Lâm Chi Khanh "dở khóc dở cười" vì ảnh mang bầu

Sự kiện: Lâm Khánh Chi

Lâm Chi Khanh rất mong được làm mẹ, nhưng tiếc là mơ ước của cô chưa thể thành hiện thực.

Chiều qua 1.12, hình ảnh Lâm Chi Khanh xuất hiện tại một trung tâm thương mại cùng với "bụng bầu vượt mặt" khiến nhiều người ngạc nhiên. Diện chiếc đầm maxim, nữ ca sĩ chuyển giới có nhiều cử chỉ thân mật cùng với một người đàn ông lạ mặt, gây tò mò cho người xung quanh.

Chia sẻ với chúng tôi, Lâm Chi Khanh cho biết, đây là những hình ảnh hậu trường buổi ghi hình MV ca nhạc mới của cô. "Tôi đem mơ ước và niềm hạnh phúc được làm mẹ của mình vào trong những dự án nghệ thuật để khỏa lấp đi những gì còn chưa trọn vẹn trong cuộc sống", nữ ca sĩ tâm sự.

Lâm Chi Khanh cho biết thêm, những hình ảnh khiến cư dân mạng đồn thổi vừa qua sẽ xuất hiện trong MV của hai ca khúc mới Mùa xuân cưới em và Câu chuyện đầu năm mà cô thực hiện cùng ca sĩ Viết Trung. Nội dung MV là câu chuyện về một gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng rất thích có em bé nên dù mới sinh con năm trước, giao thừa năm sau cô đã tiếp tục mang bầu.

Lâm Chi Khanh "dở khóc dở cười" vì ảnh mang bầu - 1

Hình ảnh Lâm Chi Khanh bụng bầu khiến nhiều người bất ngờ. Thế nhưng, đây chỉ là hình ảnh trong MV mới của cô.

Lâm Chi Khanh "dở khóc dở cười" vì ảnh mang bầu - 2

MV này được Lâm Chi Khanh phát hành vào dịp Tết 2016, với sự góp mặt minh họa của danh hài Lê Giang và Dung Nhí.

Lâm Chi Khanh cũng chia sẻ, cô rất thích được có con nhưng vì là người chuyển giới, việc có con với cô là một điều vô cùng khó khăn.

"Với những người chuyển giới như chúng tôi, muốn có con phải mổ ghép buồng trứng vào, sau khi có thai thì phải sinh mổ. Mà mổ hai lần như vậy sức khỏe sẽ giảm sút rất nhiều, lúc đó dù có con thì cũng chưa chắc có thể chăm sóc chúng tốt được".

Bên cạnh đó, "nữ ca sĩ chuyển giới" tâm sự, hiện tại cô đã ngoài 30 tuổi, sức khỏe đang yếu dần nên việc làm mẹ càng khó khăn hơn nhiều. Lâm Chi Khanh đành mang ước mơ và niềm hạnh phúc một lần được làm mẹ vào trong MV phát hành vào dịp Tết Dương Lịch năm nay, coi như phần nào tự an ủi, mang lại niềm vui cho chính mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Phạm ([Tên nguồn])
Lâm Khánh Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN