Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Ý kiến NHM: Tiqui-taca đã hết thời?

Phần đông NHM đều cho rằng sau trận thua của Barca trước Real, nếu tiqui-taca không có những thay đổi, Blaugrana sẽ còn thất bại.

Rạng sáng nay, Real đã xuất sắc đánh bại Barca 3-1 ngay tại Nou Camp để giành quyền vào chơi trận chung kết Cup nhà Vua. Với lối chơi phòng ngự khoa học của thầy trò Mourinho, tiqui-taca lẫy lừng của Barca đã không còn đất diễn để rồi phải nhận những "nhát dao chí mạng" từ những pha phản công chớp nhoáng của bầy Kền kền trắng. Chứng kiến cảnh Messi và đồng đội bất lực, rất nhiều NHM có chung nhận xét nếu tiqui-taca không có những thay đổi, Barca sẽ còn thất bại.

Độc giả ở hòm mail dangthucdk8386@... viết :”Mình là fan của Barca. Tiqui-taca đã hết thời rồi. Bây giờ phải dùng lối đá phòng ngự phản công khoa học, thầy trò Mou với những cầu thủ có kỹ thuật tốt và tốc độ đã sử dụng tốt lối đá khoa học này. Không một đội bóng nào có thể cản được Real vào thời điểm này ngay cả khi Casillas chấn thương. Barca đang gặp vấn đề hàng thủ khi thua 2 trận liên tiếp trước AC Milan vs REAL. Nạn nhân tiếp theo của REAL là MU trong khuôn khổ Champions League. Cup C1 năm nay thuộc về REAL rồi còn gì.”

Bạn cao.quy.cong@... thì khẳng định Barca đã có một trận đấu quá dở :” Trước nay xem Barca đá Siêu kinh điển chưa có trận nào mà đá kém như trận này! Barca đá như 1 đội bóng yếu gặp Real quá mạnh! M10 dần tỏ ra vô dụng ở những trận đấu lớn!”

Ý kiến NHM: Tiqui-taca đã hết thời? - 1

Messi và các đồng đội đã tắt điện trước lối chơi phòng ngự khoa học của Real

Độc giả Nguyễn Tuấn ở địa chỉ mail nguyentuan040693@... thì khẳng định Barca thua là do không có phương án B :”Đá mãi mà rập khuôn 1 kiểu thì sao không bị bắt bài hả Barca? Như MU chấn thương liên miên, Sir Alex xoay tua liên tục tìm kiếm đội hình mới thì đối thủ biết đâu mà lần để bị bắt bài như thế.”

Bạn baongoc.kt93@... nhận xét Barca đang thực sự đi xuống :”Thức đêm xem xong trận vừa rồi mà lòng buồn khó tả . Là 1 fan trung thành, mình nhận rõ là lối đá đội bóng ngày càng đi xuống. Nhớ Pep quá.... Nhưng cũng phải chấp nhận thôi, rõ ràng hiện tại Real và CR7 đang lấy lại phong độ nữa. Chúc mừng Real, chia buồn cùng anh em Barca !”

Độc giả hoangtuxaphong14@... thì cho rằng Barca thất bại là do đi ngược lại với xu thế bóng đá hiện đại :”Bóng đá ngày càng trở nên thực dụng, Barca vẫn trung thành với lối bóng đá đẹp đi ngược lại với xu hướng của thế giới nên suy yếu là chuyện tất yếu.”

Bạn Quốc Huy ở địa chỉ mail rua0135@... thậm chí còn cho rằng Barca hiện tại với lối chơi tiqui-taca không nguy hiểm như trước :”Barca thời chưa tiqui-taca đá không hay bằng, nhưng nhiều phương án tấn công hơn. Từ ngày chơi tiqui-taca thì quá lệ thuộc. Khi bị bắt bài thì không có phương án B, C khác, ngoài chờ mấy quả cố định. 3 năm qua mới thấy Barca yếu ớt trước các đội bóng lớn như bây giờ, trước đây có thể thua Inter, Chelsea, Arsenal nhưng cũng không đến nỗi thua toàn diện như 2 trận trước AC và Real. Nếu không thay đổi thì 2 năm nữa thôi chả ai còn bảo Barca cửa trên ở C1 nữa.”

Ý kiến NHM: Tiqui-taca đã hết thời? - 2

Tấn công vô vọng, Barca đã phải nhận những đòn phản công chí mạng

Một cule chính hiệu của Barca ở địa chỉ phamtranphu93@... đã phải chua chát thừa nhận tiqui-taca cần thay đổi :”Mình thấy lối chơi tiqui-taca đã không còn linh hoạt như xưa nữa, cần có sự sáng tạo hơn, chứ nếu cứ đập nhả thế này rồi thì cũng đã bị bắt bài, có lẽ thay đổi cả 1 lối chơi đặc trưng của 1 đội bóng thì không phải một sớm 1 chiều mà làm được nhưng nếu cũng lối chơi đó mà có sự sáng tạo hơn chẳng hạn như sút xa trước vòng cấm... như thế có lẽ sẽ hay hơn cứ chuyền vào vòng cấm địa mãi.”

Một cule khác ở địa chỉ doremontutin@... có ý kiến tương tự :” Mình là fan Barca chục năm qua, thực lòng mà nói ở trận này Real đã chiến thắng xứng đáng. Thật sự cảm thấy thất vọng, những con người tạo ra lịch sử lại thi đấu như những bóng ma, Xavi và Inesta đá 1 trận quá tồi, Messi thì cũng với lối rê dắt bóng quen thuộc - Cắm đầu cắm cổ chạy rồi mất bóng, Fabregas thì sút hụt bóng, Puyol thì đá bóng bằng mồm - đến khi bị Di Maria xuống bóng thì như chú hề, Alba thì chỉ biết tiểu xảo... đội hình thì chuệch choạc, chuyền hỏng, sai lầm hàng thủ quá nhiều. Barca của tôi bây giờ đã yếu đi rất nhiều, tôi không thích những bài báo tâng bốc quá đáng như kiểu "Đâu là giới hạn của Messi?", rồi nào là "Barca không cần HLV cũng mạnh", cuối cùng họ làm được gì, thua AC Milan 0-2, thua Real 1-3, toàn những tỉ số cách biệt. Thật sự quá thất vọng.”

Độc giả ở địa chỉ maiduyphuc0101@... khẳng định thất bại của Barca là rất phù hợp với quy luật tiến hóa :”Thời đại nhanh như tên lửa bây giờ thì hoặc là thay đổi hoặc là chết, thế mới biết tại sao MOU lại thành công bất cứ nơi đâu, Feguson phải liên tục tự thay đổi mình và MU mới thành công bền vững. Feguson cách đây 25 năm mà đem về thời điểm bây giờ thì còn thảm hơn Wenger. Thời thế là vậy, nhờ thời đó vậy nên mới có MU bây giờ. Còn Barca thì khỏi nói, mấy trận gần đây lộ rõ cả, từ HLV tới cầu thủ, cỗ máy La Masia cứ chạy và sản phẩm y như vậy, khi cần thay đổi thì đem cái máy đi quăng vậy. Pep, Tito,Messi, Barca, chỉ là cái máy, máy thì luôn chính xác, năng suất cao, thành quả cao, còn thế giới còn lại như sinh vật, sinh vật thì khác máy, không thể được như máy nhưng sinh vật biết đột biến, biết tiến hóa, biết thích nghi. Ngay khi hầu hết người ta nghĩ sẽ trở thành gì đó thì là lúc ta phải khác điều đó đi và tiến hơn lên. Hoặc thay đổi, thích nghi hoặc chết!”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Barca - Real: Hận thù trăm năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN