Giám khảo "mỉa mai" thí sinh

Sự kiện: Gameshow giải trí

Họ chẳng chịu ngồi im nghe thí sinh nói "như tát nước vào mặt" và thường đáp trả một cách rất bình tĩnh và sâu cay.

Có lẽ chưa có một cuộc thi nào mà giám khảo và thí sinh lại chịu "đấu khẩu" nhiều như Cặp đôi hoàn hảo. Từ mùa đầu tiên cho tới mùa thứ hai, giám khảo - thí sinh liên tục rơi vào những cuộc tranh luận gay gắt trên báo chí.

Tuyến bài Truyền hình thực tế: Tranh cãi triền miên sẽ không chỉ lại những cuộc tranh luận đó "nảy lửa"  mà còn tiết lộ lý do vì sao giám khảo và thí sinh không tìm được tiếng nói chung.

Không hài lòng với những nhận xét và cách chấm điểm của giám khảo, các thí sinh đã chẳng ngại ngần "bật" lại bằng rất nhiều cách thức khác nhau. Còn giám khảo, họ cũng chẳng chịu ngồi yên để nghe thí sinh nói như "tát nước vào mặt".

Hơn nữa, nếu như các thí sinh chọn cách phản ứng có phần ầm ỹ, nóng nảy và bực bội thì các giám khảo tỏ ra khá bình thản. Tuy nhiên, cũng vì thế mà những lời đáp trả của họ thường lại rất sâu cay.

Lê Minh Sơn "nói mát" về Thảo Trang

Trong liveshow 6 của Cặp đôi hoàn hảo diễn ra tối 24/3, phần trình diễn ca khúc "Cỏ và mưa" của Thảo Trang và Thuận Việt bị Lê Minh Sơn nhận xét là "các bạn hát Jazz nhưng hoàn toàn theo phong cách nhạc pop". Ngay sau đó, Thảo Trang đã lên tiếng rất gay gắt về trình độ âm nhạc của Lê Minh Sơn. Cô ca sỹ này cũng tuyên bố: rút lại sự hâm mộ dành cho Lê Minh Sơn trước đây và thay vào đó là chuỗi nghi vấn.

Giám khảo "mỉa mai" thí sinh - 1

Thảo Trang chọn cách phản ứng khá gay gắt với giám khảo Lê Minh Sơn

Đáp lại, Lê Minh Sơn đưa ra những lời phản bác xem ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất kín kẽ và sâu cay. Đầu tiên, vị nhạc sỹ này vẫn cương quyết giữ nguyên quan điểm của mình khi một lần nữa khẳng định lại: "Tôi cho rằng phần trình diễn của Thảo Trang và Thuận Việt gợn chất pop nhiều quá".

Chưa đủ, vị nhạc sỹ này còn cho biết thêm: "Tôi có quen biết tác giả làm nên ca khúc "Cỏ và mưa" là nhạc sĩ Giáng Son và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Tôi từng nghe phần trình bày tuyệt vời của Tùng Dương nên hiểu rất rõ về ca khúc này".

Tiếp đến, Lê Minh Sơn đề cập tới nghi ngờ của Thảo Trang về chuyên môn của anh. Theo vị nhạc sỹ của "Bên bờ ao nhà mình" thì sự am hiểu của anh về nhạc jazz thì không cần phải nói nhiều, bởi lẽ: "Tôi là một người chơi jazz và mê jazz, sống bằng jazz từ năm 16 tuổi đến nay. Tôi cũng từng làm 3 album nhạc mang âm hưởng jazz Việt, một là album "Bên bờ ao nhà mình" của Ngọc Khuê, "Chạy trốn" của Tùng Dương và gần đây nhất là làm "Lam blue" ta cho Thanh Lam".

Giám khảo "mỉa mai" thí sinh - 2

Lê Minh Sơn "nhẹ nhàng" góp ý về cách phản ứng của Thảo Trang

Sau khi đã bảo vệ quan điểm của mình, Lê Minh Sơn mới "nhẹ nhàng" đưa ra ý kiến về cách phản ứng của Thảo Trang: "Tôi nghĩ Thảo Trang phản bác lại ý kiến của mình cũng bình thường bởi chương trình là một cuộc chơi giải trí, phải có gì ồn ào mới vui. Tôi cũng thích các thí sinh chia tay chương trình theo cách một là mỉm cười, hai là "cười toáng lên". Tuy nhiên, tôi cho rằng các bạn nên cười nói vui vẻ như khi các bạn đến với chương trình. Nó cho thấy văn hóa ứng xử của mỗi người, giống như trong tình yêu. Khi chia tay mới hiểu rõ cuộc tình đó có đẹp hay không, bản tính của người đàn ông, người đàn bà đó như thế nào..."

Ngoài Lê Minh Sơn, Thảo Trang cũng "kết tội" Lê Hoàng không công tâm khi cho điểm phần trình diễn của cô. Tuy nhiên, không giống Lê Minh Sơn, Lê Hoàng chỉ ngắn gọn rằng: "Muốn tranh cãi thì hãy tranh cãi ngay trong chương trình. Ở ngoài, tôi không muốn nêu lên bất kỳ ý kiến nào cả".

Giám khảo "mỉa mai" thí sinh - 3

Lê Hoàng: "Muốn tranh cãi thì hãy tranh cãi ngay trong chương trình. Ở ngoài, tôi không muốn nêu lên bất kỳ ý kiến nào cả".

Lưu Thiên Hương: Đâu phải làm nghệ thuật ai cũng chi tiết và kỹ càng

Sau khi đã công khai phản ứng lại Lưu Thiên Hương ngay trên sân khấu, ca sỹ Mỹ Lệ tiếp tục thể hiện sự ấm ức của mình đối với vị nhạc sỹ này trên trang cá nhân. "Một số người làm nghề đáng kể nên nghiên cứu lại một cách nghiêm túc các dòng nhạc để nắm cho rõ, tránh tình trạng ngô nghê không phân biệt được thế nào là Rock, Dance, Blue, Jazz, Pop, Ballad... Đây là kiến thức cơ bản các bạn ạ".

Giám khảo "mỉa mai" thí sinh - 4

Mỹ Lệ không phục những lời nhận xét về chuyên môn của Lưu Thiên Hương

Đáp lại, vị nhạc sỹ của "Người hát tình ca" cũng lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Cô chỉ rõ: "Xem lại đoạn cuối bài 60 năm cuộc đời, phút 4:54 đã pha Disco, Dance vào trên vòng hoà thanh 12. Tại sao nói không có Dance trong đó, nếu nói đây là nhạc Jazz thì dân Jazz buồn lắm. Bài Cỏ và mưa nói là Blue và nhạc Jazz đều được bởi Blue là giai điệu quan trọng trong nhạc Jazz".

Đáp lại sự nghi ngờ về kiến thức âm nhạc của Mỹ Lệ, Lưu Thiên Hương cho hay: "Tôi viết nhạc và phối khí bao nhiêu năm nay. Chỉ cần pha một chút gì đó của thể loại khác vào, tôi cũng có thể nhận ra. Không trách được vì đâu phải làm nghệ thuật ai cũng chi tiết và kỹ càng được".

Giám khảo "mỉa mai" thí sinh - 5

Ngược lại, Lưu Thiên Hương cũng cho rằng: "đâu phải làm nghệ thuật ai cũng chi tiết và kỹ càng được"

Lê Hoàng và cuộc "trả đũa ngọt ngào" với Mr Đàm

Sau khi ba lần bẩy lượt bị Mr Đàm "nói kháy" về cách chấm điếm cũng như bị Mr Đàm vẽ tên mình trên cánh tay, vị đạo diễn của Gái nhảy vẫn một mực im lặng, không bình luận cũng như không thể hiện bất cứ phản ứng gì. Chỉ tới đêm chung kết, vị đạo diễn này mới tiến hành cuộc "trả đũa ngọt ngào" dành cho ông hoàng nhạc Việt.

Khi lên trao giải Cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất cho Mr Đàm và Kim Thư, Lê Hoàng đã bất ngờ ôm Mr Đàm thắm thiết.

Sau đó, vị đạo diễn này mới thong thả buông từng lời: “Tôi xin có đôi lời. Hôm nay tôi có xăm tên anh Đàm Vĩnh Hưng trên ngực nhưng ở đây không tiện cởi áo ra nên mọi người không thể nào thấy được”.

Giám khảo "mỉa mai" thí sinh - 6

Lê Hoàng - Đàm Vĩnh Hưng: kẻ 8 lạng, người nửa cân

Câu nói của Lê Hoàng đã khiến khán giả cười ồ còn Đàm Vĩnh Hưng thì cũng có phần "chột dạ". Thế mới biết, các giám khảo chưa nói không có nghĩa là họ không để ý những phản ứng mà các thí sinh dành cho họ

Chưa có một cuộc thi nào mà giám khảo và các thí sinh lại có những phản ứng khá gay gắt với nhau như trong Cặp đôi hoàn hảo. Lý do vì đâu? Mời độc giả đón đọc kỳ 3: Lý do giám khảo CĐHH bị thí sinh "bật" vào 0h Chủ Nhật ngày 7/4/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN