Dám nghĩ lớn từ cấp CLB
Để nâng tầm bóng đá nước nhà chính là việc các CLB phải đặt mục tiêu vươn mình ra sân chơi châu lục, thông qua giải đấu cao nhất AFC Champions League.
Chiều 28-1, thủ môn Bùi Tiến Dũng xác nhận thông tin chia tay CLB Thanh Hóa để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Ngay sau đó, CLB Hà Nội cũng xác nhận thông tin đã chiêu mộ thủ môn người Thanh Hóa với bản hợp đồng 1 năm nhằm hướng đến mục tiêu là sân chơi AFC Champions League, giải đấu mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vào đến vòng bảng!
Trở lại câu chuyện "Làm gì để bóng đá Việt Nam đạt đẳng cấp châu Á", một trong những điều kiện tiên quyết để nâng tầm bóng đá nước nhà chính là việc các CLB phải đặt mục tiêu vươn mình ra sân chơi châu lục, thông qua giải đấu cao nhất AFC Champions League.
10 năm trước, B.Bình Dương lọt vào đến bán kết AFC Cup 2009 nhờ quy tụ được một dàn tuyển thủ quốc gia giỏi, từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Những ngôi sao như Quang Thanh, Vũ Phong, Hữu Thắng, Phùng Công Minh... đã liên tiếp tạo nên những bất ngờ lớn cho các đối thủ ở châu lục trước khi giành hạng ba AFC Cup.
Tuy nhiên, nếu so giữa AFC Cup và AFC Champions League thì giải đấu mà B.Bình Dương vào sâu cũng chỉ được xem là sân chơi dành cho các nền bóng đá đang phát triển. Trong khi đó, AFC Champions League mới được các ông lớn ở khu vực đặt nhiều tham vọng nhất, khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, UAE... đều muốn đăng quang.
Tất cả những CLB sở hữu những ngôi sao bóng đá đẳng cấp nhất châu Á đều tìm cách chiêu mộ cả những ngôi sao châu Âu sang thi đấu, cũng như không tiếc tiền mời những HLV giỏi về dẫn dắt, với mục tiêu vô địch.
Sau khi không giành quyền vào vòng đấu bảng AFC Champions League, Hà Nội FC phải xuống AFC Cup đấu với những đối thủ như Felda Unided FC (Malaysia), rất khó nâng tầm đẳng cấp Ảnh: Hải Anh
Được tham gia tranh tài và lọt sâu vào AFC Champions League là mục tiêu mà mọi nền bóng đá ở châu Á đều mơ ước, bởi đó là cơ hội rất tốt để nâng tầm đẳng cấp. Nếu như từ giai đoạn 1998 đến 2008, các CLB Việt Nam thường thua tan nát mỗi khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh ở vòng sơ loại AFC Champions League thì trong giai đoạn tiếp theo, những trận thua sát nút hoặc thi đấu ngang ngửa đã xuất hiện.
Tuy nhiên, các đội bóng từng đại diện cho Việt Nam dự vòng sơ loại AFC Champions League như Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng... cũng chưa cho thấy tham vọng muốn chinh phục đấu trường khắc nghiệt này. Dường như việc thi đấu ở AFC Cup được xem là vừa sức hơn, tính cạnh tranh cũng thấp hơn và dễ có thành tích hơn đã khiến nhiều CLB không đầu tư thực lực mạnh mẽ.
Song sau loạt chiến tích ở giải U23 châu Á, ASIAD18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 ở cấp đội tuyển trẻ và quốc gia A, bản thân đội bóng đại diện cho Việt Nam ở AFC Champions League mùa tới là CLB Hà Nội đã bắt đầu hiện thực hóa tham vọng dựa vào lứa tài năng trẻ của HLV Park Hang-seo để hướng đến đấu trường lớn, thay vì chỉ tập trung cho V-League.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Quang Hải, Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung... đều đủ tầm tranh tài với những đội bóng mạnh của châu lục sau những gì đã thể hiện tại các giải đấu cấp độ đội tuyển. Bên cạnh đó, Hà Nội còn mạnh dạn chiêu mộ những ngoại binh giỏi như Pape Omar, hay đang thử việc một số cầu thủ Hàn Quốc.
Tất cả hưởng lợi Muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam thì việc sẵn sàng đối mặt với những thử thách ở AFC Champions League là điều bắt buộc, để các CLB trong nước có thể cọ xát, thường xuyên rèn giũa với các đối thủ mạnh nhất châu lục. Điều đó sẽ có lợi cho tất cả: CLB vừa được tiếng (nhà tài trợ được quảng bá khắp châu Á), được "miếng" (bản quyền truyền hình, hỗ trợ di chuyển của AFC), cầu thủ nhanh chóng giỏi nghề, còn nền bóng đá mạnh dần lên… |
Bùi Tiến Dũng tiết lộ trên facebook sẽ về quê giúp mẹ bán thịt lợn.