Bóng đá ASIAD, nữ Việt Nam - Nhật Bản: Choáng váng "mưa gôn", sức mạnh áp đảo

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 16:53 PM (GMT+7)
Chia sẻ

(Kết quả bóng đá ASIAD, ĐT nữ Việt Nam - Nhật Bản, lượt cuối bảng C ASIAD 2018) Nhật Bản đã chứng minh vị thế tuyệt đối ở bảng C sau 90 phút chạm trán thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam không giấu giếm tham vọng cầm hòa Nhật Bản khi nhập cuộc với đội hình thấp và nhường lại thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên ngay phút thứ 5, các cô gái đến từ xứ sở "mặt trời mọc" đã dội cho thầy trò Mai Đức Chung gáo nước lạnh. Từ đường căng ngang bên cánh trái, Yuika Sugasawa nhẹ nhàng đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu.

Bóng đá ASIAD, nữ Việt Nam - Nhật Bản: Choáng váng "mưa gôn", sức mạnh áp đảo - 1

Nữ Việt Nam thảm bại 7 bàn không gỡ trước Nhật Bản (nguồn: VFF)

Khoảng thời gian tiếp theo, Nhật Bản hoàn toàn chiếm ưu thế với kĩ thuật, tốc độ, thể lực vượt trội và không ít lần khiến khung thành Việt Nam rơi vào tình trạng "báo động đỏ". Điều gì đến cũng phút đến. phút 17, Yuka Momiki xử lí kĩ thuật qua một hậu vệ Việt Nam trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc, thủ thành Kim Thanh bị khuất tầm nhìn nên không kịp đổ người cản phá.

Phút 38, đội trưởng Emi Nakajima lần thứ 3 chọc thủng lưới Việt Nam cũng từ một pha phối hợp đánh biên bài bản, giúp Nhật Bản giành lợi thế lớn sau hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Asako Takakura tung vào sân một số cầu thủ dự bị nhưng đội tuyển xứ sở "mặt trời mọc" vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, ngoài cú sút xa hiểm hóc của Nguyễn Thị Vạn ở phút 49, Việt Nam gần như chỉ biết căng mình chống đỡ. 

Kết quả, thủ thành Kim Thanh vào lướt nhặt bóng thêm 4 lần nữa, trong đó có cú đúp của tiền đạo Sugasawa  và cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 - Mina Tanaka (Masuya ghi bàn còn lại ở phút 64).

Thua chung cuộc 0-7. Việt Nam chính thức bước vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng C và sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) - đội nhì bảng A tại tứ kết (diễn ra vào ngày 24/8).

Chung cuộc: Việt Nam 0-7 Nhật Bản (Tỷ số hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn: Sugasawa 5' 77', Momiki 17', Nakajima 38', Tanaka 51' 88', Masuya 64'

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kim Thanh - Hồng Nhung, Thanh Huyền, Thanh Thúy, Mỹ Anh, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Dung, Nguyễn Thị Vạn, Hà Thị Nhài, Hải Yến, Thúy Hằng,

Nhật Bản: Yamashita Ayaka - Shimizu Risa, Miyake Shiori, Takagi Hikari, Kunitake Aimi, Nakajima Emi, Momiki Yuka, Masuya Rika, Nakasato Yu, Umida Rin, Sugasawa Yuika.

Cả Indonesia lẫn Đài Loan (Trung Quốc) buộc phải giành 3 điểm ở lượt cuối để cạnh tranh ngôi nhì bảng A - tương đương tấm vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp phải thử thách quá lớn mang tên Hàn Quốc và chịu thúc thủ với tỉ số "kinh hoàng" 0-12. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) đã không bỏ qua cơ hội vùi dập đội bét bảng Maldives 7-0 để giành quyền vào tứ kết gặp Việt Nam

Kết quả lượt trận cuối bảng A:

Indonesia 0-12 Hàn Quốc

Đài Loan (Trung Quốc) 7-0 Maldives

Xếp hạng bảng A:

1. Hàn Quốc: 9 điểm.

2. Đài Loan (Trung Quốc): 6 điểm.

3. Indonesia: 3 điểm.

4. Maldives: 0 điểm.

Sốc ”ao làng” châu Á: Thái Lan toàn thua vẫn vào tứ kết bóng đá nữ ASIAD

0 điểm và chỉ số phụ rất kém (-3), ĐT nữ Thái Lan vẫn vào tứ kết ASIAD 2018.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
sự kiện Asiad 2023
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN