Chuyển nhượng MU: Không cần Lindelof vì đã có Rojo - Jones

Nguồn tin của BBC cho biết MU đã rút khỏi vụ mua Victor Lindelof.

Mourinho đổi ý, không thèm Lindelof

Vụ chuyển nhượng trung vệ Victor Lindelof từ Benfica sang MU được báo chí Bồ Đào Nha những ngày qua nói gần như đã xong, thế nhưng vụ việc bất ngờ gặp chướng ngại vật khi mới đây Lindelof lại định gia hạn với Benfica, qua đó tạo thêm điều khoản thanh lý hợp đồng lên tới 50 triệu bảng để moi tiền MU.

Chuyển nhượng MU: Không cần Lindelof vì đã có Rojo - Jones - 1

Victor Lindelof

Việc này đã khiến Jose Mourinho không bằng lòng. Mới đây ký giả Simon Stone của BBC, một trong những nguồn tin nhạy bén nhất về MU, đã tiết lộ Mourinho đã quyết định từ bỏ vụ mua Lindelof. Lý do là bởi ông nghĩ không cần thiết phải phá vỡ cặp trung vệ Phil Jones – Marcos Rojo đang chơi tốt để đổi lấy một tân binh vừa rất đắt tiền lại chưa chứng tỏ điều gì ngoài lãnh thổ Bồ Đào Nha.

MU có một thành tích phòng ngự khá tốt khi Rojo và Jones cùng xuất hiện trên sân, thậm chí sự có mặt của bộ đôi này được cho là một phần lý do khiến Zlatan Ibrahimovic cùng các cầu thủ tấn công khác của MU rảnh rang ghi bàn hơn. Ngoài ra Mourinho cũng có các phương án dự phòng như Chris Smalling và Daley Blind, chưa kể Eric Bailly đã bình phục chấn thương.

Bất mãn, Martial có thể ra đi

Mùa giải năm ngoái, sau khi tới MU từ Monaco với giá 36 triệu bảng, Martial đã chơi rất tốt. Tiền đạo người Pháp được coi là truyền nhân của Henry đã ghi tới 17 bàn cho “Quỷ đỏ” ngay ở mùa giải đầu tiên chơi bóng ở xứ sở sương mù và hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng.

Chuyển nhượng MU: Không cần Lindelof vì đã có Rojo - Jones - 2

Martial đang không được HLV Mourinho trọng dụng

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay Martial đã không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình của MU. Tiền đạo người Pháp mới chỉ có 7 lần có tên trong đội hình xuất phát của HLV Mourinho trong tổng số 17 lần được ra sân và ghi được 4 bàn.

Rõ ràng, Martial đã không còn giữ được phong độ như mùa giải trước và việc anh thường xuyên bị HLV Mourinho cho đá dự bị là hoàn toàn dễ hiểu.

Cũng chính vì thế, tương lai của Martial tại Old Trafford đang là một dấu hỏi, đặc biệt mới đây người đại diện của cựu cầu thủ Monaco đã có những phát biểu bỏ ngỏ tương lai thân chủ của mình.

“Sevilla ư? Chúng tôi đang nghiên cứu về khả năng này, đó là một CLB lớn. Sevilla đang có một vị trí tốt tại Liga và có HLV tuyệt vời. Nhưng bây giờ, tôi không thể nói gì nhiều hơn’’, người đại diện của Martial, ông Philippe Lamboley nói trên tờ Le10sport của Pháp.

MU ngắm SAO trẻ Đức, “hàng thải” đi khắp châu Âu

Tờ Daily Mail mới đây tiết lộ, MU đã từng cử trinh sát sang Đức theo dõi trận đấu giữa Leverkusen gặp Cologne ở vòng đấu trước kỳ nghỉ Đông. Mục đích của chuyến đi này là quan sát Julian Brandt thi đấu. Tiền vệ 20 tuổi đang thể hiện phong độ rất tốt với 2 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo sau 12 trận đấu tại Bundesliga cùng 4 trận khoác áo ĐT Đức.

Ngoài ra Julian Brandt cách đây ít lâu cũng đã được lọt vào danh sách bầu chọn danh hiệu "Cậu bé vàng" năm 2016.

Được biết Arsenal, Tottenham và Liverpool cũng đang theo sát Julian Brandt tuy nhiên MU vẫn là đối thủ nặng ký nhất. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ chạy cánh người Đức chỉ còn thời hạn đến năm 2019. Chính bởi vậy, nếu như MU đưa ra mức giá hợp lý không loại trừ khả năng Leverkusen sẽ đồng ý nhả người.

Mặt khác, HLV Mourinho cũng sẽ mạnh tay thanh lý những cầu thủ không còn hữu dụng để giảm tải quỹ lương. Memphis Depay là cái tên hàng đầu trong danh sách khi liên tiếp phải ngồi dự bị thời gian qua. Theo tin từ Joe ngoại trừ Everton, Roma cũng rất muốn sở hữu tiền vệ người Hà Lan.

Anthony Martial gần như cũng sẽ ra đi ngay trong tháng Giêng, theo dạng cho mượn hoặc bán đứt (The Star khẳng định). Bất chấp việc tiền đạo trẻ người Pháp là công thần mùa giải trước nhưng không tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Mourinho. Điểm đến tốt nhất cho Martial lúc này là Sevilla.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh (tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN