“Bom tấn” MU bị Công Vinh loại thẳng tay: Lee Nguyễn, Denilson cũng phải “khóc”

V-League đã và đang là mảnh đất hấp dẫn, mời gọi nhiều ngôi sao của bóng đá thế giới. Nhưng giải đấu khắc nghiệt này cũng không dung nạp những cầu thủ đến đây với mục đích “dối già”.

CLB TP. HCM vừa quyết định không ký hợp đồng chính thức với cựu cầu thủ MU, Rodrigo Possebon. Sau hơn 1 tháng thử việc, cầu thủ người Brazil không thuyết phục được quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cùng BLĐ đội bóng Sài thành. Như vậy, Possebon sẽ phải tìm cho mình một bến đỗ khác, và cái mác từng là đồng đội của Ronaldo, Rooney trong kỷ nguyên vàng của MU không đủ giúp cầu thủ vừa bước sang tuổi 29 này có cơ hội “kiếm cơm” ở V-League.

“Bom tấn” MU bị Công Vinh loại thẳng tay: Lee Nguyễn, Denilson cũng phải “khóc” - 1

Possebon đã không thể trụ lại tại V-League

Đây không phải lần đầu tiên các cầu thủ ngôi sao đình đàm đến V-League để rồi phải ra đi không kèn trống. Năm 2009, tiền vệ trứ danh Lee Nguyễn gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Lee Nguyễn từng có 3 năm ăn tập, rèn rũa tại đội bóng hàng đầu Hà Lan là PSV Eindhoven. Lee cũng có 1 mùa giải khoác áo đội bóng Đan Mạch là Randers FC trước khi đến với đội bóng phố Núi.

Dù vậy, 1 năm của Lee Nguyễn ở Hoàng Anh Gia Lai để lại rất nhiều nỗi thất vọng. Nó không đến từ vấn đề chuyên môn, bởi cầu thủ người Mỹ gốc Việt này vẫn thể hiện sự hiệu quả tuyệt vời, ra sân 24 trận và ghi 16 bàn. Sau đó, Lee Nguyễn đến với Bình Dương, ra sân 15 trận, ghi 7 bàn và cũng phải rời V-League chỉ sau 1 mùa giải. Năm 2012, Lee Nguyễn trở lại Mỹ khoác áo CLB New England Revolution. Từ đó đến nay, Lee chơi cực kỳ nổi bật, ra sân 191 trận, đóng góp 51 bàn thắng và đặc biệt có 9 lần khoác áo ĐT Mỹ.

Đình đám nhất trong số các ngôi sao hạng A từng chơi bóng ở V-League chắc chắn phải là Denilson. Nhà vô địch World Cup 2002 trong màu áo ĐT Brazil, đồng đội của những Ronaldo béo, Ronaldinho hay Rivaldo đến với CLB Hải Phòng năm 2009, cùng năm Lee Nguyễn gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Ghi bàn trong trận ra mắt, nhưng rồi Hải Phòng đã phải thanh lý hợp đồng với Denilson sau khi phát hiện ra cầu thủ lúc đó 32 tuổi dính chấn thương rất nặng ở đầu gối.

“Bom tấn” MU bị Công Vinh loại thẳng tay: Lee Nguyễn, Denilson cũng phải “khóc” - 2

Denilson là ngôi sao lớn nhất từng thi đấu ở V-League

Trong làn sóng các cầu thủ ngôi sao tìm đến V-League để “dối già” còn có Nastj Ceh - một cầu thủ cũng từng thi đấu ở World Cup 2002 trong màu áo ĐT Slovenia. Không chấn thương nặng như Denilson, Ceh vẫn chơi tốt trong những thời điểm đội bóng xứ Thanh bay cao ở V-League.

Chỉ tiếc rằng khi đến với Thanh Hóa, Ceh đã 35 tuổi và cũng không thể trụ ở đội bóng này quá lâu. Ngoài ra, Khánh Hòa cũng từng suýt ký hợp đồng với Prince Rajcomar - cầu thủ đồng hương của Van Persie, Robben, Sneijder... Chỉ tiếc rằng những lý do ngoài chuyên môn đã khiến thương vụ này đổ bể.

Có nhiều lý do dẫn đến việc các ngôi sao thế giới không thể trụ lại tại V-League. Đó có thể là chiêu trò PR của các đội bóng V-League, bên cạnh đó, nguyên nhân thường trực hơn là các ngôi sao khi đến với Việt Nam đều đã cao tuổi và không thể đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn tại một giải đấu có nhiều nét đặc trưng riêng. Một nguyên nhân khác cũng khiến các ngôi sao thế giới không phù hợp với bóng đá Việt Nam, đó là sự thích nghi về lối sống.

Sếp Công Vinh mạnh tay: Cựu SAO MU không “sống nổi” ở V-League

Possebon không thể trụ lại đội bóng của Công Vinh sau 1 tháng thử việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN