Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

Trong khi đang thực hiện chuyến lưu diễn ở Úc, Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý Văn Production yêu cầu ngưng mọi hoạt động nghệ thuật trong vòng 6 tháng tới.

Tối ngày 7/11, công ty hiện đang quản lý Sơn Tùng M-TP - Văn Production đã công bố văn bản Ngừng cho phép hoạt động biểu diễn đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (tên thật của Sơn Tùng M-TP).

Theo đó, công ty sẽ tạm thời ngưng cung cấp lịch diễn cho Sơn Tùng M-TP từ ngày 1/11/2014 đến ngày 30/4/2015 vì những vi phạm hợp đồng của nam ca sĩ. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng sẽ bị gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm âm nhạc của mình, bao gồm cả hình ảnh, audio, video... trên mạng xã hội, các trang nghe nhạc trực tuyến.

Với các cam kết giao dịch với bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của công ty, nam ca sĩ phải giải trình và kê khai thu nhập về Văn Production trước ngày 30/11.

Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng - 1

Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Theo đại diện Văn Production, Sơn Tùng M-TP đã ký hợp đồng độc quyền trong vòng 5 năm với công ty này kể từ ngày 1/11/2012. Trong đó, nam ca sĩ có nghĩa vụ tuân thủ thời gian biểu do công ty đưa ra, không được giao dịch biểu diễn và các tham gia các hoạt động nghệ thuật, cũng như ghi hình, thu thanh cho các đối tác khác nếu chưa được sự đồng ý của Văn Production.

Tuy nhiên, theo phía công ty quản lý, Sơn Tùng M-TP đã rất nhiều lần tự ý hủy các chương trình biểu diễn do công ty ký hợp đồng đồng thời chưa được sự đồng ý của công ty quản lý đã tự ý ký kết các hợp đồng quảng cáo, cung cấp các bản ghi âm, ghi hình thuộc bản quyền của công ty các các kênh trực tuyến. Dù đã nhiều lần bị nhắc nhở nhưng nam ca sĩ vẫn liên tục vi phạm.

Ngay sau văn bản này của phía Văn Production, từ Úc, Sơn Tùng M-TP cũng gửi thông báo đến truyền thông để nói rõ hơn về sự việc này. Theo Sơn Tùng, sau 2 năm làm ca sĩ độc quyền của công ty, nam ca sĩ cảm thấy mình không được tôn trọng trong nhiều vấn đề, không được thực hiện theo đúng cam kết, bị khai thác quá sức lao động trong một thời gian dài với một môi trường làm việc không phù hợp. 

Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng - 2

Sơn Tùng M-TP sẽ giải quyết các mâu thuẫn với công ty quản lý khi trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn Úc.

Trước những lý do đó, nam ca sĩ đã có gửi thông báo đến công ty về đề nghị chấm dứt hợp đồng độc quyền vào ngày 2/10. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi thông báo này, nam ca sĩ vẫn thực hiện đầy đủ các chương trình biểu diễn do công ty ký kết trước đó dù không còn được công ty hỗ trợ chi phi đi lại, ăn ở như trước đây, điển hình là sô diễn ở Úc lần này của anh. 

Sơn Tùng M-TP cũng tuyên bố anh không còn là ca sĩ độc quyền của Văn Production kể từ ngày 2/11/2014. Theo đó, anh cho rằng, mọi phát ngôn, quyết định của Công Ty Văn Production liên quan đến anh đều không còn giá trị.

"Bằng quyền công dân của mình, tôi đề nghị công ty Văn Production ngừng cung cấp, phát tán những thông tin liên quan đến tôi mà không còn nằm ở phạm vi trách nhiệm của quí công ty. Kính mong các đơn vị truyền thông, báo chí không tiếp nhận thông tin về hoạt động nghệ thuật của tôi từ công ty Cổ Phần Văn Production kể từ ngày hôm nay" - Sơn Tùng M-TP tuyên bố.

Hiện tại mâu thuẫn giữa Sơn Tùng M-TP và công ty Văn Production vẫn chưa có hồi kết. Trước đó, nhạc sĩ Huy Tuấn - người được xem là đỡ đầu trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP cũng đã tuyên bố ngưng hợp tác với nam ca sĩ.

Ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng đang được giới trẻ yêu thích

Bộ phim Chàng trai năm ấy của nam ca sĩ thủ vai chính sẽ ra mắt vào ngày 14/11. Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP ngoài những mâu thuẫn với công ty quản lý cũ còn phải đối mặt với nghi án đạo nhạc của ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn còn ở Úc và cho biết sẽ giải quyết các mâu thuẫn với công ty cũ khi về nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN