Clip tái hiện 14 hit của Hàn trong 20 năm

Video dài 8 phút này khiến các fan KPop thích thú và chia sẻ cho nhau.

Mới đây, một đoạn video dài hơn 8 phút biểu diễn vũ đạo nổi tiếng trong các bản hit của Hàn suốt 20 năm qua gây chú ý. Trong đó, các sinh viên đến từ trường Wheaton đã tái hiện những điệu nhảy quen thuộc trong 14 ca khúc được ra mắt từ năm 1994-2014 của Hàn Quốc.

 

Video tiết mục nhảy tái hiện 14 bản hit của Kpop trong 20 năm.

Tiết mục này diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm sự phát triển của KPop 20 năm qua nhân dịp chào đón năm mới âm lịch. Các bài hát trong liên khúc này được sắp xếp theo thứ tự thời gian mở đầu là bản hit Wrongful encounter của Kim Gun Mo ra mắt từ năm 1994 và kết thúc bằng 200% của nhóm hát hai chị em Akdong Musician (AKMU).

Các fan yêu thích nhạc Hàn có dịp nghe lại những giai điệu quen thuộc của các ca khúc góp phần đưa KPop chiếm lĩnh thị trường âm nhạc châu Á như hiện này. Đặc biệt, các sinh viên nam khi tái hiện vũ đạo của các nhóm nhạc nữ như SNSD, Crayon Pop, Orange Caramel... cũng tạo nên sự thích thú cho người xem.

Clip tái hiện 14 hit của Hàn trong 20 năm - 1

H.O.T từng thống lĩnh KPop một thời với hit Candy.

Các bài hát được đưa vào bài nhảy này gồm có Wrongful encounter của Kim Gun Mo (1994), Candy của HOT (1996), Tell me của Wonder girl (2007), Abracadabra của Brown Eyed Girls, Gee của SNSD, Sorry sorry của Suju (2009), I'm the best của 2ne1 (2011), Gangnam Style của Psy, Fantastic baby của Big bamg (2012), Bar bar bar của Crayon pop, Growl của EXO, Catallena của Orange Caramel, Go crazy của 2pm, 200% của AKMU (2014).

Qua đoạn video này, có thể thầy dù đã phát triển trong 20 năm qua nhưng KPop vẫn đặc biệt chú trọng đến vũ đạo độc đáo bên cạnh giai điệu bắt tai và phong cách âm nhạc độc đáo của các nghệ sĩ.

Clip tái hiện 14 hit của Hàn trong 20 năm - 2

Nhờ Gee, SNSD bắt đầu trở thành nhóm nhạc nữ được yêu thích khắp châu Á.

Nhìn vào danh sách các bản hit này có thể thấy rõ ràng sau thành công của thế hệ thần tượng đời đầu như Kim Gun Mo, H.O.T... suốt một thập kỷ những năm 2000, thế hệ F2 của idol Hàn gồm Super Junior, SNSD, Big bang, 2ne1... đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh phát triển KPop ra khỏi phạm vi một quốc gia và biến nó trở thành nền công nghiệp giải trí lớn ở châu Á. Thế hệ thần tượng kế cận họ hiện nay như EXO, AKMU.. cũng đã có được những thành công nhất định và tiếp tục giữ vững vị thế của KPop.

Nếu H.O.T với bản hit Candy từng tạo nên cơn sốt yêu thích rộng khắp và đến nay vẫn luôn được nhắc đến như một huyền thoại thì đàn em cùng công ty SM với họ là EXO lại đang phủ sóng khắp châu Á. EXO nhận được nhiều tình cảm từ khán giả ở Hàn, Trung, Nhật và các nước Đông Nam Á dù mới ra mắt hơn 2 năm.

Clip tái hiện 14 hit của Hàn trong 20 năm - 3

EXO đang là nhóm Hàn được yêu thích nhất và có lượng fan hùng hậu ở Hàn, Nhật, Trung và các nước Đông Nam Á.

Ngoài ra, đoạn video dài 8 phút này cũng khiến nhiều fan KPop xúc động hồi tưởng về thời kỳ đỉnh cao của những nhóm nhạc mình từng yêu thích nay đã không còn hoặc "tan đàn xẻ nghé". H.O.T giờ chỉ còn được xem như một huyền thoại, hoạt động riêng của cả 5 thành viên đều không còn nổi bật. SNSD cũng vừa mất đi 1 thành viên Jessica vào năm 2014 và đang chật vật để tiếp tục duy trì hoạt động sau  8 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Những ca khúc hay nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN