MU "hùng hổ" trên sân khách, bất ngờ lên công lực nhờ áo "ngựa vằn"?

MU đá sân khách tốt hơn hẳn sân nhà khiến các fan đặt giả thuyết về áo "ngựa vằn".

   

MU mùa giải này đang có thành tích không tệ khi đã lọt vào tứ kết FA Cup và Europa League lẫn đứng thứ 2 trên BXH Premier League, trong khi League Cup họ dừng bước ở bán kết trước Man City. Mặc dù cơ hội vô địch của “Man đỏ” ở Premier League không có nhiều do cách biệt lớn với Man City, nhưng có thể nói đây là một mùa giải không tệ cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

MU đánh bại AC Milan để vào tứ kết Europa League

MU đánh bại AC Milan để vào tứ kết Europa League

Tuy nhiên mùa giải này có thể sẽ còn tốt hơn thế giá như MU đá tốt trên sân nhà Old Trafford. Thành tích sân nhà của MU ở Premier League sẽ khiến họ đứng ở vị trí của một đội đá Europa League, nếu như thành tích sân khách của họ không tỏ ra vượt trội (bất bại 15 vòng). Và ngay cả ở đấu trường cúp, đá sân nhà cũng dường như là một gánh nặng vô hình với MU.

MU mùa giải này đã đá tổng cộng 23 trận trên sân khách, họ đã thắng tới 15, hòa 6 và chỉ thua 2 trận. Họ hoàn toàn không thua tại Premier League với 9 thắng & 6 hòa, trong khi tại League Cup MU đã thắng 3 trận liền trên sân khách nhưng đến bán kết gặp Man City thì lại không may đá sân nhà. Ngay cả ở Europa League, MU vượt qua Real Sociedad lẫn AC Milan cũng đều nhờ các trận thắng trên sân đối phương trong khi đá Old Trafford lại hòa.

Chỉ có tại Champions League là phong độ sân khách lại không áp dụng cho MU, họ thắng PSG ở lượt trận mở màn vòng bảng nhưng thua cả 2 trận quan trọng trước Basaksehir và Leipzig trên “đất địch”, cũng chính là 2 thất bại duy nhất của MU trên sân khách mùa này. Còn tại FA Cup MU lại thắng cả 3 vòng liên tiếp đều trên sân nhà.

MU đá sân khách hay phải chăng là vì "áo ngựa vằn"?

MU đá sân khách hay phải chăng là vì "áo ngựa vằn"?

Rất khó hiểu cho phong độ sân nhà/sân khách của MU, mặc dù có một cách giải thích mang tính chiến thuật đó là khi đá sân nhà, MU ở thế cửa trên lại không biết cách xuyên phá đối thủ, nhất là những đối thủ chịu chơi phản công. Còn khi đá sân khách MU lại chơi phản công tốt vì sự chủ động của đối phương, thế mạnh đội hình của MU hợp với phản công hơn là ép sân.

Nhưng không phải trận nào cách giải thích này cũng đúng, và người ta đã đưa ra một cách giải thích khác mang tính “tâm linh” hơn: MU luôn đá hay vì bộ áo đấu sân khách. Mùa này MU chuyển sang bộ trang phục sân khách khiến nhiều người liên tưởng tới ngựa vằn, và mặc dù có những lời khen chê về thiết kế nhưng chưa ai có thể phản bác được rằng các cầu thủ MU đã đá hay mỗi lần khoác lên bộ áo đó.

Riêng trận thua 2-3 trước Leipzig, MU lại mặc bộ đồ đen, cho nên thua sân khách cũng phải. Vậy còn trận thua Basaksehir 1-2 ở Thổ Nhĩ Kỳ? Thực tế thì đúng là hôm đó MU mặc áo ngựa vằn, nhưng thua là phải vì ngựa vằn không phân biệt được màu da cam của Basaksehir.

Một lần hiếm hoi mùa này MU đi sai nước về màu sắc và không được cho đi lại

Một lần hiếm hoi mùa này MU đi sai nước về màu sắc và không được cho đi lại

Thậm chí một số fan MU còn đùa cợt rằng Paul Pogba, người hùng ghi bàn vào lưới AC Milan, đá hay mỗi khi mặc lên mình bộ đồ ngựa vằn, bởi nó khiến anh hồi tưởng lại những năm tháng vinh quang tại Juventus. Điều điên rồ ở chỗ, tất cả các bàn thắng của Pogba cho MU mùa này, trước AC Milan, West Ham, Burnley, Fulham và Brighton, đều đến trên sân khách.

Vậy có lẽ từ giờ tới cuối mùa MU nên mặc áo ngựa vằn ở tất cả các trận đấu? Nếu tính mỗi Ngoại hạng Anh chắc họ không còn đụng hàng với ai, bởi trận gặp Newcastle đã diễn ra từ cuối tháng trước.

Ngoại hạng Anh 2020/21 - MU
Theo bạn MU sẽ có vị trí như thế nào ở Ngoại hạng Anh 2020/21?

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bóng đá Europa League, AC Milan - MU: Chói sáng Pogba, nghẹt thở vào tứ kết

(Video bóng đá, kết quả bóng đá, AC Milan - MU, lượt về vòng 1/8 Europa League 2020/21) AC Milan và MU tái đấu trong bối cảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN