Sao Hàn phẫn nộ vì bị giả mạo gửi ảnh khiêu dâm cho fan

Sự kiện: Sao Hàn

Nam ca sỹ kiêm diễn viên nhạc kịch Jung Ki Yeol (tên thường gọi là Kai) bác bỏ tin đồn gửi ảnh khiêu dâm cho fan nữ.

Hôm qua 13.11, một phụ nữ Hàn tuyên bố trước truyền thông rằng cô đã nận được ảnh khiêu dâm từ nam ca sỹ kiêm diễn viên nhạc kịch Jung Ki Yeol sau khi gửi tin nhắn qua mạng xã hội để bày tỏ tình cảm với thần tượng. Fan nữ này tỏ ra tức giận và kiện Kai với tội quấy rối tình dục.

Sao Hàn phẫn nộ vì bị giả mạo gửi ảnh khiêu dâm cho fan - 1

Jung Ki Yeol (Kai) bị tố gửi ảnh nhạy cảm về cơ thể nam giới cho fan nữ

Sáng nay 14.11, công ty giải trí EA&C quản lý Jung Ki Yeol đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên: “Vụ việc Kai bị tố là sai sự thật. Chúng tôi đưa ra phát biểu chính thức rằng anh ấy không liên quan gì đến việc gửi ảnh khiêu dâm”.

Vị đại diện này khẳng định, tài khoản mạng gửi ảnh khiêu dâm cho fan nữ không phải của Kai. Đó là một tài khoản giả mạo nam ngôi sao này.

Đại diện cho Kai giải thích thêm: “Tài khoản mạng xã hội SNS chính thức của Kai được quản lý bởi nghệ sỹ và công ty EA&C. Chúng tôi không gửi hay nhận bất kỳ cuộc hội thoại (chat) cá nhân nào thông qua tài khoản riêng hay tài khoản SNS bí mật của Kai”.

Đại diện EA&C cũng cho hay, họ sẽ nhờ tới pháp luật để xử lý những tin đồn ác ý và sai sự thật liên quan đến Kai, khiến anh bị tổn hại danh tiếng.

Thời gian qua, vấn đề liên quan đến tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của các sao Hàn xảy ra nhiều rắc rối vì những kẻ mạo danh. Vào tháng 7 năm nay, khi có những tài khoản giả mạo anh để làm những việc xấu, nam ca sỹ Haha phải lên tiếng đính chính, anh không tham gia mạng Kakao Talk.

Sao Hàn phẫn nộ vì bị giả mạo gửi ảnh khiêu dâm cho fan - 2

Kai khốn đốn vì kẻ mạo danh trên mạng xã hội

Kai tên thật là Jung Ki Yeol, được biết đến là một nam ca sỹ kiêm diễn viên nhạc kịch sinh năm 1981. Anh sở hữu ngoại hình ưu tú, chiều cao 1m82 và thể hình cân đối 74kg. Năm 2008, Kai ra mắt single album Miwan và nhận được nhiều quan tâm của công chúng. Anh còn được chú ý về mặt học vấn khi học tới bằng tiến sĩ Thanh nhạc tại Đại học danh tiếng Seoul ở Hàn Quốc. Kai đam mê nghệ thuật từ nhỏ và theo học trường Nghệ thuật Seoul.

Nhiều giải thưởng đến với Kai ở cả lĩnh vực âm nhạc và nhạc kịch. Năm 2007, anh đứng vị trí thứ ba lĩnh vực Thanh nhạc tại Cuộc thi Âm nhạc Đông Á. Năm 2009, anh giành giải ba tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc Tế Osaka.

Tháng 10.2012, Kai được trao giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ 18. Từ khi ra mắt vào năm 2008 đến nay, anh đã phát hành 11 album, trong đó phải kể đến I am Kai (2011), Lascia Ch’io Pianga (2012), First Christmas (2013), Kai in Italy (2014)… Anh tham gia 52 vở nhạc kịch và 5 chương trình truyền hình khác tại Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (theo Nate) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN