MU cần có Ronaldo để vô địch cúp C1
Lần gần nhất “lên đỉnh” châu Âu là khi MU có Ronaldo trong đội hình.
Ở mùa giải 2007/08, MU giành Champions League/Cúp C1 với một hàng công gồm Wayne Rooney, Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo. Tới năm 2009, “Quỷ đỏ” bán Ronaldo cho Real và kể từ đó, ngoại trừ thất bại tâm phục khẩu phục trước Barca, họ không còn gây “ồn ào” tại sân chơi cao nhất cấp CLB châu Âu.
Thực ra, khi quyết định bán Ronaldo, Sir Alex đã phải rất đau đầu và nghĩ tới viễn cảnh MU sẽ bị suy yếu. Về bản thân Ronaldo, tới Real, anh vẫn thể hiện đầy đủ những phẩm chất thượng thặng, thậm chí còn đáng sợ hơn ở khả năng săn bàn. Messi đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo kết quả bầu chọn của FIFA nhưng với nhiều người, Ronaldo cũng xứng đáng nhận danh hiệu ấy. Sẽ là quá thừa thãi khi ca ngợi tài năng của siêu sao người Bồ Đào Nha, vấn đề đang được nói đến ở đây là liệu MU có thể đưa CR7 trở về Old Trafford một lần nữa?
Mặc dù MU đang có một đội hình đầy chiều sâu nhưng họ thiếu đi một nhân tố đặc biệt như Ronaldo, ở sân chơi khốc liệt như Champions League, điều đó càng quan trọng. Thực tế đã chứng minh trong mùa giải năm nay. Persie xuất sắc bao nhiêu ở mặt trận quốc nội thì lại kém bấy nhiêu ở trời Âu và tương tự là Rooney. Tất nhiên không thể quy chụp một hiện tượng thành cả một vấn đề. Dù vậy sự thật, MU vẫn thiếu một cái gì đó trong vài năm qua. Có lẽ là một cầu thủ cá cá tính mạnh mẽ, người có thể đứng đầu, có thể tạo ra niềm cảm hứng trên hàng công và có thể ghi những bàn thắng (ý nghĩa quan trọng).
Trước đây, Ronaldo - Rooney là cặp bài trùng vô cùng ăn ý
Đội hình Sir Alex đang có trong tay sẽ trở nên vô cùng mạnh nếu như có Ronaldo. Nói như nhiều nhà chuyên môn, Ronaldo sẽ là chìa khóa để mở hết những tiềm năng trong MU hiện tại. Riêng về miếng đánh phản công, vốn rất lợi hại tại Champions League, đội chủ sân Old Trafford như hổ mọc thêm cánh. Hãy nhớ rằng, thời còn khoác áo MU, Ronaldo đã ghi không ít những bàn thắng tuyệt đỉnh từ những pha phản công mẫu mực.
Chỉ cần thấy Ronaldo, Wayne Rooney và Robin van Persie sát cánh cùng nhau thôi, mỗi hàng thủ đối phương đều đã run rẩy. Đó là hàng công đầy mơ ước. Sau nhiều tháng chơi cùng nhau, R10 cũng đã tìm được tiếng nói chung với Persie. Còn với Ronaldo, người hâm mộ có lẽ quá hiểu về sự ăn ý giữa Rooney với ngôi sao người Bồ. Rooney sẽ là cầu nối để gắn kết Van Persie và Ronaldo. Hơn nữa, khi cần, cả ba cũng đều độc lập tác chiến cực tốt. MU cần có nhiều hơn những khoảnh khắc ngôi sao trong những trận cầu tại Champions League.
Cách đây không lâu, MU có ý định bắt tay với Nike để nhằm lôi kéo Ronaldo. Đó có thể coi là động thái mạnh mẽ. Cơ sở để các manucians tin tưởng vào giấc mơ này không ít. Đầu tiên là việc Ronaldo vẫn bỏ lửng tương lai. Tại Real, Ronaldo được tôn trọng nhưng không được sống trong cảm giác yêu thương – điều mà chính anh đã lặp đi lặp lại suốt thời gian dài qua.
Sir Alex đang tiến rất gần tới ngày chia tay nghiệp cầm quân. Chắc hẳn, trước khi lui về hậu trường, “ông già gân” rất muốn được nếm trải hương vị chiến thắng tại Champions League một lần nữa. Và để thỏa nguyện, cách nhanh nhất và khả quan nhất là MU phải có Ronaldo trong đội hình.