Hai đội bóng bỏ cuộc ở mùa giải 2014?
Theo thông tin từ VPF, tính đến 17h ngày 30/10 có hai đội bóng chưa đăng ký tham dự mùa giải 2014. Ở V-League là trường hợp của K.Kiên Giang và hạng Nhất là Bình Định.
Ở V-League 2014, VPF đã nhận được 13/14 đội bóng đăng ký tham gia giải, còn 8/9 CLB tham gia ở giải hạng Nhất quốc gia 2014. Tại V-League 2014 sẽ gồm những cái tên như Hùng Vương An Giang, Becamex Bình Dương, Xi Măng The Vissai Ninh Bình, QNK Quảng Nam, Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, Đồng Nai, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, XM Vicem Hải Phòng. Ở sân chơi hạng Nhất 2014 gồm Tây Ninh, Sanna Khánh Hòa, XSKT Cần Thơ, TPHCM, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và TĐCS Đồng Tháp.
K.Kiên Giang chính thức chia tay bóng đá chuyên nghiệp?
Theo Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, đến hết ngày 30/10 (hạn chốt sổ đăng ký), nếu K.Kiên Giang và Bình Định vẫn “án binh bất động”, VPF sẽ gạch tên và loại hai đội bóng này khỏi mùa giải 2014. Đây được xem là hành động cứng rắn và kiên quyết của VPF, bởi trong buổi Gala tổng kết mùa giải 2013, VPF đã phát đi thông điệp các đội bóng tham dự mùa giải 2014 sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng và cam kết đủ kinh phí hoạt động trong năm tiếp theo. 14 ở V-League và 9 đội đá hạng Nhất bắt buộc phải chứng minh được năng lực tài chính (các đội dự V-League phải có 35 tỷ đồng cho một mùa giải, còn mức ở hạng Nhất là 20 tỷ đồng), mới được điền tên vào danh sách thi đấu mùa giải 2014.
“Kết thúc ngày 30/10, sau khi chốt sổ, các đội bóng không đủ điều kiện sẽ bị gạt khỏi danh sách tham dự mùa bóng 2014. Muốn mùa giải thành công và về đích an toàn, VPF phải làm chặt chẽ ngay từ thời điểm chuẩn bị. Nếu không làm dứt điểm, bóng đá Việt Nam sẽ có nguy cơ quay về tình trạng nghiệp dư”, ông Viễn cho biết.
Nhiều khả năng K.Kiên Giang và Bình Định sẽ không thể “chạy nước rút” để hoàn thành nghĩa vụ với VPF trước "giờ G". Đối với đội chủ sân Rạch Giá, các khoản liên quan đến tài chính với VPF gần như họ chưa thực hiện được 1 phần nào. Chưa hết, về lương thưởng và các chế độ với cầu thủ, đội bóng này cũng đang rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”. Sau khi kết thúc mùa giải 2013, nhà tài trợ ngân hàng Kiên Long đã rút lui, đội bóng rao bán suất chơi V-League với giá 7 tỷ đồng, nhưng không có “Mạnh Thường Quân” đoái hoài.
Đối với Bình Định, vấn đề tài chính cũng đang là gánh nặng. Nhà tài trợ đã rút lui, còn phía địa phương không thể dành hàng chục tỷ đồng để đầu tư cho đội bóng. Cũng như Kiên Giang, Bình Định được dự báo gần như chắc chắn không thể chơi mùa bóng 2014 tới đây vì lý do tài chính.
Như vậy, với việc đội bóng đất Võ rút lui, giải hạng Nhất 2014 sẽ còn con số chẵn 8 đội. Trong khi đó, tại V-League, với việc K.Kiên Giang gần như bị xóa tên, nhiều khả năng sân chơi này chỉ có 13 đội. Nếu như vậy, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ lăn bóng với con số lẻ 13 đội. Đây sẽ là tình huống gây nhiều khó khăn cho đơn vị tổ chức VPF. “Chúng tôi không đưa ra con số bắt buộc hay cụ thể nào, cứ đội bóng nào đăng ký và đảm bảo đủ các yếu tố tài chính, VPF sẽ tổ chức bấy nhiêu. Đây là quyết định của VPF rồi, mọi cuộc chơi đều phải có luật lệ”, ông Viễn nhấn mạnh.