Mỹ Tâm: Tôi cô đơn vì quá tham việc

Sự kiện: Mỹ Tâm

Đối với Tâm, bất cứ lúc nào công việc vẫn luôn là trên hết. Người ta có yêu, có thương mà thấy mình chỉ biết mỗi công việc thì sớm muộn họ cũng sẽ ngại mà “bỏ chạy” mất - Mỹ Tâm giải thích về việc mình vẫn lẻ bóng.

Ngay sau khi kết thúc chương trình Việt Nam Idol, Mỹ Tâm đã sớm về quê đoàn tụ cùng gia đình và bận rộn với những chuyến đi từ thiện cuối năm.

Được biết, Tết năm nay “họa mi tóc nâu” sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi lâu hơn mọi khi, bởi cô muốn tập trung “nạp năng lượng” trước khi bùng nổ và “trả nợ” khán giả bằng một album và liveshow hoành tráng tại sân vận động trong năm 2013.

Đã đến lúc tôi “trả nợ” khán giả

- Lúc này Mỹ Tâm có cảm thấy tiếc sau khi kết thúc 6 tháng đồng hành cùng Việt Nam Idol?

Gắn bó với cuộc thi suốt thời gian dài như vậy, bây giờ chia tay Tâm cũng thấy buồn lắm chứ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên làm giám khảo, nhưng Tâm cũng có được khá nhiều cảm giác và những trải nghiệm thú vị khi đến với chương trình Việt Nam Idol. Tuy nhiên, điều gì đến thì cũng phải đến thôi, mình cũng không thể ngồi tiếc mãi về những gì đã qua được.

Bây giờ điều duy nhất Tâm có thể làm là mong cho các em thí sinh sẽ thành công và trưởng thành trên con đường ca hát sắp tới. Nếu Ya Suy, Hoàng Quyên, Bảo Trâm hay những em còn lại có khó khăn và cần sự giúp đỡ, Tâm và ekip của mình chắc chắn sẽ hỗ trợ các em hết sức có thể.

Mỹ Tâm: Tôi cô đơn vì quá tham việc - 1

Mỹ Tâm khiến cả sân vận động bùng nổ trong đêm gala trao giải Việt Nam Idol vừa qua

- Chị nghĩ sao khi nhiều người bảo đêm gala vừa qua giống liveshow riêng của Mỹ Tâm hơn là đêm trao giải Việt Nam Idol?

Không có đâu. Tất cả thí sinh, khách mời và ekip sản xuất đều đã rất cố gắng và dồn nhiều tâm huyết cho đêm gala Việt Nam Idol chứ không chỉ riêng Tâm. Có lẽ mọi người đã dành quá nhiều sự ưu ái cho Tâm nên mới ví von vui như thế thôi.

- Việt Nam Idol năm nay được nhận xét là “thất thế” so với mọi năm và độ hot cũng không còn như trước. Là giám khảo gắn bó cùng cuộc thi suốt nửa năm qua, chị nghĩ sao về nhận định trên?

Tâm đến với chương trình Việt Nam Idol trong vai trò giám khảo ngồi trên ghế nóng, vì vậy điều duy nhất Tâm có thể làm chính là giúp các thí sinh định hướng âm nhạc và thể hiện hay nhất khi các bạn ấy lên sân khấu biểu diễn. Tâm đã cố gắng hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình để khán giả không cảm thấy thất vọng khi xem.

Còn chuyện người ta cho rằng VN Idol bị thất thế này nọ là tùy ý kiến cá nhân của từng người. Bản thân Tâm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó và xưa nay cũng không có thói quen để tâm đến những chuyện ngoài lề, xung quanh chương trình.

- Không ít fan sau khi xem đêm gala VN Idol cho biết, họ nhớ cảm giác khi xem liveshow Ngày ấy và bây giờ cách đây 9 năm và đang chờ đợi sự trở lại của chị trong thời gian tới? 

Đã chín năm rồi ư, để khán giả chờ lâu như vậy thật không ổn chút nào (cười). Dù đã qua một thời gian rất dài, nhưng Tâm vẫn cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc khi khán giả luôn kiên nhẫn chờ đợi mình đến vậy.

Thú thật, vào thời điểm kinh tế suy thoái như hiện nay, để làm được một liveshow hoành tráng và quy tụ hơn 14.000 khán giả tại SVĐ như Ngày ấy và bây giờ thật sự không hề đơn giản.

Nhưng khán giả đã yêu mến và ủng hộ mình đến thế, Tâm nhận ra mình không thể tiếp tục để họ chờ đợi lâu hơn nữa. Có lẽ đã đến lúc Tâm nên làm một cái gì đó để “trả nợ” các fan.

Mỹ Tâm: Tôi cô đơn vì quá tham việc - 2

Mỹ Tâm hứa hẹn sẽ "trả nợ" fan trong năm nay

- Hóa ra tin đồn Mỹ Tâm làm liveshow tại sân vận động trong năm nay là không sai…

Một khi Tâm chưa chính thức khẳng định, mọi tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng mọi người vẫn hãy cứ… đồn đoán vậy đi, biết đâu thông tin đó chính xác thì sao (cười lớn).

Đùa chút cho mọi người cùng vui thôi. Thật ra không chỉ riêng khán giả đang háo hức chờ đợi, mà ngày ngay cả bản thân Tâm cũng cảm thấy rất hồi hộp cho đêm nhạc lần này. Ngay sau khi hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho liveshow sắp tới, Tâm sẽ có thông tin sớm nhất đến khán giả của mình. Các bạn hãy cùng chờ nhé.

- Kế hoạch kinh doanh quán cà phê và shop thời trang của Mỹ Tâm hiện nay thế nào?

Cứ nhắc đến chuyện này, Tâm lại cảm thấy rất vui vì không ngờ khi chuyển sang kinh doanh quán cà phê, thời trang vẫn được các bạn quan tâm và ủng hộ nhiều đến thế. Nhưng có lẽ do không gian quán cà phê nhỏ quá nên thường xuyên rơi vào tình trạng… hết bàn thì phải.

Nhiều lúc Tâm cũng không biết nên khóc hay cười về trường hợp này nữa, khách ghé đông mình cũng vui lắm, nhưng đôi lúc cũng thấy ngại vì cứ phải nói lời xin lỗi họ do không còn bàn trống nào nữa.

Nhiều người còn bảo, quán này sao mà… chảnh quá đi, không chịu nhận khách gì hết. Nhưng biết làm sao bây giờ, không gian của quán bé quá nên Tâm cũng không biết tìm đâu ra chỗ để nhét thêm bàn vô nữa (cười).

Tuy không quá tấp nập như quán cà phê, nhưng shop thời trang của Tâm cũng nhận được khá nhiều sự ưu ái của các fan. Nhất là khi các trang phục bán ra đều phục vụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày nên cũng được các bạn trẻ yêu mến nhiều lắm.

Mỹ Tâm: Tôi cô đơn vì quá tham việc - 3

Mỹ Tâm hạnh phúc khi quán cà phê cùng thương hiệu thời trang cô vừa mở đang rất "buôn may bán đắt" nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt từ fan

Tôi cô đơn vì quá tham việc

- Nhiều đồng nghiệp bằng tuổi chị đã lần lượt lập gia đình và sinh con cả rồi, trong khi Mỹ Tâm vẫn cứ cô đơn lẻ bóng và chưa bao giờ công khai người yêu. Đó là do chị giấu quá kỹ, hay vì chị thật sự vẫn chưa có ai cả?

Trời ơi, người ta vẫn chưa có bạn trai thì lấy đâu ra mà giấu (cười lớn).

- Xinh đẹp, giỏi giang và luôn được mọi người yêu mến như Mỹ Tâm, bảo chị chưa có ai để ý thì thật khó tin…

Nếu nói không có ai yêu mình hết thì cũng hơi… quá. Thật ra Tâm cũng giống như bao người phụ nữ khác thôi, cũng từng yêu và từng hẹn hò vài lần thì mới có cảm xúc sáng tác nhạc chứ (cười). Nhưng bạn cũng biết đấy, Tâm vốn không phải là người thích đưa cuộc sống riêng tư của mình lên mặt báo.

Hơn nữa, có lẽ do Tâm tham công tiếc việc quá nên mới cô đơn lâu đến vậy. Đối với Tâm, bất cứ lúc nào công việc vẫn luôn là trên hết. Người ta có yêu, có thương mà thấy mình chỉ biết mỗi công việc thì sớm muộn họ cũng sẽ ngại mà “bỏ chạy” mất.  Nhưng biết làm sao bây giờ, máu yêu nghề đã ăn sâu vào con người Tâm mất rồi, có muốn thay đổi cũng chẳng được nữa.

Mỹ Tâm: Tôi cô đơn vì quá tham việc - 4

"Người ta có yêu, có thương Tâm mà thấy mình chỉ biết mỗi công việc thì sớm muộn họ cũng sẽ ngại mà bỏ chạy mất", Mỹ Tâm chia sẻ

- Vậy người ta nói, những người phụ nữ thành dạt, giỏi giang thường lận đận đường tình duyên cũng đâu có sai?

Thật ra đâu cứ phải giỏi giang, thành đạt thì mới lận đận về tình duyên. Ngoài đời vẫn còn nhiều người nghèo khó, công việc bình thường mà vẫn đau khổ vì tình đấy thôi. Tình yêu là một điều rất khó nói, khổ hay không đều phụ thuộc vào duyên số mà ông trời ban cho mỗi người.

- Tết năm nay Mỹ Tâm sẽ tiếp tục về quê nấu bánh tét tiếp chứ?

Tất nhiên rồi, bấy lâu nay Tâm luôn có một quy tắc là sẽ tích cực chạy show cả năm, nhưng đến dịp lễ Tết thì nhất định phải nghỉ hát để dành thời gian ở bên gia đình.

Những ngày cuối năm, Tâm cũng sẽ xếp lịch về quê thật sớm để cùng bố mẹ nấu bánh tét và trang hoàng nhà cửa. Đồng thời đi từ thiện trao quà cuối năm cho bà con nghèo tại hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Năm nay Tâm cũng sẽ cho phép bản thân được nghỉ ngơi nhiều một chút trước khi trở lại với dự án mới. Trước mắt, ngay sau dịp Tết nguyên đán, Tâm sẽ cho ra mắt album mới nhất sau một thời gian dài chuẩn bị và thực hiện tại Hàn Quốc, đồng thời kết hợp nhận show, đi diễn để quảng bá các ca khúc nằm trong album. Tiếp theo đó sẽ là… “bắt tay làm một cái gì đó mà ai cũng biết là cái gì đó” để “trả nợ” khán giả.

- Ngoài ca hát và kinh doanh, Mỹ Tâm có dự định lấn sân thêm vai trò nào khác trong năm tới?

Các bạn thật tham lam quá đi, vừa muốn Tâm thực hiện liveshow mà lại đòi hỏi Tâm làm nhiều thứ khác nữa.

Năm nay Tâm sẽ chỉ chuyên tâm cho âm nhạc mà thôi. Nếu kiêm nhiệm nhiều vai trò quá, rồi lại yêu thêm một anh chàng nào nữa thì làm sao Tâm tập trung cho liveshow được chứ (cười).

- Cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Mỹ Tâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN