"Quyết ăn thua" với Cuộc đua kỳ thú

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Dù mới chỉ phát sóng được 3 tập nhưng gameshow Amazing Race - Cuộc đua kỳ thú 2013 đã tạo nên cơn sốt đối với khán giả truyền hình.

Cho tới thời điểm hiện tại, 7 đội đua đang phân chia thành 2 xu hướng rõ rệt. Một số đội đến với Cuộc đua kỳ thú với mong muốn được trải nghiệm các thử thách, nỗ lực hết mình nhưng không đặt nặng vấn đề thắng thua. Còn đội của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi thì đặt ra mục tiêu chiến thắng rất rõ ràng.

Vui là chính

Khi công bố danh sách 9 đội đua của Cuộc đua kỳ thú 2013, không ít người đã nghĩ rằng, đội của 2 người mẫu Diệp Lâm Anh - Thu Hiền sẽ gặp nhiều bất lợi nhất. Đây là đội duy nhất mà 2 thành viên toàn là nữ trong khi Cuộc đua kỳ thú lại là một cuộc chơi đòi hỏi nhiều về thể lực và sự mạo hiểm.

"Quyết ăn thua" với Cuộc đua kỳ thú - 1

Diệp Lâm Anh và Thu Hiền khá đoàn kết trong suốt quá trình tham gia cuộc đua

Và rõ ràng, trong tập 1 đội của Diệp Lâm Anh và Thu Hiền đã tỏ ra hoàn toàn đuối sức trong những thử thách liên quan tới thể lực như leo cầu thang bộ lên tầng 49 của tòa nhà cao nhất TP.HCM hay việc phải chia nhau ăn hết 6 tô bún bò.

Thế nhưng sang tới tập 2 và tập 3, Diệp Lâm Anh và Thu Hiền đã gây bất ngờ lớn. Từ ở vị trí cuối, họ đã vươn lên nhóm dẫn đầu và trở thành đội cán đích đầu tiên trong tập 3.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, dù không có có thế mạnh về thể lực nhưng hai cô gái này lại rất kiên nhẫn, bền bỉ, đặc biệt là đoàn kết và hợp tác ăn ý. Dù thử thách có khó khăn tới mấy, họ cũng không bỏ cuộc. Có thể bực tức, có thể chán nản nhưng chỉ một lúc sau đó, họ đã nhanh chóng quay trở lại chinh phục các thử thách. Đặc biệt kể cả trong những lúc bế tắc nhất, giữa họ cũng không xảy ra mâu thuẫn.

"Quyết ăn thua" với Cuộc đua kỳ thú - 2

Diệp Lâm Anh hào hứng tham gia thử thách khá mạo hiểm: nhảy dù

Trong khi đó, Hari và Tiến Đạt có lẽ là đội đua nhận được nhiều tình cảm nhất của khán giả truyền hình. Họ tham gia các thử thách của Cuộc đua kỳ thú với một tinh thần rất thoải mái, "vui là chính". Không những thế, Hari còn gây sốt với cách nói chuyện dễ thương, cách biểu lộ cảm xúc hồn nhiên và đáng yêu.

Vốn là một cặp tình nhân ngoài đời nên cặp đôi rất ăn ý và giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia các thử thách trong cuộc đua.

"Quyết ăn thua" với Cuộc đua kỳ thú - 3

Vẻ dễ thương của Hari và Tiến Đạt khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013

"Quyết ăn thua" với Cuộc đua kỳ thú - 4

Hari - Tiến Đạt vô tư bộc lộ cảm xúc trong suốt quá trình đua

Cặp đôi gây tranh cãi

Linh Chi - Nhan Phúc Vinh có lẽ là đội đua đặt ra mục đích chiến thắng rõ ràng và nhiều tranh cãi nhất của Cuộc đua kỳ thú 2013.

Trong tập đầu tiên, Linh Chi đã khiến nhiều khán giả truyền hình không hài lòng bởi cách nói về các đội đua khác. Theo họ, cách dùng từ của Linh Chi có phần hơi dân dã và coi thường bạn chơi.

Còn Linh Chi thì cho rằng phiên bản năm nay của Cuộc đua kỳ thú có sự tham gia của những nười nổi tiếng nên các fan sẽ không thích cô gọi thần tượng của họ bằng những danh xưng "đời thường". Tuy nhiên, Linh Chi đã đọc những phản hồi của khán giả và nghĩ rằng đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

"Tôi không làm gì trái với thuần phong mỹ tục cũng như không phát ngôn xúc phạm danh dự một ai. Chẳng qua tôi đã phát biểu quá thẳng và bộc lộ cảm xúc quá thật trong cuộc đua" - Linh Chi nói.

"Quyết ăn thua" với Cuộc đua kỳ thú - 5

Linh Chi - Nhan Phúc Vinh đặt rõ mục tiêu chiến thắng khi tham gia Cuộc đua kỳ thú

Sau khi dành chiến thắng ở tập 1, tới tập 2 và tập 3, Linh Chi và Nhan Phúc Vinh tỏ ra khá thất vọng khi liên tục cán đích ở vị trí số 2. Họ cũng bị tố cáo là chơi không đẹp khi yêu cầu người lái taxi không được tiết lộ vị trí điểm đến cho đội chơi của Tiến Đạt và Hari trong tập 3.

Đáp lại Nhan Phúc Vinh đã những chia sẻ trên trang cá nhân rằng khán giả truyền hình không biết rõ những gì đã diễn ra trong cuộc đua nên đã vội vàng đưa ra những nhận định chưa chính xác.

Tiếp đến, anh khẳng định: Nếu khán giả thích "thứ gì đó dễ thương thì nên bật kênh hoạt hình. Tôi hoàn toàn có thể diễn để các bạn vui trong gameshow khác, nhưng với A.R (Amazing Race) thì không! Tôi đã gác lại vài dự án phim ảnh để race, tất nhiên mục đích tôi dành thời gian tham gia A.R là để khám phá và chinh phục".

Cung theo Nhan Phúc Vinh: "Format của A.R là muốn thử thách người chơi chứ không phải để họ cưỡi ngựa xem hoa với đôi mắt long lanh chờ tia sáng cứu sinh. Mưu cầu sự thỏa hiệp à?! XA XỈ quá".

Nhan Phúc Vinh cũng tố ngược Hari và Tiến Đạt mới chính là đội cố tình chơi xấu vì "bạn vất vả mọi thứ để tìm được đáp án, người khác "thân thiện" để moi thành quả của bạn, bạn sẽ cống nạp cho họ như một con cừu non à. Ơi con trẻ - không phải tôi".

Đồng quan điểm với Nhan Phúc Vinh, Linh Chi cũng khẳng định cô tham gia Cuộc đua kỳ thú không phải để cho vui mà phải "thi đấu nghiêm túc và nỗ lực để giành chiến thắng". Linh Chi cũng tiết lộ thêm, sau khi để thua ở tập thứ 3, cả hai đã "nhanh chóng phân tích và nhìn nhận ra sai lầm để rút kinh nghiệm cho những chặng sau".

Sự phối hợp ăn ý, có chiến thuật rõ ràng và quyết tâm giành chiến thắng những đặc điểm nổi trội ở đội của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi.

"Quyết ăn thua" với Cuộc đua kỳ thú - 6

Linh Chi và Nhan Phúc Vinh khá tâm đầu ý hợp trong quá trình tham gia Cuộc đua kỳ thú

2 đội chơi còn lại Hà Việt Dũng - ca sỹ Pha Lê, Thanh Hoa - Anh Tuấn thì lại có vẻ như chưa hiểu nhau. Họ chưa tìm được tiếng nói chung và thường để xảy ra mâu thuẫn mỗi khi đối diện với những thử thách. Thậm chí trong tập 3, vì quá bức xúc với bạn chơi, Pha Lê đã chửi thề và suýt thì bỏ cuộc.

Còn đội của Thùy Dung - Đức Hùng, Linh Sơn - Đoàn Mạnh thì lại có vẻ như hơi mờ nhạt. Trong 3 tập đầu của Cuộc đua kỳ thú, họ chưa tạo được nhiều dấu ấn đối với khán giả xem truyền hình. Có thể, những chiến binh thầm lặng này sẽ bùng nổ trong các tập tiếp theo của Cuộc đua kỳ thú chăng?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN