The Voice: Họp báo hay tấu hài?!

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Cứ cho rằng buổi họp báo The Voice là một vở kịch đã được thảo luận cặn kẽ và chi tiết trước khi được đem ra diễn trên sân khấu thì tất cả các diễn viên đều vào vai một cách nhạt nhẽo, nếu không muốn nói là “trò hề”. Một màn kịch có lớp lang, có kịch tính, có nước mắt, kết thúc bất ngờ đến điếng lòng!

“Họp báo” hay một màn tấu hài của hỷ-nộ-ái-ố

Ngay sau khi thông tin clip sắp đặt kia trở thành điểm nóng ngay lúc nửa đêm, cả làng văn nghệ gần như sôi sục. Chính ông Nguyễn Quang Minh tại buổi họp báo cũng thừa nhận rằng, ekip của Giọng hát Việt cũng thức trắng đêm vì chuyện này.

Và khi thông tin có một buổi “họp báo” để nói ra toàn bộ sự thật, để giải thích và chứng minh cho clip kia thì nhiều người đã mừng thầm. Nhiều khán giả cũng như báo giới cũng nuôi hy vọng sẽ có một câu trả lời xác đáng.

The Voice: Họp báo hay tấu hài?! - 1

Phương Uyên nức nở khóc vì "bị oan"

Nhưng tất cả những gì diễn ra tại buổi họp báo đã "xóa sổ" những hy vọng, dù là mong manh.

1. Chuyện họp báo trễ, không còn xa lạ nhưng chuyện kiểm duyệt tại họp báo cũng là điều đáng nói. Vì thế cho nên, phải những phóng viên có thư mời mới được phép tham dự.

Không hiểu, hành động này có ngụ ý gì? Nhưng sau đó, họp báo gần như mở cửa tự do để tất cả những ai quan tâm đều có thể tham dự. Hàng trăm phóng viên có mặt khiến cuộc họp báo hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện để nói.

2. Chủ đề được quan tâm nhiều nhất, xuyên suốt trong buổi họp báo không cần nói ai cũng biết đó là Phương Uyên. Vì thế, chính chị là người mở màn, là người chia sẻ những cảm xúc trong tâm thế của “người bị hại”.

Phương Uyên cứng rắn và đanh thép ngay cả khi chị nhận lỗi rồi xin từ chức vị trí Giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt. Và rồi, cuối cùng chị cũng bật khóc vì thấy mình “quá oan ức”.

The Voice: Họp báo hay tấu hài?! - 2

Thí sinh The Voice người rụt rè, người mạnh dạn trong phần biểu quyết giữ Phương Uyên ở lại

3. Nhưng, những giọt nước mắt ấy nhanh chóng qua đi, vì khi có những “đồng minh” bên cạnh chị vẫn sẵn sàng đối chất báo chí một cách… quanh co. Thậm chí, để bảo vệ cho Phương Uyên, không chỉ phía đơn vị sản xuất là công ty Cát Tiên Sa, 4 HLV mà tất cả các thí sinh đều đồng tình.

Vì thế, khi HLV Đàm Vĩnh Hưng đòi giơ tay biểu quyết giữ Phương Uyên ở lại, đồng loạt các cánh tay thí sinh The Voice tuyệt nhiên không ai không đưa lên cao. Không lẽ, sự đồng thuận này cũng có nghĩa là tất cả báo chí có mặt, hay hàng triệu khán giả ở ngoài kia cũng nghe theo?

Một nhà báo, khi nhắc đến chủ đề này trong phần tranh luận cũng nói rằng, đó là việc chẳng mấy ý nghĩa.

Clip buổi họp báo gây tranh cãi của The Voice lên VTV3

4. Liên quan đến Phương Uyên, người được quan tâm nhiều nhất là câu chuyện chị đi hay ở khỏi cuộc thi này? Trước đó, trong buổi họp nội bộ hôm 10/9, chị đã nhận lỗi và chờ quyết định chính thức từ đơn vị sản xuất. Thế nhưng, suốt cuộc họp báo kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, câu trả lời đó cứ được đá qua đá lại… đến chóng mặt.

Theo như ông Nguyễn Quang Minh, thì ngay khi từ chức Phương Uyên có đề xuất nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận vị trí này và anh đã nhận lời. Chuyện BTC có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Nhưng chính người “đứng đầu” cuộc họp báo này cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.

The Voice: Họp báo hay tấu hài?! - 3

Những người "quyền lực" nhất The Voice

Hơn 3 lần, đại diện các cơ quan báo chí đã phải nhấn mạnh rằng chúng tôi cần câu trả lời là có hay không. Sau khi vòng vo chán chê kiểu “chúng tôi chưa có quyết định cuối cùng”, thì gần kết thúc buổi họp báo, quyết định giữ lại Phương Uyên được đưa ra. Đó có lẽ là khúc mắc duy nhất được trả lời, dù ai cũng biết sự hài lòng của mình nằm đến đâu.

5. Phương Uyên được chất vấn rất nhiều liên quan đến clip kia, thậm chí từng câu từng chữ được đem ra mổ xẻ. Chị thừa nhận những tin nhắn đó, đoạn ghi âm đó hay cả câu “con Minh có quyền gì, chị là sếp mà” đều là “made in Phương Uyên”. Lý luận được đưa ra rằng, tất cả đều đã được cắt ghép, còn nguyên bản sự thực không hoàn toàn như vậy.

Thậm chí, đại diện Cát Tiên Sa còn tuyên bố họ đã nhờ đến Cục cảnh sát của Bộ công an vào cuộc điều tra. Nhưng khi chính Phương Uyên thừa nhận người tung những thông tin này là từ một “người thân” thì chị có đang tâm. Và nếu có điều tra thật, những bằng chứng đó sẽ được làm sáng tỏ như thế nào?

Nước mắt Phương Uyên chưa đủ để tạo được sự đồng cảm và giúp cô lấy lại niềm tin ở công chúng.

Thí sinh The Voice cũng “giương oai, diễu võ”

6. Dĩ nhiên, cuộc họp báo này các thí sinh The Voice, kể cả những người có liên quan đến clip kia hay không thì cũng có ít nhiều liên quan. Nhưng họ không phải là những nhân vật chính.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo tất cả những thí sinh có mặt đã tự lập cho mình một “hàng phòng thủ” mà vũ khí chính là những tràng pháo tay không ngớt. Tất nhiên, họ chỉ cổ vũ cho người đứng đầu cuộc họp báo, cho vị giám đốc âm nhạc hay các HLV của mình.

The Voice: Họp báo hay tấu hài?! - 4

Thí sinh có biệt danh Trang Ốc cướp mic lớn tiếng "bênh" Phương Uyên ngay giữa buổi họp báo

Trở lại chi tiết Mr Đàm biểu quyết để giữ lại Phương Uyên, không một ai dám… không giơ tay. Có vẻ như lời hiệu triệu này được tập dượt rất kĩ và không một thí sinh này bị “khớp” hay có chút lúng túng. Hóa ra The Voice biến thành một cuộc chơi nội bộ sân nhà mà ở đó báo chí hay khán giả trở thành… bù nhìn.

Nhưng chuyện thí sinh gây bức xúc nhất là màn “cướp mic” nhà báo để tự mình đăng đàn nói chuyện lý lẽ. Trong khi một phóng viên đang đặt ra câu hỏi về chuyện BTC sẽ quyết định như thế nào với trường hợp của Phương Uyên, thí sinh này đã không ngần ngại đến “cướp mic” và lớn tiếng:

Em chính là Trang Ốc đây, người liên quan đến đoạn clip. Em ngồi đây mà sao các anh chị không hỏi trực tiếp để có câu trả lời đúng đắn. Em có thể cho anh chị xem email em từng gửi cho chị Phương Uyên trước đó để thấy rằng nội dung khác hẳn nội dung trong đoạn clip. Chị Uyên là người có chuyên môn nên việc bọn em nhờ chị ấy cố vấn là điều đương nhiên. Em thích nhạc Phương Uyên, thích hát là điều bình thường. Ca sĩ nổi tiếng cũng khó có thể mua được. Đoạn mail của em bị cắt ghép đi”.

Và cuối cùng thí sinh này tuyên bố hùng hồn: “Các thí sinh cần chị Uyên nếu không còn chị ấy, em sẽ ngừng cuộc thi”.

Sự so sánh này có thể là khập khiễng nhưng nó ít nhiều khiến độc giả liên tưởng đến chuyện công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift từng bị Kanye West hành động tương tự như vậy trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Award năm 2010.

The Voice: Họp báo hay tấu hài?! - 5

The Voice hay chỉ là cuộc chơi nội bộ của thí sinh và BTC

Sau đó, chủ đề này từng được bàn tán xôn xao và Kayne phải công khai xin lỗi. Còn tại buổi họp báo, khi các nhà báo kéo nhau ra về chính người đứng đầu họp báo đã phải đứng dậy để “xin lỗi” và “làm hòa”.

Thế nhưng, chuyện thí sinh “tố” nhà báo đâu chỉ dừng lại ở đó. Trong phần cho thí sinh được quyền phát biểu cảm tưởng, Nguyễn Văn Thắng là người đầu tiên “đăng đàn”.

Sau khi nói dông dài về chuyện bản thân mình là người biết nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc cạnh, không suy xét một chiều, thí sinh này mạnh miệng tuyên bố: “Tôi rất buồn khi báo chí đưa đến những thông tin để mọi người hiểu lầm về Phương Uyên mà không chú ý đến những gì chị đã làm".

Tuy nhiên, ngoài việc được chuẩn bị trước thì những phát ngôn này thực chất cũng chỉ là sự “ăn theo”. Trước, sau và trong cuộc họp báo, không ít lần báo chí bị “đấu tố” ngược trở lại.

Người đứng đầu họp báo từng khẳng định rằng các nhà báo là người đã đưa thông tin một chiều, sai lệch mà không có sự kiểm chứng. “Khán giả một phần mất niềm tin do chính các bạn, các bạn đem thông tin một chiều đem đến khán giả” – vị đại diện này phát biểu.

The Voice: Họp báo hay tấu hài?! - 6

Đội ngũ báo chí tác nghiệp tại The Voice

Đó chỉ là hai trong số những gương mặt “dũng cảm” nhất của The Voice 2012.

Nói đi cũng cần nói lại, tại The Voice thì thí sinh, huấn luyện viên mới là những diễn viên chính. Báo chí là người đóng góp vai trò đưa thông tin đến công chúng. Và người phán quyết đúng – sai không ai khác chính là khán giả.

Như lời một nhà báo chia sẻ tại buổi họp báo thì, khán giả là người mất nhiều nhất – đó là niềm tin. Liệu niềm tin ấy còn lấy lại được nơi The Voice.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN