Chelsea: Cho Torres một điểm tựa

2 bàn thắng sau 3 trận trong mùa 2012/13 cho Chelsea, mọi thứ đang trở nên đầy hứa hẹn với Fernando Torres. Sau đây là những lí do để tin El Nino sẽ có một chiến dịch tuyệt vời cùng The Blues.

Abramovich muốn giúp Torres

Ông chủ Roman Abramovich đã cho thấy ông thực sự muốn giúp Torres tỏa sáng khi bỏ tiền ra chiêu mộ những gương mặt có lối chơi thiên về kĩ thuật cho hàng công Chelsea trong mùa Hè 2012 là Marko Marin, Eden Hazard, Oscar và Victor Moses.

Trước đó, CLB chủ sân Stamford Bridge cũng đã sở hữu những mẫu cầu thủ tương tự là Juan Mata, Ramires, Yossi Benayoun. Những tân binh như Marin, Hazard, Oscar, Moses cùng những cựu binh như Mata, Ramires, Benayoun chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ tiếp đạn cho Torres nổ súng đều đặn.

Niềm tin từ Di Matteo

Rất nhiều lần trước khi mùa giải 2012/13 khởi tranh, HLV Roberto Di Matteo đã khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Torres, dù chân sút người Tây Ban Nha chưa đáp ứng được sự kì vọng của giới mộ điệu sau khi chuyển đến Chelsea đầu năm 2011 từ Liverpool với giá 50 triệu bảng.

Một điểm nữa cho thấy Di Matteo rất tin vào Torres là đến thời điểm này, vẫn chưa có dấu hiệu chứng tỏ chiến lược gia người Italia định đưa về Stamford Bridge thêm một tiền đạo cắm đẳng cấp. Những thông tin Chelsea liên hệ với Edinson Cavani (Napoli) hay Hulk (Porto) chỉ là suy đoán của giới truyền thông. Nhiều khả năng, Di Matteo sẽ hài lòng với Torres và 2 cầu thủ sẽ làm phương án dự phòng cho anh là Daniel Sturridge và Moses.

Chelsea: Cho Torres một điểm tựa - 1

Quân bài quan trọng của Di Matteo

Khao khát chứng tỏ bản thân

Trong năm 2012, Torres đã giành 3 danh hiệu lớn là FA Cup và Champions League cùng Chelsea và EURO cùng ĐT Tây Ban Nha. Hè năm nay tại ngày hội bóng đá trên đất Ukraine/Ba Lan, El Nino thậm chí còn được nhận danh hiệu Vua phá lưới với 3 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn khi số phút thi đấu chỉ là 189.

Tuy nhiên, những chiếc Cúp mà Torres có được rõ ràng không mang dấu ấn quá lớn của cá nhân anh. Giờ khi được xem là niềm hy vọng số 1 của hàng công Chelsea, El Nino chắc chắn sẽ rất quyết tâm chứng tỏ bản thân với mục tiêu tạo ra tầm ảnh hưởng rõ nét lên thành công của The Blues.

Đáp lại niềm tin từ NHM

Cho dù các fan Liverpool gọi Torres là kẻ phản bội, nhưng những CĐV của Chelsea vẫn luôn ủng hộ anh hết mình kể từ ngày Torres đặt chân đến Stamford Bridge. Dẫu El Nino tịt ngòi liên tiếp thì họ vẫn cổ vũ nhiệt tình và dành tặng anh những tràng pháo tay giòn giã sau những pha xử lí tốt.

Chính Torres thừa nhận tình cảm CĐV Chelsea dành cho mình là động lực giúp anh thi đấu tốt hơn. “Các fan Chelsea đã giúp tôi rất nhiều”, El Nino phát biểu. “Tôi chưa đáp ứng được sự kì vọng của họ nhưng họ vẫn rất tốt với tôi. Họ là những người đặc biệt”.

Chelsea: Cho Torres một điểm tựa - 2

Phải chứng tỏ mình

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

Câu nói nổi tiếng của Sir Alex Ferguson rất đúng để nói về trường hợp của Torres. Có thể mùa 2010/11 và 2011/12, phong độ của anh chưa khiến giới mộ điệu hài lòng. Song không thể phủ nhận, El Nino là một chân sút đẳng cấp thế giới.

Người ta hoàn toàn có quyền tin Torres sẽ tìm lại hình ảnh của mình trong chiến dịch 2012/13, đặc biệt khi anh đã có 2 bàn thắng sau 3 trận cho Chelsea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khánh (Bongdaplus)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN