Man City độc bá Ngoại hạng Anh: Hái quả ngọt từ cách làm có 1 không 2

Man City đang băng về đích rất nhanh trong mùa giải 2017/18 nhưng họ không đơn thuần là một đội mạnh. Họ là đội được điều hành tốt hơn nhiều so với MU.

Nhìn lại trận đấu MU - Man City

Với tình hình của Premier League mùa này, Man City của Pep Guardiola không chừng sẽ trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Chúng ta đã từng chứng kiến MU ăn ba 1999, Arsenal bất bại 2004, MU ăn cú đúp 2008, và Man City của Pep cũng có cơ hội sánh ngang.

Man City độc bá Ngoại hạng Anh: Hái quả ngọt từ cách làm có 1 không 2 - 1

Man City đã bỏ xa MU 11 điểm trên BXH Premier League

Man City chi nhiều tiền, nhưng MU, Chelsea cũng bỏ tiền ra nhiều không kém trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên Man City chi tiền không chỉ cho đội bóng, mà cả cho đội trẻ, đội bóng đá nữ, ban huấn luyện, sân tập và trang thiết bị, và thậm chí cả cho các vị trí văn phòng bàn giấy.

Có một điều ít ai ngoài Manchester biết, MU đã mất người ở các vị trí cấp quản lý văn phòng vào tay Man City trong gần 5 năm qua do Man City trả lương cao hơn. Theo báo cáo tài chính năm 2016, Man City đã tốn tới 170 triệu bảng để trả lương cho các nhân viên ở cấp độ quản lý & thương mại, nhiều hơn cả lương cho những người trực tiếp làm bóng đá.

Vì sao những điều này lại quan trọng?

Thẳng thắn mà nói, chỉ có MU ăn ba năm 1999 là còn duy trì thế độc bá trong vài năm tiếp theo, trong khi Arsenal bất bại lẫn MU 2008 đều không giữ được phong độ. Hai đội hình đó đều mạnh, nhưng cấu trúc thượng tầng của Arsenal và MU đều mong manh nên không duy trì được.

Man City đã tạo ra một lớp đệm quá lớn để có ngã cũng không đau. Họ đã không vô địch mùa đầu tiên của Guardiola lẫn mùa cuối cùng của Manuel Pellegrini, nhưng dự án của Man City đã được xây dựng để chờ tới sự bùng nổ trong mùa giải này và những năm tiếp theo.

Man City độc bá Ngoại hạng Anh: Hái quả ngọt từ cách làm có 1 không 2 - 2

Man City có thể đưa Sergio Aguero ra/vào đội hình mà không phải toát mồ hôi. Mỗi năm họ đưa cầu thủ trẻ vào đội hình để lấp vị trí, và nếu cầu thủ trẻ không đạt yêu cầu thì lại bỏ tiền ra mua mới. Tuyển HLV mới cũng sẽ chẳng khó khăn vì mọi điều kiện huấn luyện ở Man City quá lý tưởng: Ngân sách nhiều, đội trẻ đầu tư bài bản, ông chủ không can thiệp vào việc của HLV trưởng, và mọi cấp độ quản lý đều nhất quán về đường lối.

Man City đang muốn tạo một thế độc bá bóng đá Anh ở tầm cỡ PSG với Ligue 1, Juventus với Serie A hay Bayern Munich với Bundesliga. Nhưng nếu các giải đấu vừa đề cập ít đội nào đủ tài nguyên để thách thức 3 ông lớn trên, Man City không phải đội duy nhất nhiều tiền ở Premier League. Quan trọng là tiền được đổ vào như thế nào.

MU ăn xổi ở thì

Những phản ứng của dư luận sau trận derby Manchester là dễ đoán: Guardiola được khen, Jose Mourinho bị chê, Romelu Lukaku bị cười nhạo. Nhưng những phàn nàn thường thấy về chiến thuật của Mourinho, về phong độ của Lukaku lẫn số tiền bỏ ra không nói lên hết lý do vì sao MU đang bị Man City bỏ xa tới 11 điểm.

Man City độc bá Ngoại hạng Anh: Hái quả ngọt từ cách làm có 1 không 2 - 3

Mourinho hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận thua Man City, nhưng vấn đề của MU không chỉ ở HLV trưởng

Nhìn vào chỉ một trận đấu, đổ lỗi cho Mourinho thì dễ, nhưng công bằng mà nói chiến thuật Mourinho áp dụng cho MU vẫn có cái đúng của nó, nhất là khi đấu Man City. MU thua vì sai lầm trong chống bóng chết của cá nhân Lukaku, chứ hàng thủ của họ đá kỷ luật và David De Gea không phải làm việc nhiều như trận gặp Arsenal.

Nhưng nhìn tổng quát, Man City không chỉ mạnh hơn MU, họ còn là đội được điều hành tốt hơn. Kế hoạch đón Pep Guardiola của Man City đã được lên từ tận cuối năm 2011 trong khi MU không có kế hoạch gì cho ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ ngoài nghe theo ý của Sir Alex chọn David Moyes. Jose Mourinho lẽ ra nên thay Ferguson ngay trong năm 2013, ông có cái tôi đủ lớn để không chịu sức ép của người kế nhiệm một HLV quá vĩ đại.

Moyes thất bại và MU quay sang Louis Van Gaal, một người từng chiến thắng ở Barca và Bayern. Nhưng kỳ chuyển nhượng đầu tiên của MU thời Van Gaal rất hỗn độn do Van Gaal và ĐT Hà Lan vào quá sâu ở World Cup 2014 khiến thời gian chuẩn bị phải cắt ngắn. Đó là bản lề cho sự bất ổn lây sang mùa thứ hai, và cuối cùng MU mới đón Mourinho về Old Trafford.

Man City độc bá Ngoại hạng Anh: Hái quả ngọt từ cách làm có 1 không 2 - 4

MU lẽ ra nên thay Sir Alex Ferguson bằng Mourinho ngay từ năm 2013

Tôi tin rằng Mourinho đang gần hoàn thiện đội hình ưng ý ở MU, và việc “Quỷ Đỏ” đang đứng thứ hai mùa này là sự tiến bộ rõ rệt so với đứng thứ 6 mùa trước. Nhưng Mourinho vẫn phải phí thời gian để xây đội hình, một hệ quả của cách điều hành ăn xổi ở thì của các quan chức cấp cao ở MU. Mà ông thậm chí còn chưa được đáp ứng hoàn toàn: Ivan Perisic vẫn chưa xuất hiện để tạt bóng cho Lukaku.

Một nỗi sợ rất thực tế là nếu Mourinho đi, MU sẽ lại ném tiền cho HLV mới giải quyết vấn đề, qua đó khởi động một chu kỳ tái thiết mới. Cộng thêm thói sa thải HLV liên tục nhưng lúc nào cũng đòi bóng đá đẹp của Roman Abramovich, e rằng MU và Chelsea sẽ để cho Man City áp đảo Premier League trong những năm tiếp theo.

MU 1-2 Man City
Theo bạn liệu MU có thể đuổi kịp Man City khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2017/18 kết thúc?

UEFA mê MU - Man City: Mourinho hẹn Guardiola ở chung kết C1

MU và Man City đang có nhiều thuận lợi và may mắn tại Champions League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Man City - MU, derby Manchester rực lửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN