Arsenal – Chelsea: Gió đã đổi chiều
Pháo thủ thành London tiếp đón Chelsea chính là tâm điểm của bóng đá Anh cuối tuần này.
Kể từ khi Chelsea thuộc quyền sở hữu của Abramovich, những trận derby London với Arsenal được đẩy lên tầm cao mới. Trước các Pháo thủ mong manh dễ vỡ, phần lớn lợi thế đối đầu đều nghiêng về phía The Blues. Nhưng bước vào mùa giải 2012/2013, Arsenal đã hoàn toàn lột xác nơi hàng phòng ngự, trong khi đó đội chủ sân Stamford Bridge cũng không còn duy trì được lối chơi chắc chắn.
Đi ngược truyền thống?
Trong quá khứ, lối chơi tấn công đẹp mắt mà HLV Wenger truyền cảm hứng vào đội hình Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trước Chelsea. Hàng phòng ngự mong manh của Pháo thủ luôn bị các cầu thủ The Blues khai thác tuyệt đối. Bên cạnh đó, các chân sút của Giáo sư cũng khó có thể tạo đột biến trước hệ thống phòng ngự thép bên phía đội chủ sân Stamford Bridge.
Arsenal thi đấu chắc chắn trong cả phòng ngự và tấn công
Thế nhưng, bước vào trận lượt đi Ngoại hạng Anh 2012/2013, mọi chuyện đã đổi khác. Sự xuất hiện của trợ lý HLV Steve Bould phần nào giúp hệ thống phòng ngự của Arsenal cải thiện. Sau 5 vòng đấu, Pháo thủ London cùng với Chelsea đang là 2 đội nhận ít bàn thua nhất giải đấu, với 2 lần thủng lưới. Trong khi đó, sức mạnh tấn công của Arsenal cũng phần nào được cải thiện với sự góp mặt của những tân binh Podolski, Cazorla… Có thể nói, vào thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Wenger đang cho thấy sự toàn diện trong lối chơi. Và hệ thống phòng ngự sẽ là điểm tựa cho các Pháo thủ hướng đến những kết quả thuận lợi nhất, dù đó là Chelsea hay bất kỳ đội bóng nào.
Về phía đội khách, sau chức vô địch Champions League 2011/2012, lối chơi của Chelsea đang cố gắng thay đổi. Thay vì củng cố hàng phòng ngự, đoàn quân của HLV Di Matteo hướng tới thứ “bóng đá sexy” theo mong ước của ông chủ Abramovich. Hàng loạt ngôi sao tấn công hàng đầu với Hazard, Oscar, Moses, Marin… đã cập bến Stamford Bridge trong mùa hè 2012. Dù đến thời điểm hiện tại lối chơi tấn công đẹp mắt của The Blues chưa trở thành thương hiệu, nhưng rõ ràng ngôi vị dẫn đầu Ngoại hạng Anh đã phần nào cho thấy những khởi sắc trên hành trình lột xác.
Và bữa tiệc tấn công
Sau rất nhiều mùa giải theo đuổi lối chơi tấn công nhưng không gặt hái được danh hiệu, HLV Wenger đã có cái nhìn thực tế hơn về hệ thống phòng ngự của Arsenal. Sự xuất hiện của trợ lý Bould phần nào giúp tuyến dưới của Pháo thủ thi đấu chắc chắn. Dù vậy, phong cách chơi mà Giáo sư cùng các học trò đang theo đuổi vẫn sẽ là lối chơi tấn công truyền thống. Và việc cải tổ hệ thống phòng ngự hiện nay chỉ được coi là điểm tựa giúp các Pháo thủ thăng hoa hướng tới thành công. Chính vì vậy, bước vào trận tiếp đón Chelsea trên sân Emirates, đội chủ nhà sẽ tấn công cống hiến hướng tới 3 điểm để cải thiện vị trí trên BXH hiện nay.
Chelsea đang hoàn thiện lối chơi tấn công
Trong khi đó, đoàn quân của HLV Di Matteo cũng đang rất khát khao đánh bại đội chủ nhà. Ở 2 lần chạm trán mùa trước, Chelsea đã không duy trì được thói quen giành chiến thắng trước Arsenal (1 thua, 1 hòa). Và quan trọng hơn, vào thời điểm hiện tại The Blues rất khát khao tìm kiếm 3 điểm rời sân Emirates để khẳng định lối chơi tấn công đẹp mắt cũng như hướng tới bảo vệ ngôi vị dẫn đầu trên BXH bóng đá Anh hiện nay.
Chắc chắn, bước vào trận cầu tâm điểm tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, Arsenal và Chelsea sẽ cống hiến cho NHM một bữa tiệc bóng đá tấn công đẹp mắt. Hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá London sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo cũng như 3 điểm để hướng về những mục tiêu xa hơn trong mùa giải năm nay.
Arsenal và Chelsea đang là 2 đội nhận ít bàn thua nhất Ngoại hạng Anh với 2 lần. Frank Lampard kịp dự đại chiến Arsenal. Dù “người không phổi” đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối và mới chỉ có thể tham gia các bài tập nhẹ được thiết kế riêng. Tuy nhiên, HLV Roberto di Matteo tin tưởng cậu học trò người Anh sẽ kịp trở lại sát cánh cùng đồng đội ở chuyến hành quân tới Emirates của Arsenal. |