“Nghiến răng” bán vé Man City bị lỗ nặng, nhưng vẫn ế

Sáng 24/7, một số phe vé lao vào khu vực bán vé trận đội tuyển Việt Nam - Man City để “cướp khách” của nhân viên bán vé với lời mời hấp dẫn: “Mua loại nào cũng có, chỗ đẹp vẫn còn, giá ưu đãi”.

Theo như kế hoạch, sau khi kết thúc đợt bán vé trực tiếp tại SVĐQG Mỹ Đình ngày 19/7 và hoàn tất công tác trả vé đăng ký qua đường công văn, BTC trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐTQG Việt Nam và CLB Manchester City thông báo kế hoạch bán vé trực tiếp đợt 2 tại đại lý vé 59 Hoàng Cầu, Hà Nội.

Khác với không khí nhộn nhịp, chen nhau "bẹp ruột" trong ngày ngày bán vé đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình, đợt bán vé thứ 2 diễn ra trong cảnh đìu hiu, im ắng.

“Nghiến răng” bán vé Man City bị lỗ nặng, nhưng vẫn ế - 1

Quầy bán vé thường xuyên rơi vào cảnh không có người tới mua

“Nghiến răng” bán vé Man City bị lỗ nặng, nhưng vẫn ế - 2

Anh Thế Huy chấp nhận bán lỗ 300.000 đồng/vé với loại mệnh giá 1.800.000 đồng/vé nhưng vẫn không ai đồng ý mua

Theo ghi nhận của chúng tôi tại thời điểm 11h trưa 24/7, dù mở cửa bán vé chính thức từ 8h nhưng chỉ có lác đác số ít người quan tâm tới mua vé. Bên ngoài khu vực bán vé, có rất đông dân phe chực chờ để lôi kéo, chào mới khách tới mua vé. Đã có rất nhiều phe vé chấp nhận bán đúng mệnh giá vé mà BTC trận ĐT Việt Nam – Man City đã niêm yết.

“Nghiến răng” bán vé Man City bị lỗ nặng, nhưng vẫn ế - 3

Phe vé chấp nhận bán vé bằng với giá gốc của BTC

Trên tay cầm một xấp vé và có đủ 4 mệnh giá 600.000 đồng, 1.000.0000 đồng, 1.500.000 đồng, 1.800.000 đồng, sau một hồi “cò cưa”, phe vé chỉ ra giá chênh lệch 50.000 đồng tới 100.000 đồng hoặc bằng với mệnh giá gốc.

Một dân phe than thở: “Trên tay phe vé nào chả còn vài cặp vé loại A, B. Chào mời mỏi cả miệng từ hôm 19/7 tới giờ, nhưng có ai mua đâu. Cứ tình hình này, tôi khéo phải chấp nhận bán lỗ vốn, gỡ được ít nào hay ít đấy”.

Đặc biệt, có một vài người hâm mộ (NHM) vì những lý do khác nhau đã cầm từ 1 tới 2 cặp vé đứng bên ngoài phòng bán vé với mong muốn bán lại, dù chấp nhận bán bị lỗ.

“Hôm trước, tôi có đi xếp hàng và mua được 2 cặp vé loại 1.800.000 đồng. Tôi chỉ sử dụng 1 cặp, còn 1 cặp đem bán nhưng mấy hôm rồi cũng chẳng ai hỏi mua. Tôi đứng chờ đợi ở đây từ lúc quầy bán vé mở cửa, chấp nhận bán lỗ 300.000 đồng so với giá gốc nhưng ai cũng lắc đầu từ chối”, anh Thế Huy cho biết.

Theo chia sẻ của nhân viên bán vé tại 59 Hoàng Cầu, hiện tại BTC vẫn còn dư đủ cả 4 loại mệnh giá vé ở khán đài A, B, C, D để phục vụ nhu cầu của khán giả và đa phần NHM chỉ hỏi mua loại vé 600.000 đồng và 1.000.000 đồng. Nhiều khả năng trước sức mua yếu của NHM thì trong ngày hôm nay chưa dễ bán hết vé và ban tổ chức lại phải kéo dài thời gian để hy vọng bán hết số vé trong những ngày tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Huân ([Tên nguồn])
Man City đến Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN