét khập khiễng là không thể tránh khỏi. Nếu Nhung  thể hiện kém mà được khen, Nhung sẽ thấy ngượng và không thích.

Trang Nhung: Ai cũng biết Lê Hoàng không hiểu nhiều âm nhạc - 2

Trang Nhung biến hóa trong từng đêm thi

Mong một ca sĩ trẻ sẽ giành ngôi Quán quân

Trang Nhung là nhân tố bất ngờ nhất của Tuyệt đỉnh tranh tài vì khó ai ngờ rằng, một bà mẹ 4 con như chị lại có thể nổi loạn trên sân khấu nhiều lần đến vậy. Nổi loạn, phá cách hay dịu dàng, nữ tính mới là con người thật của chị?

Nhung cũng là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác, đức tính dịu dàng là truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nhưng trong một số lĩnh vực nghề nghiệp, nhất là nghệ thuật, đôi lúc đòi hỏi cần phải nổi loạn hay phá cách cho phù hợp. Tuy vậy, Nhung vẫn thích giữ truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Sân chơi này phải chăng là cơ hội để chị bùng nổ?

Bạn nói bùng nổ nghe nó to tát quá. Trước kia khi còn học ở Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, Nhung đã thích hát nhiều thể loại nhạc khác nhau sau khi đoạt giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1999, Nhung đã tổ chức một mini liveshow và hát 6 thể loại nhạc trong một đêm tại sân khấu của trường Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội.

Ban đầu, nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Quang Vinh và nhiều thầy cô khuyên Nhung nên hát một thể loại nhưng Nhung không nghe. Sau khi chương trình kết thúc, các thầy cô và bạn bè ở trường đều hết sức bất ngờ và thú vị, chúc mừng Nhung vì lúc đó các ca sĩ thường chỉ hát một thể loại. Sau một thời gian dài lui về với công việc gia đình, Nhung thấy chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài là sân chơi có thể cho mình khơi dậy đam mê chứ không có ý gì khác.

Chị đang được dự đoán sẽ giành ngôi vị Quán quân vì hội tụ đủ mọi thứ từ giọng hát đến phong cách. Chị tự tin bao nhiêu % về chiến thắng?

Đã lâu rồi Nhung không đi hát nên khán giả quên Nhung cũng nhiều. Tham dự cuộc thi này đều là những ca sĩ thành danh, có thế mạnh và lượng fan riêng. Với riêng Nhung, đã tham gia thì tham gia nghiêm túc và tập luyện hết mình, đấy là cách tôn trọng bản thân và khán giả. Nhung không có suy nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về mình. Vui và đam mê là chính.

Đối thủ nào chị nghĩ là nặng ký nhất với mình hiện nay?

Nhung không cho rằng ai là đối thủ nặng ký mà đã vào đến đây thì ai là người dành chiến thắng đều xứng đáng, điều quan trọng phụ thuộc vào fan hâm mộ. Nhung muốn một ca sĩ trẻ giành chiến thắng. Điều đó sẽ tốt hơn cho sự nghiệp ca hát của các em. Nhung đã lớn tuổi, việc gia đình và kinh doanh đã chiếm hết thời gian rồi nên không thể tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Trang Nhung: Ai cũng biết Lê Hoàng không hiểu nhiều âm nhạc - 3

Trang Nhung hi vọng giải nhất sẽ về tay một ca sĩ trẻ vì sẽ tốt cho sự nghiệp của đàn em hơn

Chị chuẩn bị thế nào cho từng đêm thi trong khi bận rộn với gia đình lẫn công việc kinh doanh?

Nhung rất vui khi được cả nhà ủng hộ khi tham gia chương trình này. Hàng ngày, Nhung vẫn dành thời gian để xem các số liệu kinh doanh và để chăm sóc con cái. Vì thế, Nhung tập các tiết mục bất cứ lúc nào nếu có thể.

Tham gia cuộc thi này, thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, chị có nghĩ đến việc sẽ thay đổi mình hơn không. Với nội lực của chị, chỉ hát dân ca có quá đáng tiếc?

Không và không bao giờ. Nhung là một phụ nữ luôn bằng lòng với những gì mình có và chỉ có thể thay đổi khi cần thiết. Nhung không bao giờ luyến tiếc khi mình chọn dân ca.

Trang Nhung: Ai cũng biết Lê Hoàng không hiểu nhiều âm nhạc - 4

Đối với Trang Nhung, dân ca vẫn là thể loại âm nhạc chị yêu thích nhất

Ông xã cứ mong Nhung bị loại

Trước giờ mọi người đều cho rằng, Trang Nhung an phận với vai trò một người mẹ hiền, vợ đảm. Lý do chính khiến chị có sự thay đổi và dồn lực hơn cho âm nhạc lần này là gì?

Nuung luôn luôn coi trọng hạnh phúc gia đình, chồng con bao giờ cũng là trên hết. Rồi chuyện cơm áo gạo tiền trong kinh doanh chiếm mất hết thời gian của mình. Bây giờ tạm ổn, Nhung tham gia để thỏa niềm đam mê từ bé. Đã thi là tập luyện hết mình và nghiêm túc chứ không có ý gì.

Trong nhiều đêm thi, gia đình luôn xuất hiện theo dõi các tiết mục của chị. Ông xã hay các con có đưa ra nhận xét, góp ý gì cho chị không?

Thực ra chỉ có các con Nhung đang nghỉ hè nên xuất hiện thường xuyên ủng hộ mẹ. Ông xã Nhung thì quá bận, chỉ có một hôm được các cháu “dìu”, anh mới chịu đi xem chương trình của vợ một lần rồi đi ăn tối. 

Các con Nhung cũng có một chút năng khiếu nên mấy mẹ con thường tranh luận và nhận xét góp ý trước lẫn sau mỗi lần diễn. Mấy mẹ con bàn bạc với nhau về việc chọn bài, trang phục, nhảy... cho tuần kế tiếp, chứ ông xã Nhung thì không.

Dòng nhạc mà ông xã Nhung thích là giao hưởng và nhạc nhẹ. Ông xã thường nói với Nhung, xu hướng bây giờ là nhạc thị trường, nhạc trẻ và khuyên mình: “Nếu có tham gia thì tham gia cho đỡ nhớ nghề. Hãy chọn cho mình một cuộc sống yên bình chứ showbiz sau cái hào nhoáng vất vả và nghiệt ngã lắm, em ơi.”

Trang Nhung: Ai cũng biết Lê Hoàng không hiểu nhiều âm nhạc - 5

Ông xã ủng hộ hết mình cho đam mê âm nhạc của Trang Nhung

Ông xã thích chị vẫn dịu dàng hát dân ca hay nổi loạn hát rock và trẻ trung hát R&B hơn?

Ông xã mình luôn coi âm nhạc thuần túy là giải trí văn hóa và nghệ thuật lại là một khía cạnh lớn hơn. Vốn là người kín tiếng mỗi khi xem lại các phần trình diễn của mình qua các video cứ tủm tỉm cười rồi nói: “Bà già này diễn coi cũng được ấy chứ nhưng mong sao kỳ này bà ấy bị loại". Các con Nhung thì nói: “Bố chẳng động viên mẹ lại phát biểu “vô duyên” khiến cả nhà cười vang. Chẳng bao giờ ông ấy bộc lộ thích hay không, khen hay chê.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN