SỔ TAY: Tâm lý đá cho xong?

Thua trắng 3 trận đầu tiên tại vòng loại Asian Cup là kết quả quá tệ đối với ĐTVN. Đáng nói hơn nữa là ngay chính người lớn cũng mang trong mình tư tưởng đá cho xong, chứ không tính chuyện nghiêm túc ở sân chơi này...

Ngay từ câu chuyện chọn HLV cho đội tuyển Việt Nam cũng đã thấy VFF không coi trọng vòng loại Asian. Chỉ trong 3 trận đấu đầu tiên của vòng loại, đội tuyển đã có đến 2 HLV khác nhau. Nếu như 2 trận đấu ông Hoàng Văn Phúc cầm quân, thì đến trận thứ 3, trách nhiệm này được giao cho HLV Nguyễn Văn Sỹ, sau khi ông Phúc được ưu tiên cho đội tuyển U.23, với các trận đấu... giao hữu.

Có lẽ không ở đâu trên thế giới người ta xem trọng đội tuyển U.23 hơn đội tuyển quốc gia, như cách VFF đang làm. HLV Nguyễn Văn Sỹ trước đó chỉ là trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc, thế mà trợ lý lại nắm đội tuyển quốc gia trong khi HLV trưởng lại được dành cho đội U.23.

SỔ TAY: Tâm lý đá cho xong? - 1

ĐTVN không đánh giá nghiêm túc vòng loại Asian Cup

Dễ thấy là với cách chọn HLV kiểu này, VFF ngầm nhắm đến mục tiêu chính là SEA Games 27, nơi chúng ta dễ có thành tích hơn. Chỉ có điều khi làm như thế, bóng đá Việt Nam đánh mất một cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn của chính mình thông qua sân chơi cấp châu lục. Và cũng cách làm như thế, chúng ta một lần nữa quanh quẩn ở ao làng SEA Games, ở ao làng Đông Nam Á.

Chính tâm lý thiếu nghiêm túc của người lớn làm ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Có thể tin rằng nếu ĐTVN đánh giá nghiêm túc hơn vòng loại Asian Cup, nếu chúng ta có quyết tâm hơn, có lẽ đội tuyển đã không đến mức phải thua trắng 3 trận suốt từ đầu vòng loại đến giờ.Đáng tiếc nhất là trận thua Hong Kong TQ. Đội này không phải là đối thủ quá tầm với ĐTVN và nền bóng đá Hong Kong cũng không mạnh, thế nhưng chúng ta vẫn thua vì tâm lý có thắng trận ấy cũng chẳng giải quyết được gì.

Ba trận thua trắng không chỉ khiến cơ hội đi tiếp của chúng ta gần như không còn, mà nó còn khiến bóng đá Việt Nam mất mặt với AFC, với FIFA, khi đội tuyển đại diện cho một nền bóng đá lại không được xem trọng. Phải chăng vì đây là năm mà VFF cần thành tích ở ao làng SEA Games trước thềm đại hội khóa 7?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Cúc (thethaohcm.com.vn)
ĐTVN thời HLV Hoàng Văn Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN