Ngọc Lễ: Kiếp sau vẫn mong làm chồng Phương Thảo

Sự kiện: Chuyện của sao

"Phương Thảo là mẫu phụ nữ quá tuyệt vời, tôi nghĩ mình đã quá may mắn, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới khi lấy được Thảo làm vợ. Nếu được lựa chọn lại ở kiếp sau, tôi vẫn mong mình sẽ là chồng của cô ấy", Ngọc Lễ chia sẻ.

Phương Thảo, Ngọc Lễ từng là cặp đôi rất được khán giả Việt yêu mến từ những năm đầu thập niên 90. Nhưng khi sự nghiệp ca hát đang ở thời kỳ đỉnh cao, hai vợ chồng bất ngờ từ giã sân khấu để sang Mỹ định cư. Quyết định này của cặp đôi Xe đạp ơi đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Trở về Việt Nam sau 10 năm xa cách, Ngọc Lễ, Phương Thảo cho biết, đây là lần thứ 3 vợ chồng anh về nước nhưng cũng là lần đầu tiên cặp đôi này xuất hiện trở lại trên sân khấu quê nhà.

Sau khi cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là quãng thời gian bắt đầu cuộc sống mới tại xứ người, Ngọc Lễ vẫn luôn dành cho vợ những lời ngọt ngào, có cánh. Trong khi đó, Phương Thảo yêu chàng nhạc sỹ đa tình này nhất cũng bởi tính cách lãng mạn, biết yêu và luôn hiểu tâm lý vợ con.

Nuốt nước mắt ngược khi hát trên quê nhà

- Cảm giác của Phương Thảo, Ngọc Lễ ra sao khi lẫn đầu tiên trở về và biểu diễn tại quê nhà sau 10 năm vắng bóng?

Trước khi lên sân khấu, tôi không nghĩ rằng mình sẽ được mọi người đón nhận như thế, vì biết đâu qua 10 năm xa cách, khán giả đã quên mất Phương Thảo, Ngọc Lễ và chẳng còn nhớ mình là ai. Thế nhưng, khi nhìn thấy khán giả dành cho mình sự ủng hộ nồng nhiệt, họ liên tục hát theo và dành cho chúng tôi những tràng pháo tay giòn giã. Lúc đó tôi đã rất xúc động, thậm chí cố nuốt nước mắt ngược vào trong lòng để tập trung hát thật tốt.

Đứng trên sân khấu, hai chúng tôi cảm giác như mình được trẻ ra, mọi cảm xúc của 10 năm về trước cứ thế ùa về và rất khó để diễn tả mọi thứ bằng lời nói.

Ngọc Lễ: Kiếp sau vẫn mong làm chồng Phương Thảo - 1

Gia đình Phương Thảo, Ngọc Lễ không giấu được niềm hạnh phúc khi về Việt Nam vẫn được khán giả ủng hộ sau 10 năm xa cách

- Lần trở về này có phải là bước đệm để cặp đôi Phương Thảo, Ngọc Lễ tái xuất làng nhạc Việt trong thời gian tới?

Đợt này chúng tôi về Việt Nam chỉ với một mục đích thăm mẹ, thăm gia đình, bạn bè trong khoảng 3 tuần và chẳng hề có kế hoạch đi hát nào cả.

Khi hay biết tin này, nhà báo Chu Minh Vũ đã ngỏ lời mời hai vợ chồng cùng tham gia chương trình Câu chuyện âm nhạc. Vì có mối quan hệ thân thiết với anh ấy, chưa kể đây lại là đêm nhạc được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, là cơ hội để chúng tôi được tái ngộ khán giả cả nước nên sau một lúc đắn đo, tôi và Phương Thảo đã nhận lời xuất hiện.

Sắp tới, khi có cơ hội đươc trở lại một lần nữa, chúng tôi hứa sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt hơn, làm được điều gì đó lớn lao hơn để dành tặng những khán giả đã yêu mến và chờ đợi mình suốt 10 năm qua.

- Cả gia đình dự định sẽ làm gì trong suốt 3 tuần ở Việt Nam?

Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian ở nhà để chăm sóc mẹ, hoặc đôi khi la cà hẹn hò, uống cà phê cùng bạn bè, đồng nghiệp cũ. Ngoài ra, tôi sẽ đưa hai con gái đi đây đó để hai cháu có thêm nhiều hồi ức tại quê nhà Việt Nam.

Ngọc Lễ: Kiếp sau vẫn mong làm chồng Phương Thảo - 2

Hai vợ chồng sẽ dành khoảng 3 tuần thăm mẹ, người thân và họ hàng tại Việt Nam

Học được nhiều hơn khi ở Mỹ

- Sài Gòn xưa và nay đã thay đổi ra sao trong mắt anh chị?

Phương Thảo: Sài Gòn ngày nay đông hơn, bụi hơn. Lúc chở tôi bằng xe máy vi vu khắp thành phố, anh Lễ cảm thấy rất ngỡ ngàng vì chẳng biết đâu là đường hai chiều, một chiều (cười).

- Giữa lúc gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát và được đông khảo khán giả yêu mến, Phương Thảo, Ngọc Lễ đã bỏ tất cả mọi thứ sau lưng để sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, anh chị có cảm thấy nuối tiếc vì điều đó?

Thời gian mới bắt đầu sinh sống tại Mỹ, chúng tôi cũng cảm thấy rất thú vị vì nơi đây chẳng ai biết chúng tôi là ai, muốn làm gì cũng được và chẳng bị ai nhòm ngó, để ý tới. Nhưng dần dần, tôi nhận ra công việc đi hát ở đây khó khăn hơn nhiều so với quê nhà. Khi trải qua những ngày long đong, lận đận nơi xứ người, chúng tôi cũng đã học được những thứ rất hay ho mà khi còn ở Việt Nam, hai đứa chỉ chăm chăm đi diễn kiếm tiền mà vô tình bỏ qua. Vì vậy, chúng tôi chẳng có gì để cảm thấy hối tiếc cả.

Chúng tôi tự mình chăm sóc cho con cái và nhờ vậy, tình cảm cả gia đình cũng gắn bó hơn trước. Trong khi Phương Thảo tự tay xuống bếp, nấu ăn, chăm lo từng bữa cho 3 bố con thì Ngọc Lễ cũng tháo vát hơn khi biết làm việc nhà, biết rửa chén, hút bụi,…

Ngoài ra, công việc hàng ngày trong phòng thu và dạy thanh nhạc cho các bạn trẻ cũng giúp hai vợ chồng có đủ tiền trang trải qua ngày. Ngay cả những lúc nhận show đi hát, chúng tôi chỉ nhận những lời mời cả nhà cùng tham gia chứ không đi riêng 2 vợ chồng, vì bỏ lại con ở nhà một mình thì tội chúng lắm.

- Khi sống ở Mỹ, điều gì tại quê hương Việt Nam khiến anh chị thấy nhớ nhất?

Khoảng thời gian ở một mình và bắt đầu lại mọi thứ trên đất Mỹ, chúng tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, bố mẹ và người thân kinh khủng. Bên cạnh đó, tôi cũng nhớ về những gánh hàng rong vỉa hè, nhớ những ly cà phê mỗi sáng, hay hình ảnh của những chú đạp xích lô, xe ôm,… tất cả những điều ấy chỉ duy nhất Việt Nam mới có.

Ngọc Lễ: Kiếp sau vẫn mong làm chồng Phương Thảo - 3

Hình ảnh "Bốn ngọn nến lung linh" của Phương Thảo, Ngọc Lễ cùng 2 con gái

Lấy Phương Thảo làm vợ là điều may mắn nhất

- Khi lên sân khấu biểu diễn, Ngọc Lễ luôn dành lời yêu gửi đến vợ, vậy ở ngoài đời, anh ấy có phải là người chồng lãng mạn và bay bổng như thế?

Phương Thảo: Anh Lễ rất lãng mạn, rất biết yêu và lúc nào cũng để tâm đến những điều nhỏ nhặt trong khi tôi đã vô tình bỏ qua hoặc không để ý đến. Có lẽ tâm hồn nghệ sỹ đã ăn sâu vào con người anh ấy nên lúc nào cũng làm những điều mơ mộng và dành những lời ngọt ngào cho vợ. 10 năm vẫn như một, chẳng bao giờ thay đổi (Cười).

Ngọc Lễ: Tôi là mẫu người hay sống trong những kỷ niệm, với những gì đẹp đẽ và hạnh phúc, tôi luôn nhắn với vợ con rằng hãy cố gắng gìn giữ nó và tránh nói ra hoặc làm điều gì làm buồn lòng nhau.

Trong mắt tôi, Phương Thảo là mẫu phụ nữ quá tuyệt vời, tôi nghĩ mình đã quá may mắn, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới khi lấy được Thảo làm vợ. Nếu được lựa chọn lại ở kiếp sau, tôi vẫn mong mình sẽ là chồng của cô ấy.

Ngọc Lễ: Kiếp sau vẫn mong làm chồng Phương Thảo - 4

"Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong được lấy Phương Thảo làm vợ"

- Điều gì khiến cả hai vẫn trở nên son sắt, mặn nồng như thế sau nhiều năm ở bên nhau?

Ngoài quan hệ vợ chồng, chúng tôi còn là đồng nghiệp, cặp đôi song hành cùng nhau trong cả âm nhạc.

Những lúc hai đứa cãi vã, xung đột, chúng tôi sẽ cùng viết ra một mẩu giấy về những điều hay và chưa hay của nhau để đối phương hiểu được tâm tư, suy nghĩ của mình.

Và ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã có 2 trọng tài nhỏ (bé Na, bé Nấm) đứng ra phân tích đúng sai để ba mẹ hòa giải. Bất kể lớn hay nhỏ, chuyện bố mẹ hay chuyện con cái, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nhau và đặt tính dân chủ lên trên hết. Có lẽ đó là lý do giúp gia đình tôi gắn bó, hạnh phúc suốt ngần ấy năm.

- Bé Na và bé Nấm chịu ảnh hưởng từ bố hay từ mẹ nhiều hơn?

Cả hai đứa đều ảnh hưởng nhiều từ bố lẫn mẹ, nhưng có lẽ tính cách của chúng giống bố nhiều hơn vì lúc nào cũng mơ mộng và thiếu thực tế (cười).

- Cảm ơn anh chị về những chia sẻ!

Mời các bạn cùng xem lại ca khúc Xe đạp ơi do Phương Thảo, Ngọc Lễ thể hiện:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN