Man City–Newcastle: Không còn nước để tát

Sự kiện: Premier League 2023-24

(22h, 30/3) Bị MU bỏ xa 15 điểm, thậm chí lên đến 18 điểm nếu Quỷ đỏ thắng trong trận đấu sớm khiến Man City chẳng còn hi vọng, dù là nhỏ nhất.

Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên 24h.com.vn. Mời các bạn đón xem và bình luận!

Cuộc đua song mã giữa MU và Man City trên lý thuyết vẫn chưa kết thúc, bởi với khoảng cách 15 điểm cùng 9 vòng đấu còn lại, Man xanh hoàn toàn có thể bắt kịp đối thủ cùng thành phố. Nhưng trên thực tế, đó là nhiệm vụ bất khả thi với The Citizens khi căn cứ vào phong độ của 2 đội cũng như cách biệt hiện tại. Sẽ chẳng thể có được cuộc lội ngược dòng thần kì ở mùa giải năm ngoái khi đến vòng 32 khoảng cách vẫn là 8 điểm.

Chính vì thế, đích thân HLV Mancini tuyên bố đội bóng của ông đã thất bại trong cuộc đua với MU :”Mọi chuyện đã kết thúc, dù chúng tôi có nỗ lực hết mình trong những trận đấu còn lại thì có lẽ cũng khó có thể thay đổi được gì. Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình dù rằng có thể không giành được chức vô địch bởi trước mắt chúng tôi vẫn còn FA Cup”. Đó không phải là sự buông xuôi của Mancio, mà ở đây là chuyện chiến lược gia người Italia rất thẳng thẳn khi nhìn vào thực tế, mọi chuyện sẽ được làm lại ở mùa giải tới nếu như ông còn tại vị.

Man City–Newcastle: Không còn nước để tát - 1

Man City đã thắng Newcastle 6 trận liên tiếp

Tuy đã chấp nhận thua cuộc trước MU, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Man City sẽ buông xuôi trong phần còn lại của mùa giải. Không chỉ chiến đấu vì danh dự, nửa xanh thành Manchester còn phải nỗ lực để giữ được vị trí thứ 2 trước sự bám đuổi của Chelsea (chỉ kém có 4 điểm). Vì thế, cuộc đối đầu với “kho điểm” Newcastle sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mancini xây chắc ngôi vị số 2.

Theo thống kê, trong 10 lần chạm chán gần nhất tại giải Ngoại hạng, Man City đã đánh bại Newcastle tới 9 lần (hòa 1), trong đó có 6 trận liên tiếp gần đây. Còn tính rộng ra trong 19 năm qua, Chích chòe chính là kho điểm nhiều thứ 2 của Man xanh với 14 trận thua (sau Aston Villa với 18 trận). Ngoài ra, Newcastle còn là một CLB rất yếu bóng vía trên sân khách ở mùa giải năm nay khi mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng duy nhất từ đầu mùa, còn lại là thua 9, hòa 5.

Man City–Newcastle: Không còn nước để tát - 2

Aguero đã trở lại sau chấn thương

Lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về phía Man City, nhưng không chỉ có vậy đoàn quân áo xanh còn đón chào sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương. Aguero, Yaya Toure, Kompany đã hoàn toàn bình phục để tăng cường chất lượng ở cả 3 tuyến. Vì thế, thật khó tin The Citizens sẽ đánh rơi điểm số trên sân nhà. 3 điểm sẽ giúp Man xanh tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2, đồng thời có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận derby thành Manchester vào tuần sau. Nên nhớ, dù đã chấp nhận thua cuộc nhưng chắc chắn nửa xanh thành Manchester sẽ quyết tâm “phá” MU bằng cách đánh bại Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford để khẳng định họ không hề thua kém đối thủ cùng thành phố về mặt sức mạnh.

Dự đoán: Man City – Newcastle 3-1

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart, Zabaleta, K Toure, Kompany, Clichy, Y Toure, Barry, Silva, Tevez, Milner, Aguero

Newcastle: Elliot, Debuchy, Yanga-Mbiwa, Taylor, Santon,  Tiote, Gutierrez, Marveaux, Sissoko, Gouffran, Cisse.

Thông tin bên lề:

Nếu để thua Man City, Newcastle sẽ lập kỉ lục thua 1 CLB 7 trận liên tiếp.

Trận này, Chích chòe thiếu vắng khá nhiều trụ cột vì các chấn thương khác nhau (Arfa, Coloccini, Krul, Cabaye).

Yaya Toure đã 3 lần ghi bàn vào lưới của Newcastle.

Man City đã để mất 7 điểm/7 trận gần nhất tại Etihad.

Newcastle là đội bóng thường xuyên để thủng lưới ở những phút cuối trận. Chích chòe đã để thua 15 bàn trong 15 phút cuối trận từ đầu mùa, nhiều hơn bất kì CLB nào tại giải Ngoại hạng.

Lần cuối cùng Newcastle đánh bại được Man City trên sân khách là vào 9/2000.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN