Nếu mọi chuyện không đổi, NHA 2014/15 sẽ đi về đâu?

Sự kiện: Premier League 2023-24

Gần 1/3 chặng đường của giải Ngoại hạng đã đi qua và nếu không có gì bất ngờ, chúng ta có thể dự đoán tương lai của Big Five vào tháng 5 tới.

Liverpool: Cuộc chiến xuống hạng

Nếu cứ tiếp tục chơi với phong độ thất thường như hiện tại thì thành công duy nhất của nhà đương kim á quân nước Anh chỉ có thể lá trụ hạng thành công. Sau 12 vòng đấu, Liverpool chỉ có 14 điểm và chỉ hơn khu vực cầm đèn đỏ 4 điểm.

Thầy trò HLV Brendan Rodgers đang tiệm cận rơi vào khủng hoảng khi thua trong cả 4 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường.

Nếu mọi chuyện không đổi, NHA 2014/15 sẽ đi về đâu? - 1

Liverpool sa sút không phanh sau một năm bay cao

Với tỷ lệ giành 1,16 điểm/trận như hiện tại, đội chủ sân Anfield sẽ giành 44 điểm vào cuối mùa và hơn khu vực xuống hạng của mùa trước 11 điểm. “Thành quả” này khó mà chấp nhận so với mục tiêu đề ra hồi đầu mùa là tiếp tục lọt vào tốp 4.

Nếu muốn giành vé tham dự Champions League, Liverpool bắt buộc phải giành trung bình 2,5 điểm/trận từ bây giờ cho đến hết mùa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ 4 trận thì Liverpool phải thắng 3 và hòa 1 - một phong độ không tưởng cho dù người hùng Luis Suarez có trở lại sân Anfield.

Arsenal: Lần đầu tiên rơi khỏi tốp 4

Tương tự Liverpool, thứ hạng của Pháo thủ sẽ chỉ ở giữa bảng xếp hạng nếu họ không cải thiện tình hình. Kể từ năm 1995, chưa bao giờ Arsenal không được chơi bóng ở châu Âu và HLV Arsene Wenger còn đang nắm kỷ lục cực kỳ ấn tượng khi giúp đội bóng thành London tham dự Champions Leaue trong 14 mùa giải liên tiếp.

Ở chiến dịch 2014-15, Arsenal chỉ giành 1,41 điểm/trận và sau 38 vòng đấu số điểm của họ sẽ là 53,5. Đối chiếu với mùa giải trước thì Pháo thủ sẽ đứng vị trí thứ 9 chung cuộc. 

Nếu mọi chuyện không đổi, NHA 2014/15 sẽ đi về đâu? - 2

Pháo thủ sẽ bị đá văng khỏi tốp 4?

Nếu muốn tiếp tục nối dài kỳ tích của “Giáo sư”, Alexis Sanchez và các đồng đội phải giành trung bình 2,3 điểm/trận ở 26 vòng còn lại.

Dù sao thì người hâm mộ Pháo thủ không nên lo lắng bởi các học trò của HLV Wenger có thói quen tăng tốc mạnh mẽ vào giai đoạn cuối mùa. Arsenal thường trở lại là chính mình vào tháng 4 để sau đó băng lên trong cuộc đua tốp 4.

Tuy nhiên họ nhiều khả năng sẽ phải trải qua một mùa giải trắng tay khi các vấn đề xuất hiện từ khắp mọi tuyến.

Chelsea: Vô địch trước Lễ Phục sinh

Đoàn quân bất khả chiến bại Jose Mourinho đang tạo ra sự khác biệt và cho phần còn lại của Premier Leauge “hít khói”. Với tỷ lệ 2,6 điểm/trận, Chelsea sẽ vô địch nước Anh với số điểm kỷ lục 98,9.

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ chói sáng như hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ vượt qua thành tích đăng quang với 86 điểm của nhà đương kim vô địch Man City ít lâu sau lễ Phục sinh vào giữa tháng 4. Điều đó có nghĩa họ sẽ vô địch sớm gần 1 tháng.

Nếu mọi chuyện không đổi, NHA 2014/15 sẽ đi về đâu? - 3

Mourinho trên đường thiết lập kỷ lục mới tại Premier League

Bên cạnh việc hạ bệ ngai vàng của Man City, người ta đang chờ xem liệu HLV Mourinho và các học trò có tái lập được thành tích vô tiền khoáng hậu bất bại trong cả một mùa giải mà Arsenal từng làm được cách đây một thập kỷ.

Thành Manchester: Buồn vui chia nửa

Buồn vì Man City chỉ cán đích phía sau Chelsea với số điểm 76 (giành 2 điểm/trận) trong khi niềm vui trở lại với MU khi họ có mặt trong tốp 4. Thực tế thì với đà tiến bộ của MU, đặc biệt sau khi cơn bão chấn thương kết thúc, đoàn quân của HLV Louis van Gaal hoàn toàn có thể qua mặt được “gã hàng xóm ồn ào”.

Man City cho thấy dấu hiệu bất ổn ở mùa giải này nhưng họ luôn biết cách vượt qua khó khăn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Cuộc chạy đua giữa 2 đội bóng thành Manchester thậm chí sẽ rất hấp dẫn và vô cùng khó đoán.

Nhưng dù thế nào thì MU và Man City khó có thể theo kịp Chelsea - đội bóng vẫn cho thấy sự ổn định và cân bằng ở tất cả các tuyến khi 1/3 mùa giải đã trôi qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN