Ronaldo đá phạt "bách phát bách trượt": Săn bàn số 1 vẫn là thảm họa
Đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Serie A, nhưng một thống kê "thảm họa" của Ronaldo khiến không ít NHM chạnh lòng.
Hai bàn thắng của Ronaldo vào lưới Parma
Một trong những điều làm nên "thương hiệu" của Cristiano Ronaldo chính là khả năng đá phạt. Giai đoạn thi đấu cho MU và những năm đầu khoác áo Real Madrid, NHM đã quán quen với dáng chạy đà, dứt điểm độc đáo trước khi dứt điểm tung lưới đối thủ của CR7.
Ronaldo không còn duy trì được khả năng săn bàn từ những tình huống cố định...
... thậm chí trở thành "thảm họa" đá phạt của Serie A
Tuy nhiên vài năm gần đây, siêu sao 33 tuổi dần mất độ sắc bén ở những pha bóng cố định khi ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng trên chấm đá phạt cho Real trong 3 mùa cuối cùng, kéo theo tỉ lệ thành công xuống còn... 6%.
Đến khi khoác áo Juventus, Ronaldo tiếp tục được tin tưởng giao thực hiện những cú sút phạt đền và đá phạt ở cự ly sát vòng cấm địa. Tuy nhiên mọi thứ chẳng khá khẩm hơn, thậm chí còn biến siêu sao người BĐN thành "thảm họa đá phạt" ở Serie A.
Theo thống kê, Ronaldo thực hiện tổng cộng 13 cú đá phạt hàng rào nhưng không ghi nổi bàn thắng nào! "Thành tích" này vượt xa một số chân sút phạt tệ hại khác như Camillo Ciano (Frosinone, sút 8 vào 0) Loeno Insigne (Napoli, sút 8 vào 0). Chiều ngược lại, Arkadiusz Milik (Napoli) là cầu thủ tận dụng tốt nhất những tình huống cố định với 2 bàn thắng sau 3 lần sút.
HLV Massimiliano Allegri không phải không nhận ra điều này, thậm chí từng tuyên bố "tước" đặc quyền của CR7 và trao cho Miralem Pjanic, Paulo Dybala: ''Ronaldo là một chàng trai thông minh. Cậu ấy biết Dybala và Pjanic là những cầu thủ sút phạt giỏi như thế nào và họ sẽ thực hiện những cú sút phạt cự ly gần. Khi có những cú sút phạt từ xa, Ronaldo có thể thực hiện'".
Trên thực tế, Ronaldo vẫn đang thể hiện phong độ tốt với 17 pha lập công tại Serie A 2018/19, dẫn dầu danh sách "Vua phá lưới". Vì vậy NHM nên dần quen với hình ảnh "sát thủ vòng cấm" CR7 thay vì "chuyên gia sút phạt" - thứ mà anh dần mai một ở tuổi 33.
Juventus sẵn sàng chi tới 240 triệu euro (tương đương hơn 6300 tỷ) để chiêu mộ 6 tài năng trẻ.