Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Được khán giả bình chọn nhiều hơn nhưng Hà Hồ lại chọn Đinh Hương vào chung kết

Sau 10 liveshow vô cùng căng thẳng, 8 thí sinh đến từ đội chơi của 4 vị HLV đã sẵn sàng bước vào đêm bán kết quyết định để giành 4 vé vàng đến với đêm chung kết xếp hạng.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 1

4 đội chơi xuất hiện trên sân khấu cùng với á quân The Voice Mỹ

Đại diện cho đội Hồ Ngọc Hà là Bùi Anh Tuấn và Đinh Hương. Lê Phạm Xuân Nghi và Đồng Lan đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi đó Nguyễn Kiên Giang và Trần Thị Kim Loan; Phạm Thị Hương Tràm và Nguyễn Trúc Nhân lần lượt là những thí sinh xuất sắc nhất của đội Trần Lập và Thu Minh.

Ở đêm thi Bàn kết này, mỗi thí sinh sẽ hát một ca khúc duy nhất. Kết quả ai là một trong hai thí sinh xuất sắc của mỗi đội bước vào đêm chung kết sẽ do huấn luyện viện và chính lượng tin nhắn bình chọn của khán giả quyết định.

Ở đêm bán kết, Hương Tràm sẽ trở về thế mạnh sở trường bằng một ca khúc của diva Whitney Houston, với hi vọng sẽ tiếp tục chinh khán giả như "I will always love you" ở vòng Giấu mặt.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 2

Đội Hà Hồ và Thu Minh xuất hiện đầu tiên trên sân khấu

Trúc Nhân sẽ tiếp tục xây dụng một hình ảnh Trúc Nhân "tinh quái" bằng một tác phẩm của Lê Minh Sơn.

Giọng ca bán cổ điển Kiên Giang tiếp tục phát huy sức mạnh của mình trong một ca khúc opera kinh điển. Kim Loan sẽ khẳng định phong cách rock của mình qua một bản hit đã từng được ca sĩ Phương Thanh thể hiện thành công.

Xuân Nghi hứa hẹn sẽ gây bất ngờ với một hình ảnh ngọt ngào, cảm xúc trong một ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Trong khi, Đồng Lan sẽ thể hiện một ca khúc do chính cô sáng tác.

Còn hai "chiến binh" của đội Hồ Ngọc Hà - Bùi Anh Tuấn và Đinh Hương sẽ chinh phục khán giả bằng hai ca khúc tiếng Anh khá nổi tiếng.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 3

Mr Đàm cùng hai học trò của mình. Riêng Đồng Lan xuất hiện với hình ảnh rất mới

Đêm bán kết mở màn bằng tiết mục ý nghĩa với ca khúc Happy New Year do Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập cùng các thành viên trong đội của mình thể hiện. Đặc biệt, ca khúc này còn có sự góp mặt của á quân The Voice - Dia Frampton. Đặc biệt, khi chia sẻ về cảm xúc đến Việt Nam cô đã khiến các khán giả Việt bất ngờ khi nói xin chào và chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt khá thành thục.

Theo tiết lộ của MC Phan Anh ngay trong phần mở màn thì sau đêm chung kết, 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được BTC thực hiện cho mỗi người một MV đặc biệt công bố trước đêm chung kết 1 tuần để khán giả có thể bình chọn cho họ.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 4

Thu Minh, Hà Hồ cùng Dia

Một điểm khác biệt trong đêm bán kết này đó là sau mỗi phần thi của mỗi thí sinh HLV sẽ không đưa ra nhận xét. Thay vào đó, sau lượt trình diễn của cả 4 thí sinh các HLV mới đưa ra nhận xét.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 5

Kim Loan mở màn đêm thi chưa thực sự ấn tượng

Thí sinh đầu tiên bước vào đêm bán kết là Kim Loan đội Trần Lập. Chị chọn một ca khúc khá quen thuộc của nữ hoàng nhạc rock Phương Thanh - Quay về đây. Kim Loan tiếp tục khoe giọng hát dày, cao và rất đặc biệt của mình dù chị chỉ là một người ngoại đạo. Tuy nhiên, do quá lạm dụng gằn giọng nên nhiều chỗ chị hát không rõ lời, bài hát không còn vẹn nguyên cảm xúc.

Chính HLV Trần Lập thừa nhận đây là ca khúc rock nặng đối với Kim Loan và anh muốn học trò của mình cần chất hơn. Mr Đàm cũng chung quan điểm này khi cho rằng ca khúc này chưa phải là lựa chọn thông minh và nếu Kim Loan hát cao thêm nửa tông sẽ hoàn hảo hơn. Riêng Thu Minh rất kiệm lời khi nhận xét về chị khi chỉ ngắn gọn "vẫn tốt như mọi đêm".

Ngay sau Kim Loan, Bùi Anh Tuấn xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh hoàng tử dễ thương như thường lệ. Anh vừa tự đàn piano khi thể hiện ca khúc Making Love Out Of Nothing At All Lyrics. Đây là ca khúc nổi tiếng của ban nhạc đến từ Úc - Air Supply.

Hoàng tử The Voice nhận được rất nhiều lời ngợi khen cả về cách chọn bài cũng như thể hiện trên sân khấu. Cả ba HLV đều thừa nhận, đêm thi này Bùi Anh Tuấn thể hiện rất tốt những nốt treo cao mà không hề có bất kì sự chênh, phô nào. Tuy nhiên, riêng HLV Thu Minh muốn Bùi Anh Tuấn cần có sự biến hóa hơn giữa hai phần A và B của bài hát để tạo màu sắc mới hơn.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 6

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 7

Bùi Anh Tuấn vừa đàn vừa hát tự tin trên sân khấu

Thí sinh đầu tiên của đội Đàm Vĩnh Hưng trình diễn là Đồng Lan. Khác với hình ảnh cô ca sĩ với mái tóc xù quen thuộc, lần này cô học trò cưng của Mr Đàm xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác lạ với phong cách tomboy. Trên sân khấu đêm thi quyết định này cô tự tin thể hiện ca khúc đã làm nên tên tuổi do chính mình sáng tác: Sợ chết. Suốt cả phần thi, Đồng Lan chứng minh khả năng giao lưu với khán giả, biến hóa khá tốt nhưng một điều hơi đáng tiếc phần kết của cô lại bị hụt hơi.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 8

Đồng Lan với hình ảnh phá cách

Đúng như dự đoán, Đồng Lan khiến các HLV thích thú với sự thay đổi về phong cách của cô. Riêng HLV Thu Minh dù hết lời khen Đồng Lan có phần trình diễn rất đời nhưng chị muốn cô học trò của Mr Đàm cần biết nhấn nhá hơn "hát như nói, nói như hát" để tạo điểm nhấn.

Là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân, Hương Tràm xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh rất đẹp khi thể hiện ca khúc quen thuộc Run to you

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 9

Hương Tràm vẫn giữ nguyên phong độ ở các ca khúc ballad 

Được mệnh danh là công chúa pop ballad dù bị nhiều người chê là một màu nhưng đêm thi này Hương Tràm được Trần Lập bênh vực khi cho rằng: "Nghệ sĩ chân chính cần ổn định về phong cách và đó mới là điều đáng ngưỡng mộ".

Ngay trước phần nhận xét của Thu Minh với cô học trò cưng, Mr Đàm đã cảnh báo về màn nhận xét sẽ bị cho là "dài dòng". Tuy nhiên, Thu Minh đã tự cứu mình khi cho rằng "không lẽ mèo cứ khen mèo dài đuôi". Riêng với Mr Đàm, anh vẫn giữ nguyên quan điểm Hương Tràm chính là đối thủ cuối cùng của đội Thu Minh tại đêm chung kết.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 10

4 thí sinh đầu tiên lắng nghe nhận xét của các HLV

Ở lượt thi đấu tiếp theo, Trúc Nhân - thí sinh của đội Thu Minh là người tiếp tục các phần trình diễn. Như hứa hẹn trước đó, chàng ca sĩ luôn gây bất ngờ quyết định chọn một ca khúc rất khó - Gió mùa về của nhạc sĩ Lê Minh Sơn để thể hiện. Có thể thấy, Trúc Nhân đã khá thông minh khi chọn cách hát khá biến tấu với phiên bản gốc của ca khúc này khi có những đoạn nhấn nhá, rung chữ hay đôi khi là gằn giọng rất lạ, với giọng hát đầy nam tính.

Đặc biệt đoạn kết với phần ngân nga giả thanh được xem là một cái kết khá lạ cho ca khúc này. Sau phần trình diễn của anh, HLV Thu Minh đã phải đứng dậy cổ vũ học trò của mình và cả hai dành cho nhau cái ôm thật chặt.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 11

Trúc Nhân có một màn trình diễn khiến khán giả nổi da gà

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 12

4 thí sinh trình diễn cuối cùng trong đó Trúc Nhân nhận được nhiều lời ngợi khen nhất

Sau phần trình diễn của Trúc Nhân, anh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt cũng như những lời khen ngợi không ngớt từ cả 3 vị HLV. "Tôi thích cá tính, tư duy chọn bài cũng như cách thể hiện đi vào lòng người của Trúc Nhân" - Hà Hồ nhận xét. Trong khi đó, Mr Đàm dành tặng Trúc Nhân hai từ nghệ sĩ nhờ sự tỏa sáng và thăng hoa của anh một cách khủng khiếp. Riêng với Trần Lập thì Trúc Nhân có sự tinh quái, quái từ bên trong với một hình thức văn minh.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 13

Kiên Giang với một ca khúc opera

Được khen ngợi là "viên ngọc thô chưa qua mài rũa", giọng ca opera của đội Trần Lập đêm thi này quyết định chọn ca khúc kinh điển Ave Maria để thể hiện. Dù sở hữu kĩ thuật khá tốt nhưng phần trình diễn của Kiên Giang lại chưa thực sự tình cảm và khiến khán giả cảm động. HLV của Kiên Giang - Trần Lập chỉ dành lời nhận xét ngắn gọn: Em trình diễn tốt cho anh.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 14

Xuân Nghi với hình ảnh dịu dàng trên sân khấu

Bất ngờ tiếp theo trong đêm bán kết thuộc về thí sinh Xuân Nghi. Ngay từ phần mở đầu, cô đã xuất hiện với hình ảnh chiếc áo tứ thân duyên dáng cùng điệu hò tình cảm khi thể hiện ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Tuy nhiên, khi vào phần chính của ca khúc Xuân Nghi lại chưa thể làm bật được sự da diết và tình cảm. Mặc dù vậy HLV Trần Lập vẫn tỏ ra thích thú với sự thay đổi này của Xuân Nghi khi cô biết cách làm mới hiệu quả.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 15

Đinh Hương tiếp tục biến hóa trên sân khấu

Người cuối cùng bước ra sân khấu là thí sinh đội Hà Hồ - Đinh Hương. Với It's a Man's Man's Man's World, cô gây ấn tượng ngay phần mở màn với giọng hát nhiều biến hóa, những câu gằn giọng cùng phần hỗ trợ của vũ đoàn. Phần trình diễn blue jazz này khá ấn tượng. Với Trần Lập thì Đinh Hương của đêm nay đầy "ma mị, men say, lôi cuốn. Em là nữ ca sĩ cá tính và hiệu quả".

Trong phần chờ đợi 15 phút bình chọn quyết định của đêm bán kết 3 ca sĩ khách mời gồm: Hiền Thục, NS Hồ Hoài Anh và đặc biệt á quân The Voice Mỹ mùa đầu tiên Dia Frampton đã có những phần trình diễn vô cùng ấn tượng.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 16

8 thí sinh trong phần công bố kết quả gay cấn

Clip công bố 4 gương mặt vào chung kết

Phần hồi hộp nhiều nhất của đêm bán kết chính là phần công bố kết quả danh sách 4 thí sinh xuất sắc nhất được đi vào đêm chung kết. Trước phần công bố này, đại diện của 4 đội thi đã có những chia sẻ khá thành thật cảm xúc của mình.

Kết quả đầu tiên của đội HLV Trần Lập. Kim Loan nhận được 31,6% trong khi Kiên Giang nhận được 68,4% phiếu bình chọn khán giả. Với các HLV tỉ lệ này là 50-50. Và cuối cùng Kiên Giang là thí sinh đầu tiên được xướng lên.

Ở đội HLV Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Nghi nhận được 56,9 % và Đồng Lan 43,1% từ phía khán giả. Tỉ lệ của HLV cũng là 50-50%.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 17

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 18

Màn chia tay xúc động giữa các thí sinh

Với đội Thu Minh, Trúc Nhân có 50,76% phiếu bình chọn từ phía khán giả trong khi Hương Tràm  chỉ nhận được 49,24%. Tuy nhiên, với 55% bình chọn của HLV Thu Minh cô gái xứ nghệ đã giành quyền đi tiếp.

Đội chơi cuối cùng công bố kết quả là của HLV Hồ Ngọc Hà. Trong khi Đinh Hương nhận được 46,54% thì Bùi Anh Tuấn nhỉnh hơn với 53,46%. Tuy nhiên, với 55% phiếu bình chọn của HLV, Đinh Hương đã giành quyền đi tiếp.

Hà Hồ thẳng tay loại Bùi Anh Tuấn - 19

4 thí sinh phải dừng lại cuộc thi đêm bán kết

Như vậy, sau đêm bán kết, 4 cái tên cuối cùng đi tiếp gồm: Kiên Giang, Hương Tràm, Đinh Hương và Xuân Nghi. Họ sẽ có 2 tuần chuẩn bị trước đêm chung kết xếp hạng ngày 13/1/2013.

Kết quả đêm bán kết The Voice 2012

Đội Đàm Vĩnh Hưng:

Thí sinh bước tiếp vào vòng Chung kết: Lê Phạm Xuân Nghi (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 56,9% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 50% = Tổng điểm 106,9%)
Thí sinh phải chia tay cuộc thi: Đồng Lan (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 43,1% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 50% = Tổng điểm 93,1%)

Đội Hồ Ngọc Hà:

Thí sinh bước tiếp vào vòng Chung kết: Đinh Hương (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 46,54% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 55% = Tổng điểm 101,54%)
Thí sinh phải chia tay cuộc thi: Bùi Anh Tuấn (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 53,46% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 45% = Tổng điểm 98,46%)

Đội Thu Minh:

Thí sinh bước tiếp vào vòng Chung kết: Phạm Thị Hương Tràm (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 49,24% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 55% = Tổng điểm 104,24%)
Thí sinh phải chia tay cuộc thi: Nguyễn Trúc Nhân (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 50,76% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 45% = Tổng điểm 95,76%)

Đội Trần Lập:

Thí sinh bước tiếp vào vòng Chung kết: Nguyễn Kiên Giang (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 68,44% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 50% = Tổng điểm 118,44%)
Thí sinh phải chia tay cuộc thi: Trần Thị Kim Loan (Tỉ lệ bình chọn của khán giả: 31,56% + Tỉ lệ bình chọn của HLV: 50% = Tổng điểm 81,56%)

Video các tiết mục đêm bán kết The Voice

 Kim Loan chưa bứt phá với Quay về đây

Bùi Anh Tuấn hát tiếng Anh tròn vai

Đồng Lan lột xác với Sợ chết

Hương Tràm vẫn ghi điểm với pop ballad

Trúc Nhân bùng nổ với Gió mùa về

Kiên Giang hát Ave Maria ngọt ngào

Xuân Nghi làm mới Mẹ yêu con

Đinh Hương lột xác ngoạn mục

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Ảnh: Thanh Phương
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN