Bị Malaysia loại, báo Thái chê đội nhà thậm tệ chờ "nổi loạn" ở Asian Cup
ĐT Thái Lan đã từ vị thế nhà ĐKVĐ thành cựu vương AFF Cup sau màn rượt đuổi điên rồ tối qua (5/12) trên sân nhà Rajamangala trước ĐT Malaysia. Thầy trò Milovan Rajevac đã hứng chịu nhiều búa rìu dư luận từ chính quê nhà sau bi kịch này.
Video cú sút phạt penalty định mệnh tiễn Thái Lan rời AFF Cup 2018:
Được kỳ vọng sẽ lấy lại thể diện sau khi hòa may mắn 0-0 trong thế bị ép sân phần lớn trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên đất Malaysia nhưng khi trở về sân nhà Rajamangala, ĐT Thái Lan lại một lần nữa gây thất vọng tràn trề.
“Bầy voi chiến” 2 lần vươn lên dẫn trước và thậm chí có cơ hội “kết liễu” đối thủ khi Adisak Kraisorn – chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn giải năm nay được thực hiện sút penalty phút bù giờ cuối cùng.
Tờ Bangkok Post chê trách tội đồ hỏng penalty Adisak Kraisorn đã đánh mất cơ hội bảo vệ cúp vàng của ĐT Thái Lan
Thế nhưng, tất cả đã trở thành vô nghĩa khi thủ thành Chatchai Budprom 2 lần vào lưới nhặt bóng và đặc biệt là cú sút 11m vọt xà ngang của tiền đạo mang áo số 9 của Thái Lan. Ngay sau khi đội bóng xứ Chùa Vàng bị Malaysia loại vì luật bàn thắng sân khách, thầy trò Milovan Rajevac đã nhận nhiều sự chỉ trích từ giới truyền thông quê nhà Thái Lan.
Tờ Siamsport có bài viết đầu mục Thể thao “ĐT Thái Lan đã thua ở bán kết AFF Cup trước Malaysia” trong đó chỉ ra nhiều điểm yếu của “Bầy voi chiến” trong trận đấu tại Rajamangala tối qua. Đó là việc quá lạm dụng những pha lên công về thủ của hậu vệ phải sinh ra ở Đức Philip Rollers dẫn việc anh cạn kiệt thể lực và bị thay bằng Nurul Sriyarngem phút 76 hay tuyến tiền vệ của người Thái đánh chặn hay phát động tấn công trung lộ kém hiệu quả.
Siamsport còn chỉ ra điểm yếu then chốt của “Bầy voi chiến” ở trận lượt về với Malaysia và trước đó là trận đấu với Philippines ở vòng bảng AFF Cup năm nay. Đó chính là yếu tố tâm lý khi Thái Lan chơi chủ quan lúc dẫn trước và bị gỡ hòa cay đắng.
Tờ Siamsport không ngần ngại chỉ ra nhiều điểm yếu "chết người" khiến ĐT Thái Lan bị loại trên sân nhà
Ngay cả khi có cơ hội dứt điểm ngon ăn từ chấm phạt đền cuối trận tối qua, người được kỳ vọng nhất trên hàng công của đội bóng áo xanh cũng sút bóng hỏng ăn vì sức ép tâm lý quá lớn.
Tuy nhiên, tờ Siamsport cũng đã cố gắng động viên đội bóng đồng hương khi cho rằng ĐT Thái Lan sẽ lấy lại thể diện ở AFF Cup đầu năm 2019 ở UAE. Khi đó, họ đón chào sự trở lại của bộ ba ngôi sao Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin – những tuyển thủ đã lỡ hẹn AFF Cup vì không được các CLB chủ quản ở ngoài lãnh thổ Thái Lan cho phép trở về phục vụ ĐTQG ở giải đấu ngoài hệ thống của FIFA này.
Tờ Bangkok Post thì vẫn cho rằng 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT Thái Lan ở lượt về so với lượt đi gặp Malaysia là 2 hậu vệ biên Philip Roller và Mongkol Thossakrai là không hợp lý. Tờ báo này cũng khen ngợi tiền đạo gỡ hòa 2-2 cho Malaysia – Norshahrul Idlan trong khi chê trách “tội đồ” Adisak Kraisorn.
Vượt qua Thái Lan vào chung kết, báo chí Malaysia ngất ngây vì HLV Tan Cheng Hoe.