MU: Miệt mài tìm một “nhạc trưởng”
Quỷ đỏ vẫn đang “săn lùng” một tiền vệ kiến thiết để hoàn thiện đội hình.
Ngoài hàng phòng ngự đầy bất ổn, một trong những mối lo ngại của HLV Ferguson ở mùa giải năm nay chính là tuyến giữa. Cụ thể, MU vẫn đang thiếu một tiền vệ đẳng cấp có thể đảm nhận trọng trách kiến tạo. Hồi mùa Hè, Ferguson đã mua Kagawa nhưng thực tế ngôi sao người Nhật Bản có xu hướng chơi như một tiền đạo lùi chứ không thiên về cầm trịch trận đấu từ phía sau.
Các giải pháp của Ferguson, bao gồm việc sử dụng đội hình kim cương với Anderson và Cleverley cùng sánh đôi, vẫn chưa cho thấy hiệu quả tối đa. Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, cả Anderson và Cleverley không thể mang tới sự an tâm vì đẳng cấp của họ chưa được khẳng định. Đó cũng là lý do buộc Ferguson tiếp tục sử dụng lão tướng Paul Scholes cho dù anh đã 38 tuổi.
Chưa thể hoàn toàn tin vào Anderson và Cleverley
Dù sao, Scholes không thể chinh chiến nhiều trong mùa giải năm nay và năm sau anh sẽ chính thức treo giày. Thế nên, Ferguson phải sớm tính đến những giải pháp lâu dài cho tuyến giữa đang thiếu trầm trọng tính sáng tạo. Rooney có thể đá lùi như một tiền vệ nhưng anh không phải là chuyên gia khi hoạt động ở khu trung lộ. Hơn nữa, “ép” Rooney đá thấp sẽ triệt tiêu khả năng săn bàn của anh và đó tất nhiên là một sự phí phạm đáng tiếc.
Ferguson không phải là không nhận ra vấn đề. Từ mùa trước ông đã biết MU thiếu một tiền vệ kiến thiết chất lượng nên đã tích cực theo đuổi Sneijder. Thế nhưng đàm phán đổ vỡ vào giờ chót đã khiến MU không có được cầu thủ người Hà Lan. Bây giờ, Sneijder gần như chắc chắn rời Inter sau khoảng thời gian dài chìm vào quên lãng. Thế nhưng, phong độ hiện tại của anh lại là một dấu hỏi lớn. “Ông già gân” cũng đã tính đến việc chiêu mộ Hazard mùa Hè vừa rồi. Tuy nhiên cuối cùng tài năng người Bỉ lại chọn Chelsea.
Báo chí Anh mới đây đưa tin, sau một thời gian dài theo đuổi, MU đang rất quyết tâm có được chữ ký của tiền vệ người Đức Mario Goetze. Hồi đầu năm nay, MU cũng từng đặt vấn đề với Dirk Hebel, người đại diện của Mario Goetze về việc chuyển nhượng ngôi sao này. Nhưng khi ấy Dortmund không chịu bán và hét mức giá ngất ngưởng 33 triệu bảng. Tuy nhiên, điều thuận lợi cho MU là trong hợp đồng mới ký kết giữa Dortmund và Goetze có một điều khoản cho phép đội bóng nào quan tâm đến anh có thể đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng, coi như phí giải phóng hợp đồng.
Mario Goetze là mẫu tiền vệ MU cần
Với việc không mua được sao trẻ người Brazil Lucas Moura hồi mùa Hè, MU vẫn còn tiền để theo đuổi Goetze. Khả năng thành công của vụ này tương đối cao bởi giữa Dortmund và MU có mối quan hệ chuyển nhượng khá tốt đẹp sau thành công của thương vụ Kagawa. So với Kagawa, Goetze cũng nhanh nhẹn và khéo léo nhưng chơi đúng nghĩa của một hộ công hơn. Đó chính là mẫu tiền vệ mà Quỷ đỏ đang cần vào lúc này.
Ngoài Goetze được coi như mục tiêu số 1, Ferguson còn dõi mắt sang Tây Ban Nha để cập nhật những thông tin về Mesut Ozil, người cách đây 2 mùa giải đã từ chối đến Old Trafford. Báo chí xứ bò tót vừa đưa tin cầu thủ người Đức đang cân nhắc tương lai sau khi phải hứng chịu nhiều chỉ trích về phong độ trong thời gian gần đây. Hơn nữa, sự có mặt của Luka Modric ở Bernabeu cũng đã khiến Ozil “buồn”. Được biết, Real có thể sẽ đồng ý bán Ozil nếu nhận được 24 triệu bảng, tức gấp đôi số tiền mà họ bỏ ra để mua anh từ Bremen hồi tháng 8/2010. Mức lương hiện tại của Ozil cũng không quá cao, khoảng 110.000 bảng/tuần. Chính vì thế, ở khía cạnh tài chính, MU hoàn toàn đủ cơ sở theo đuổi Ozil.