Chelsea – Mourinho: Vì ta cần có nhau
Thông tin Mr Special sắp trở lại Stamford Bridge đang khiến các CĐV của The Blues khấp khởi mừng thầm.
Chelsea cần Mourinho
Kể từ ngày Mou rời Chelsea (2007), Stamford Bridge chẳng khác gì lò xay HLV. Người ở lâu nhất là Ancelotti (2 mùa), còn lại những Avram Grant, Scolari, Hiddink, Villas Boas, Di Matteo và kể cả Benitez (sẽ ra đi vào cuối mùa) đều không thể trụ lâu. Trước những áp lực thành tích với một đội bóng có quá nhiều sao như Chelsea, cộng thêm sự thiếu kiên nhẫn của ông chủ Abramovich, việc thay HLV như thay áo đã trở thành một việc quen thuộc tại The Blues.
Nhưng xem ra, tỉ phú người Nga – Abramovich đang mệt mỏi với việc cứ liên tục trảm tướng nhưng không đem lại nhiều hiệu quả, vì thế không còn cách nào khác ông buộc phải nối lại mối liên hệ với “người đặc biệt”, vị HLV vốn rất được lòng các cầu thủ cũng như CĐV của Chelsea. Báo chí Anh ngày hôm nay khẳng định, Mourinho đã đồng ý trở lại London để dẫn dắt The Blues với một điều kiện đội chủ sân Stamford Bridge phải được dự Champions League mùa giải tới (đang xếp thứ 3 tại Premier League), còn nếu không ông sẽ tìm cho mình một CLB khác (cụ thể ở đây là PSG).
Chủ tịch Abramovich đang tìm mọi cách để đưa Mourinho trở lại Chelsea
Khả năng Chelsea kết thúc mùa giải trong top 4 (được dự Champions League) là rất cao, vì thế các CĐV của The Blues có quyền đếm ngược ngày về của Mou, vị HLV được coi là thành công nhất trong lịch sử của đội chủ sân Stamford Bridge. Sở dĩ “Người đặc biệt” được yêu quý như vậy là bởi chỉ trong hơn 3 mùa giải dẫn dắt Chelsea, ông đã đem về tổng cộng 6 danh hiệu (2 Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup và 1 Communuty Shield).
Ngoài ra, cũng cần phải khẳng định Mourinho vẫn là vị HLV phù hợp nhất với Chelsea. Sau khi ông ra đi, dù chủ tịch Abramovich đã có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng rồi tất cả đều không bằng Mou, người đã đặt dấu ấn quá lớn tại Stamfrod Bridge với những chiến tích vang dội. Thậm chí, sẽ chẳng quá khi nói rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đặt nền móng để biến Chelsea thành một thế lực thực sự không chỉ tại giải Ngoại hạng mà còn ở cả châu Âu.
Stamford Bridge là bến đỗ “lý tưởng” của Mou?
Không hạnh phúc tại Real, việc Mr Special rời Bernabeu chỉ còn là vấn đề thời gian. Với tài năng của mình, đương nhiên Mou chẳng thiếu việc. Những gã nhà giàu như Man City, PSG hay thậm chí là MU (thay thế Sir Alex sắp nghỉ hưu) sẵn sàng trải thảm đỏ để mời “người đặc biệt”. Nhưng suy đi tính lại, Stamford Bridge mới là bến đỗ lý tưởng.
Cái lợi đầu tiên mà Mou “được” khi trở lại London đó là tình yêu của các CĐV Chelsea dành cho ông chưa bao giờ phai nhạt, điều mà “người đặc biệt” không có nhiều tại Real hiện nay. Nhưng quan trọng hơn cả, rất nhiều các cầu thủ Chelsea (gồm các học trò cũ và cả những cầu thủ mới) đều bày tỏ sự ủng hộ gần như tuyệt đối với chiến lược gia người Bồ. Danh tiếng của Mourinho đang khiến những ngôi sao của The Blues mừng thầm nếu như có cơ hội làm việc với ông.
Trở lại Chelsea, Mourinho nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của cầu thủ, CĐV
Ngoài ra, không thể không nhắc đến mối quan hệ giữa Mou và chủ tịch Abramovich. Năm 2007, Mr Special ra đi không đơn thuần chỉ vì vấn đề chuyên môn và thành tích bởi khi đó, tỉ phú người Nga can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn khiến Mou không thể chịu nổi. Chắc chắn nếu tái hợp, “người đặc biệt” sẽ có những điều kiện để toàn quyền quyết định công tác huấn luyện. Việc của Abramovich chỉ là móc hầu bao để đáp ứng những nhu cầu chuyển nhượng và chờ Mourinho đem về những chiếc Cup.
Video những khoảnh khắc đáng nhớ của Mourinho tại Chelsea
Abramovich “nịnh” để Mourinho trở lại Chelsea Cách đây không lâu, Mou đã nhận từ Abra món quà cực kì giá trị đó là chiếc đồng hồ giá 350,000 bảng như là một “sính lễ” để chào đón ông trở lại Stamford Bridge. Nhưng không chỉ có vậy, 6 tháng sau khi “người đặc biệt” ra đi hồi năm 2007, tỉ phú người Nga còn gửi tới chiến lược gia người Bồ chiếc Ferrari cổ trị giá 2 triệu bảng như một lời xin lỗi vì bị sa thải. |