MU: Mourinho chấp nhận án cấm 1 trận, chờ đấu Arsenal

"Người đặc biệt" đã để góp mặt ở trận đại chiến với Arsenal và kình địch Arsene Wenger ở vòng 12.

Mourinho chấp nhận án cấm 1 trận, chờ đấu Arsenal

Như đã biết, HLV Jose Mourinho đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt cấm chỉ đạo từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau những hành vi, phát ngôn không đúng mực nhắm vào hai trọng tài Anthony Taylor (trận Liverpool - MU) và Mark Clattenburg (trận MU 0 Burnley).

MU: Mourinho chấp nhận án cấm 1 trận, chờ đấu Arsenal - 1

Mourinho "hy sinh" trận Swansea để có thể cùng MU đối đầu với Arsenal và "kẻ thù" không đội trời chung - Arsene Wenger

Cụ thể, nếu chấp nhận lời cáo buộc của FA - dựa trên báo cáo trận đấu từ các trọng tài, hình phạt dành cho ông là cấm chỉ đạo 1 trận  (Swansea, vòng 11 cuối tuần này) cùng số tiền 8 nghìn bảng.

Tuy nhiên, trong trường hợp phủ nhận, đồng thời FA tìm ra bằng chứng cho thấy hành vi không đúng mực của Mourinho, án phạt sẽ tăng thêm 2 trận nữa (không kể trận đấu với Swansea). Như vậy, MU sẽ bước vào các trận đại chiến với Arsenal ở vòng 12 Premier League và West Ham (vòng 13) mà không có HLV trưởng trên băng ghế chỉ đạo. Mourinho có thời hạn đến thứ 6 để kháng cáo.

Theo báo giới Anh, chiến lược gia người BĐN đã lựa chọn phương án 1 - không đưa ra bất kì phát ngôn nào về án phạt dành cho mình, chịu "hy sinh" trận đấu với Swansea để có thể góp mặt ở cuộc đụng độ Arsenal. 

Chắc hẳn, NHM Premier League nói chung và "Quỷ đỏ" nói riêng đều vui mừng vì rốt cục, Mourinho không để mọi chuyện đi quá xa, bên cạnh viễn cảnh được chứng kiến màn đối đầu nảy lửa giữa ông và "kẻ thù" không đội trời chung - Arsene Wenger. 

Gây hấn trọng tài, Mourinho có nguy cơ lỡ đại chiến MU - Arsenal

Cách đây ít giờ, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vừa đưa ra những phán quyết đầu tiên về vụ việc liên quan đến HLV Jose Mourinho và giới trọng tài. Đầu tiên là phát ngôn xúc phạm trọng tài Mark Clattenburg trong trận hòa 0-0 giữa MU và Burnley thuộc vòng 10 Premier League diễn ra hôm 29/10.

MU: Mourinho chấp nhận án cấm 1 trận, chờ đấu Arsenal - 2

Mourinho có thể bị cấm chỉ đạo 1-3 trận sau những hành vi, phát ngôn không đúng mực nhắm vào giới trọng tài

Ở trận đấu này, Mourinho phản ứng dữ dội khi trọng tài Clattenburg không cho MU được hưởng phạt đền sau tình huống Jon Flanagan phạm lỗi Matteo Darmian trong vòng cấm. Được biết, chiến lược gia người BĐN sử dụng những ngôn từ mang tính chửi rủa, lăng mạ tổ trọng tài ở đường hầm ngay sau khi hiệp 1 khép lại. Hậu quả, Mourinho bị truất quyền chỉ đạo, phải theo dõi trận đấu trên khán đài.

Trước đó, chiến lược gia 53 tuổi cũng phát ngôn không phù hợp với trọng tài Anthony Taylor trước trận gặp Liverpool như sau: "Taylor là một trọng tài giỏi nhưng rất khó để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ vì chịu quá nhiều áp lực".

Theo báo giới Anh, Mourinho có thời hạn đến thứ 6 để kháng cáo lại quyết định của FA - dựa trên bản báo cáo trận đấu từ các trọng tài.

Nếu chấp nhận lời cáo buộc, hình phạt dành cho ông là cấm chỉ đạo 1 trận (Swansea, vòng 11 cuối tuần này).

Tuy nhiên, trong trường hợp phủ nhận, đồng thời FA tìm ra bằng chứng cho thấy hành vi không đúng mực của Mourinho, án phạt sẽ tăng thêm 2 trận nữa (không kể trận đấu với Swansea). Như vậy, MU sẽ bước vào các trận đại chiến với Arsenal ở vòng 12 Premier League và West Ham (vòng 13) mà không có HLV trưởng trên băng ghế chỉ đạo.

Sau vòng 10 Premier League, MU đang xếp ở vị trí thứ 8 với chuỗi 4 trận liền không thắng gần đây.

MU cải tổ, Mourinho tính "yêu lại từ đầu" Mkhitaryan 

Gia nhập MU với giá 26,3 triệu bảng, Henrikh Mkhitaryan vẫn chưa tạo được dấn ấn trong màu áo đội chủ sân Old Trafford, ngoài 45 phút gây thất vọng ở trận derby thành Manchester hồi tháng 9. Nhiều thông tin cho hay, HLV Jose Mourinho cùng BLĐ đội bóng đang tính đến khả năng tống khứ "bom xịt" này ngay trong kì chuyển nhượng mùa đông nhằm bù lỗ.

MU: Mourinho chấp nhận án cấm 1 trận, chờ đấu Arsenal - 3

Mourinho sẽ tạo cơ hội cho Mkhitaryan trong thời gian tới

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây từ The Sun, trong tình cảnh MU thi đấu bết bát, Mourinho đã đổi ý và cân nhắc tạo điều kiện cho Mkhitaryan ra sân chứng tỏ khả năng. Hơn bao giờ hết, "Người đặc biệt" cần một nguồn cảm hứng mới như Mkhitaryan nhằm mang tới làn gió mới cho tập thể MU rệu rã.

Không chỉ Mkhitaryan, "lão tướng" Bastian Schweinsteiger cũng được Mourinho “bật đèn xanh” cho hi vọng ra sân xuất hiện ở buổi tập mới nhất của MU.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN