World Cup tăng lên 40 đội: Sướng khán giả, khổ cầu thủ
Giả sử nếu ĐT Việt Nam tham dự World Cup 2026, không ít CLB ở V-League sẽ khánh kiệt tài chính vì phải nuôi "báo cô" cầu thủ trong lúc họ đi làm nhiệm vụ quốc gia.
Nếu cuộc cải tổ FIFA diễn ra theo đúng dự kiến và tổ chức này có chủ tịch mới vào đầu năm sau, ý tưởng cho kỳ World Cup 2026 tăng lên 40 đội sẽ được thực thi và sẽ gây ra vô số vấn đề gây đau đầu cho từ nước chủ nhà đăng cai cho tới các ĐTQG tham dự, các tuyển thủ được triệu tập, cả các CLB chủ quản và thậm chí cả các giải VĐQG.
Đề xuất 40 đội dự World Cup được đề cập lần đầu tiên vào năm 2013 khi chủ tịch UEFA Michel Platini đưa ra trong một cuộc đại hội, và mặc dù ý tưởng này ban đầu được xem là khó thực thi, nó đã trở thành một đề xuất bất ngờ trong quá trình cải tổ FIFA sau khi tổ chức này dính vào vô số cáo buộc tham nhũng. Theo đề xuất này, số đội dự giải sẽ tăng từ 32 đội lên 40 đội, nhưng số bảng đấu vẫn giữ nguyên là 8 bảng đấu, chỉ có thêm 1 đội dự tranh vào mỗi bảng và vẫn sẽ chỉ chọn 2 đội đầu bảng vào vòng sau.
World Cup 2026 có thể sẽ là lần đầu tiên có 40 ĐTQG tham dự
Ý tưởng này được xem là một cơ hội lớn để mỗi châu lục có thêm đội tuyển tham dự. Hiện tại châu Phi có thể có 5 đại diện, châu Á có 4 suất chắc chắn và 1 suất dự playoff, châu Âu 13 suất, khu vực CONCACAF (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribe) có 3 suất chắc chắn và 1 suất playoff, Nam Mỹ có 4 suất chắc chắn và 1 suất playoff, châu Đại dương có 1 suất playoff và suất cuối cùng dành cho nước chủ nhà. Sự gia tăng suất đá vòng chung kết có thể sẽ dẫn tới giảm bớt số trận đá playoff.
Tuy nhiên nguyên nhân chính cho ý tưởng này xem ra nằm ở khía cạnh kinh tế. FIFA dù có nhiều biến động gần đây nhưng vẫn ăn nên làm ra và có doanh thu 4,8 tỷ USD sau kỳ World Cup 2014, mang về lợi nhuận 2,6 tỷ USD trong năm tài khóa 2014. Tăng thêm đội dự Vòng chung kết đồng nghĩa sẽ tăng thêm 32 trận đấu, vòng chung kết diễn ra lâu hơn 1 tuần so với thường lệ và kéo theo lợi nhuận từ bán vé, hợp đồng truyền hình và quảng cáo.
Ý tưởng này sẽ làm béo cho FIFA và cho khán giả thêm 1 tuần được xem các trận cầu đinh. Nhưng về mặt tiêu cực, nó có ảnh hưởng khá nặng tới bóng đá chuyên nghiệp cấp CLB cũng như cho nước chủ nhà đăng cai.
Về phần nước chủ nhà, họ sẽ phải tính toán chi li khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ các trận đấu cũng như các chi phí phát sinh từ việc tăng cường an ninh và điều hành giải. Brazil dù đã có một kỳ World Cup 2014 đáng nhớ nhưng hệ quả kinh tế để lại khá nặng nề và tình hình chính trị bất ổn gần đây có phần đóng góp từ kỳ Cúp thế giới đăng cai mùa hè năm ngoái.
ĐT Đức đăng quang tại World Cup 2014
Với bóng đá cấp CLB, giải đấu sẽ khiến các cầu thủ thêm phần kiệt sức nếu phải chơi trong khoảng 4.000 5.000 phút mỗi mùa giải và ở nhiều mặt trận khác nhau. Một số giải đấu như La Liga hay Bundesliga có kỳ nghỉ đông để cầu thủ nghỉ lấy sức nhưng World Cup nếu tăng đội sẽ dẫn tới các giải này mất 1 tuần nghỉ cuối năm. Còn những giải đá qua cả kỳ nghỉ như Premier League thì sức lực cầu thủ sẽ càng bị vắt kiệt.
Bên cạnh đó, nhiều giải VĐQG không khởi tranh vào mùa hè mà lại vào mùa xuân đầu năm và World Cup sẽ làm gián đoạn giải đấu một cách đáng kể trong bối cảnh các CLB phải trả cầu thủ về cho đội tuyển nhưng vẫn phải trả lương cho họ, và những tuyển thủ được triệu tập có thể trở về CLB trong tình trạng kiệt sức hay thậm chí chấn thương. Các giải VĐQG ở Bắc Âu, một vài giải Nam Mỹ và nhiều giải châu Á rơi vào trường hợp này.
Ý tưởng World Cup 40 đội vì vậy sẽ không dễ được thực hiện cho dù nó sẽ giúp khán giả có thêm trải nghiệm bóng đá qua mỗi kỳ tổ chức. Thể thức 32 đội được áp dụng từ năm 1998 đến nay đã được xem là khá hợp lý.
Số đội dự World Cup qua thời gian 1930 - 13 đội 1934 - 16 1938 - 15 1950 - 13 1954-1978 - 16 1982-1994 - 24 1998-2022 32 2026? 40 |