Guardiola – Bayern: Cách mạng từ Ribery
Ngay trong buổi tập đầu tiên cùng Hùm xám, Pep đã có ý định để Ribery thử sức ở vai trò “số 10”.
Ngày hôm qua, HLV Pep Guardiola đã chính thức có buổi tập đầu tiên cùng các học trò mới tại Bayern. Sự hiện diện của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thu hút hơn 10.000 người hâm mộ xứ Bavaria đến sân Allianz Arena để theo dõi ông và các học trò tập luyện. Không khí của buổi tập được đánh giá là rất hòa đồng và thân thiện. Pep đã thể hiện là một HLV “dễ gần” khi vui vẻ nói chuyện và chỉ bảo cho các học trò. Trong khi các ngôi sao của Bayern cũng tỏ ra rất thiện chí với ông thầy mới.
Pep muốn Ribery thử sức ở vai trò “số 10”
Câu chuyện đáng chú ý nhất sau buổi tập đầu tiên của Guardiola với các học trò, đó là việc ngôi sao người Pháp – Ribery đăng đàn nói về ý tưởng mới của cựu HLV Barca. “Gã mặt sẹo” tiết lộ rằng, Pep muốn anh chơi ở vị trí mới, đó là vai trò hộ công (số 10) chứ không còn đơn thuần bám biên trái như dưới thời HLV Heynckes.
“Pep đã hỏi tôi thích vị trí nào nhất và gợi ý tôi đá ở vai trò số 10 truyền thống. Tôi trả lời tôi rất linh động và ưa tấn công. Ông ấy có rất nhiều ý tưởng, vì thế tôi đã bị lôi cuốn vì cách nói chuyện và triết lý bóng đá của Pep”, Ribery tiết lộ với cánh phóng viên.
Pep sẽ cách mạng tại Bayern từ vị trí của Ribery
Ribery có thích nghi với vai trò “hộ công”?
Bayern đã thống trị châu Âu mùa giải vừa qua với cú ăn 3 thần thánh. Sơ đồ 4-2-3-1 của Hùm xám đã khiến cả lục địa già phải quỳ gối với sức mạnh không thể chống đỡ. Trong chiến tích lẫy lừng đó, Ribery đã đóng một vai trò cực kì quan trọng bên hành lang trái với lối chơi tốc độ, kĩ thuật và rất khôn ngoan. Tính cả mùa giải, ngôi sao người Pháp đã có tổng cộng 11 bàn thắng và 22 đường kiến tạo cho các đồng đội.
Những con số thống kê cho thấy, Ribery có khả năng sáng tạo rất cao chứ không đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh thông thường. Trận chung kết Cup C1 gặp Dortmund là một minh chứng cho thấy “gã mặt sẹo” có tầm nhìn tốt ra sao khi góp công trong cả 2 bàn thắng của Hùm xám. Chính Ribery là người chọc khe cho Robben băng xuống ấn định tỉ số 2-1 bằng một pha xử lý hoàn hảo ở trung lộ, còn trước đó cũng là tiền vệ người Pháp có đường chuyền sắc như dao cạo để Robben băng xuống và kiến tạo cho Mandzukic mở tỉ số.
Ribery có đầy đủ tố chất để chơi ở vị trí số 10 kinh điển
Nói như vậy là để thấy Ribery có đầy đủ tố chất chơi ở vị trí hộ công. Với một HLV tinh tường như Guardiola, không khó để ông nhận ra khả năng này của “gã mặt sẹo” để tạo thêm 1 nét mới trong chiến thuật của Hùm xám. Hiện Bayern đang có cặp tiền vệ trung tâm rất xuất sắc là Schweinsteiger – Martinez, nhưng cả 2 đều không phải là những “số 10” kinh điển. Còn Thomas Muller hợp với vai trò tiền đạo lùi (tiền đạo ảo) hơn là một hộ công. Chính vì thế, đẩy Ribery vào trung lộ để chơi với vai trò của một hộ công hoàn toàn có thể là một giải pháp chiến thuật hợp lý để tăng cường thêm sức mạnh của Hùm xám vốn đã quá mạnh.
Guardiola nổi tiếng là một HLV có khả năng sáng tạo và thích ứng cao với hoàn cảnh mà minh chứng là những gì ông đã làm được tại Barca. Tiếp quản một đội bóng lớn như Bayern đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng, nhất là sau chiến tích ăn 3 của Hùm xám mùa giải vừa qua. Kế thừa di sản của Heynckes là một chuyện, nhưng Pep còn phải có những nét chấm phá để tạo ra một Bayern cũ mà mới, mới mà cũ. Chính vì thế, giải pháp đưa Ribery vào đá hộ công như một “tuyên ngôn” Bayern sẽ thay đổi, nhưng vẫn dựa trên nền tảng cũ và những con người cũ đã làm nên thành công...
2 pha kiến tạo tuyệt đỉnh của Ribery trong trận chung kết Champions League gặp Dortmund:
Trong 6 mùa giải thi đấu cho Bayern (từ 2007 đến nay), Ribery đã ra sân tổng cộng 237 trận, ghi được 80 bàn, một hiệu suất khá cao đối với một tiền vệ. Đặc biệt, “gã mặt sẹo” đã có tới 120 đường kiến tạo (trung bình mỗi mùa giải có 20 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội). |