MU: Công mạnh cần có thủ cường
Hàng thủ MU rõ ràng là tuyến có nhiều vấn đề nhất ở thời điểm hiện tại.
Kể từ đầu mùa giải, hệ thống phòng ngự của MU đã gây ra những nỗi thất vọng lớn. Tính trên mọi đấu trường, mới chỉ có 3 trận Quỷ đỏ không để thủng lưới là các chiến thắng trước Wigan (4-0), Galatasaray (1-0) và Newcastle (3-0). Còn lại, trận nào một trong hai thủ môn De Gea hoặc Lindegaard cũng phải vào lưới nhặt bóng, mà thường xuyên là 2 lần.
Rõ ràng, sự chắc chắn với MU là điều quá xa xỉ trong mùa giải năm nay, khác hẳn với hình ảnh của chính họ những mùa gần đây. Trước đây, Ferguson đã xây dựng được một hàng thủ khá chắc chắn với phong độ đỉnh cao của Ferdinand và Vidic. Thậm chí, mùa giải năm ngoái ngay cả khi hai cầu thủ này xuống sức, đội chủ sân Old Trafford vẫn thường xuyên có được những chiến thắng 1-0 đậm tính thực dụng.
Smalling và Jones sắp bình phục hoàn toàn
Tuy nhiên, mùa này mọi thứ đã khác. Tư duy chơi tấn công buộc MU phải mạo hiểm hơn và theo đó những lỗ hổng phòng ngự cũng lộ ra khá nhiều. Dù Ferdinand đã chơi tương đối hay nhưng mình anh không thể bù đắp được sự trống vắng mà Vidic để lại, cũng như sự sa sút của Evra. Bên cạnh đó, cả Evans và Rafael đều chưa thực sự trưởng thành để đem tới sự an tâm cần thiết.
Trong bối cảnh cuộc đua sẽ trở nên cực kỳ khốc liệt vào giai đoạn cuối năm, MU cần nhanh chóng tìm lại sự an toàn trước khung gỗ. May cho Ferguson, khi mà các giải pháp chắp vá của ông chưa mang tới kết quả tích cực thì hai tài năng trẻ Smalling và Phil Jones đã có thể trở lại. “Chúng tôi sẽ cố gắng để Chris (Smalling) nhanh chóng ra sân. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ kịp chơi ở trận đấu với Chelsea (League Cup) nhưng chắc chắn sẽ sẵn sàng trong thời gian sau đó. Hy vọng rằng cậu ấy và Phil sẽ trở lại trong khoảng thời gian bận rộn này”, Sir Alex nói trong cuộc họp báo mới đây.
Do Vidic ít nhất phải nghỉ đến tháng 12 nên sự mong đợi của Ferguson dành cho Smalling và Phil Jones là hoàn toàn dễ hiểu. Có thêm hai nhân tố này, hàng phòng ngự MU trở nên có chiều sâu hơn nhiều. Cần phải nhớ rằng ở tuổi 33 và có tiền sử chấn thương, Ferdinand không thể đá ở mọi trận đấu và do đó, Ferguson cần một người sẵn sàng thế chỗ anh. Người đó chắc chắn không thể là Michael Carrick, một giải pháp thất bại hoàn toàn ở vị trí trung vệ.
Ferguson không thể trông vào mình Ferdinand
Lịch thi đấu của MU trong tháng 11 là khá khó khăn. Thứ Bảy tới là cuộc tiếp đón Arsenal ở Old Trafford trong khuôn khổ vòng 10 Premier League. Sau đó là 4 chuyến làm khách liên tiếp trước Braga, Aston Villa, Norwich và Galatasaray. Dù 4 đội bóng trên không quá rắn mặt nhưng những chuyến đi xa nhà với quãng đường di chuyển dài luôn tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Chắc chắn với tình hình nhân sự hiện tại, Ferguson sẽ phải xoay tua. Vì thế, với hai gương mặt được bổ sung là Phil Jones (sẽ tập luyện bình thường trở lại từ đầu tuần sau) và Smalling (đã có thể thi đấu cuối tuần này) là vô cùng có ý nghĩa.
Công đã mạnh, MU cần có hàng thủ chắc chắn để chinh phục vinh quang. Cách họ phòng ngự bây giờ là không thể chấp nhận được và người ta chờ đợi thầy trò Ferguson sẽ thay đổi bức tranh màu xám ở hậu tuyến trong thời gian tới.
Theo đuổi “Vidic mới” Theo trang Calcio Mercato, MU đã gửi lời đề nghị mua trung vệ Neven Subotic tới BLĐ Borussia Dortmund. Subotic là cầu thủ người Serbia và sở hữu lối chơi mạnh mẽ tương tự đồng hương Vidic. Subotic đã góp phần không nhỏ trong thành công của Dortmund những năm gần đây. Thế nên việc thuyết phục đội bóng Đức bán anh là không hề đơn giản. Mặc dù vậy, Ferguson vẫn tin là với một số tiền “khó từ chối”, MU sẽ có tài năng trẻ 23 tuổi. |